Sẽ có Ban chỉ đạo xác định thông tin hài cốt liệt sỹ

(VOV) - Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban... 

“Đến 2015, xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 5% số hài cốt hiện chưa có thông tin)”. Đây là một trong những mục tiêu trong đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nội dung của Đề án nhằm điều tra, thu thập thông tin về liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ và dữ liệu tổng thể nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước. Đồng thời, xây dựng phần mềm quản lý và cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ. Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng hoặc giám định gen.

Cũng theo Đề án, đến 2020, xác định bằng phương pháp thực chứng thông qua tìm kiếm, quy tập, khớp nối thông tin đạt 7.000 hài cốt liệt sĩ; phương pháp giám định gen đạt 70.000 hài cốt liệt sĩ (khoảng 20% số hài cốt hiện chưa có thông tin).

Đề án cũng đưa ra mục tiêu đến năm 2015, xây dựng và hoàn thiện quy trình xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ; xây dựng trung tâm lưu giữ nguồn gen đã được giám định để phục vụ cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Cùng với đó, điều tra tại 63 tỉnh, thành phố để thu thập, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ; thực hiện việc lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định gen.

Thủ tướng cũng quy định thành lập Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do 1 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban và đại diện một số Bộ, ngành liên quan là thành viên.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai đề án, hằng năm báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ
Quảng Bình cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ

Ngày 22/11 đã diễn ra Lễ truy niệm và cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại Hang Tám Cô và trên đường 20 - Quyết Thắng.

Quảng Bình cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ

Quảng Bình cầu siêu cho các anh hùng, liệt sỹ

Ngày 22/11 đã diễn ra Lễ truy niệm và cầu siêu cho các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh tại Hang Tám Cô và trên đường 20 - Quyết Thắng.

Khởi công xây nhà tặng con liệt sỹ Nguyễn Thị Tư
Khởi công xây nhà tặng con liệt sỹ Nguyễn Thị Tư

(VOV) -Liệt sỹ Nguyễn Thị Tư là nhân vật trong bài ca cổ nổi tiếng “Giọt sữa cuối cùng” của soạn giả Trọng Nguyễn.

Khởi công xây nhà tặng con liệt sỹ Nguyễn Thị Tư

Khởi công xây nhà tặng con liệt sỹ Nguyễn Thị Tư

(VOV) -Liệt sỹ Nguyễn Thị Tư là nhân vật trong bài ca cổ nổi tiếng “Giọt sữa cuối cùng” của soạn giả Trọng Nguyễn.

Trao kết quả giám định ADN cho 14 gia đình liệt sỹ
Trao kết quả giám định ADN cho 14 gia đình liệt sỹ

(VOV) -Sáng 29/11, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN cho 14 gia đình liệt sỹ.

Trao kết quả giám định ADN cho 14 gia đình liệt sỹ

Trao kết quả giám định ADN cho 14 gia đình liệt sỹ

(VOV) -Sáng 29/11, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam trao giấy chứng nhận kết quả giám định ADN cho 14 gia đình liệt sỹ.

Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ
Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa đào tạo nghề cho con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh nặng vào kế hoạch triển khai đạo tạo nghề.

Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ

Đào tạo, giải quyết việc làm cho con thương binh, liệt sỹ

(VOV) -Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đưa đào tạo nghề cho con liệt sỹ, thương binh, bệnh binh nặng vào kế hoạch triển khai đạo tạo nghề.