Sẽ có bộ phận theo dõi hỗ trợ Hội sinh viên VN ở nước ngoài

VOV.VN -"Chúng tôi sẽ hình thành một bộ phận chuyên theo dõi hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để kịp thời hỗ trợ"

"Một trong những mục tiêu của Năm Thanh niên Tình nguyện là phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn thanh niên Việt Nam tham gia vào giải quyết những vấn đề của xã hội. Tôi nghĩ rằng, tính chủ động trong xác lập các nội dung tình nguyện của thanh niên là vấn đề hết sức quan trọng. Trong khả năng của mình, các bạn sinh viên Việt Nam ở ngoài nước có thể tự thiết kế các hoạt động tình nguyện tại chỗ, hoặc kết nối với các tổ chức Đoàn-Hội trong nước để tham gia các hoạt động tình nguyện"- Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh tại buổi giao lưu trực tuyến với sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước ngoài chiều 12/4, tại trụ sở báo Tiền Phong.

Ông Phong cho biết, đã có nhiều du học sinh tổ chức vận động nguồn lực và thực hiện các hoạt động tình nguyện trong nước vào những kỳ nghỉ. Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã chỉ đạo Hội Sinh viên các tỉnh, thành tiếp nhận những bạn, hoặc nhóm bạn du học sinh có nhu cầu tham gia tình nguyện trong các chiến dịch tình nguyện.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam (ảnh: Tiền Phong)


Trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Sinh, Phó bí thư Liên chi Đoàn LHSVN tại Bắc Kinh, Bí thư chi Đoàn Đại học Nhân Dân về việc Trung ương Đoàn cần nghiên cứu đặc điểm của Hội Lưu học sinh Việt Nam ở các nước trên thế giới, tiến tới công nhận các tổ chức Đoàn Hội ở nước ngoài trở thành một bộ phận không thể tách rời của Trung ương Đoàn, ông Lê Quốc Phong cho biết, Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đang trong quá trình nghiên cứu việc này. Trong thời gian tới, công tác kết nối, nắm bắt thông tin sẽ được tập trung nhiều hơn, qua đó  sẽ có nhiều giải pháp để hỗ trợ kịp thời, giúp hoạt động của sinh viên Việt Nam ở nước ngoài đạt kết quả tốt hơn.

Cũng tại buổi giao lưu, bạn Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VN tại CHLB Đức nêu câu hỏi: "Hiện nay hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài là khá mạnh, nhưng có những đặc thù khác với hoạt động sinh viên trong nước. Do đó khó áp dụng các tiêu chuẩn sinh viên 5 tốt, hoặc kể cả giải thưởng Sao Tháng Giêng cho sinh viên đang học tập và sinh sống ở nước ngoài. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nên có liên hệ thường xuyên và có hình thức động viên kịp thời cho các hoạt động của sinh viên Việt Nam tại nước ngoài". 

Ông Lê Quốc Phong cho biết, nội dung bạn Quỳnh nêu đã được Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lưu ý trong quá trình xây dựng hướng dẫn triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt. "Chúng tôi sẽ chú ý đến tính đặc thù của sinh viên ngoài nước để có những tiêu chí phù hợp, giúp phong trào Sinh viên 5 tốt thực sự trở thành môi trường tốt để các bạn sinh viên rèn luyện, trưởng thành"- ông Phong nói.

Ông Phong mong rằng, Hội Sinh viên Việt Nam tại các nước có thể chủ động xây dựng các tiêu chí đánh giá phù hợp và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để các bạn sinh viên Việt Nam ngoài nước tham gia và đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt. "Chúng tôi sẽ hình thành một bộ phận chuyên theo dõi hoạt động của các Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài, để kịp thời hỗ trợ các bạn"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Va chạm với container, nữ sinh viên tử nạn
Va chạm với container, nữ sinh viên tử nạn

Nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng khá nặng, nằm lọt dưới gầm xe container.

Va chạm với container, nữ sinh viên tử nạn

Va chạm với container, nữ sinh viên tử nạn

Nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy của nạn nhân bị hư hỏng khá nặng, nằm lọt dưới gầm xe container.

Sinh viên Đại học Cần Thơ đam mê nghệ thuật truyền thống
Sinh viên Đại học Cần Thơ đam mê nghệ thuật truyền thống

VOV.VN - Trường Đại học Cần Thơ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận giá trị nghệ thuật truyền thống.

Sinh viên Đại học Cần Thơ đam mê nghệ thuật truyền thống

Sinh viên Đại học Cần Thơ đam mê nghệ thuật truyền thống

VOV.VN - Trường Đại học Cần Thơ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận giá trị nghệ thuật truyền thống.

Tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
Tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

VOV.VN -Việc này nhằm bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển

Tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

Tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc

VOV.VN -Việc này nhằm bồi dưỡng nhân tài, tạo nguồn cán bộ, chuyên gia giỏi trong các lĩnh vực phục vụ lâu dài cho sự nghiệp phát triển

Bí thư TW Đoàn sẽ giao lưu với sinh viên VN ở nước ngoài
Bí thư TW Đoàn sẽ giao lưu với sinh viên VN ở nước ngoài

VOV.VN -Dự kiến, sinh viên Việt Nam ở các nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Anh, Nga, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... sẽ tham gia giao lưu

Bí thư TW Đoàn sẽ giao lưu với sinh viên VN ở nước ngoài

Bí thư TW Đoàn sẽ giao lưu với sinh viên VN ở nước ngoài

VOV.VN -Dự kiến, sinh viên Việt Nam ở các nước: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức, Anh, Nga, Ba Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản... sẽ tham gia giao lưu

Chàng sinh viên có 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI
Chàng sinh viên có 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI

VOV.VN -Phạm Toàn Thắng không chỉ là niềm tự hào của các thầy cô mà còn là tấm gương đối với các sinh viên ĐHQGHN.

Chàng sinh viên có 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI

Chàng sinh viên có 3 bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI

VOV.VN -Phạm Toàn Thắng không chỉ là niềm tự hào của các thầy cô mà còn là tấm gương đối với các sinh viên ĐHQGHN.