Sẽ công khai báo cáo hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/2, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã thông tin tới báo chí liên quan tới vấn đề công khai, minh bạch các nội dung báo cáo về tình hình hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Hoàng Minh Sơn, Bộ đã thành lập tổ công tác liên ngành cùng với Bộ Tư pháp, làm việc xem xét tình hình kiện toàn Hội đồng Trường và các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đại học Tôn Đức Thắng. Những kết quả này đã đưa vào hướng dẫn và gửi cho trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng cho biết, liên quan tới tổng hợp ý kiến 3 Bộ là Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, hiện nay Bộ GD-ĐT đang tổng hợp ý kiến của các bộ liên quan tới xử lý kỷ luật cá nhân. "Chúng tôi sẽ rà soát lại và trong tuần này sẽ công bố" - ông Sơn nói.

Trước đó, ngày 19/1, Văn phòng Chính phủ có văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sau khi Bộ GD-ĐT có Báo cáo về tình hình của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và việc xử lý nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng Lê Vinh Danh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận việc Bộ GD-ĐT đã thành lập Đoàn công tác làm việc với Trường ĐH Tôn Đức Thắng; làm rõ quá trình xử lý ông Lê Vinh Danh đối chiếu với các quy định của pháp luật; có hướng dẫn việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo của trường. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT cần công khai, minh bạch nội dung báo cáo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng
Giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan.

Giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng

Giữ nguyên quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng trường Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Căn cứ quy định của pháp luật về khiếu nại, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thành lập đoàn xác minh, tiến hành xác minh, tổ chức đối thoại đảm bảo dân chủ, khách quan.

Vì sao câu chuyện ĐH Tôn Đức Thắng lại nóng ở phiên chất vấn của Quốc hội?
Vì sao câu chuyện ĐH Tôn Đức Thắng lại nóng ở phiên chất vấn của Quốc hội?

VOV.VN - Câu chuyện ĐH Tôn Đức Thắng đã làm nóng phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Vì sao câu chuyện ĐH Tôn Đức Thắng lại nóng ở phiên chất vấn của Quốc hội?

Vì sao câu chuyện ĐH Tôn Đức Thắng lại nóng ở phiên chất vấn của Quốc hội?

VOV.VN - Câu chuyện ĐH Tôn Đức Thắng đã làm nóng phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý Hiệu trưởng của ĐH Tôn Đức Thắng mà không căn cứ vào đề nghị của Hội đồng trường thì không đúng luật.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói về việc cách chức Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

VOV.VN - Trả lời chất vấn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý Hiệu trưởng của ĐH Tôn Đức Thắng mà không căn cứ vào đề nghị của Hội đồng trường thì không đúng luật.