Sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm trước Đại hội Đảng bộ TPHCM
VOV.VN - Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TPHCM chiều nay (9/9), lãnh đạo UBND TPHCM cho biết vẫn đang cố gắng sắp xếp để tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm trong thời gian sớm nhất.
Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND TPHCM chiều nay (9/9), lãnh đạo UBND TPHCM cho biết vẫn đang cố gắng sắp xếp để tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm trong thời gian sớm nhất.
Liên quan đến Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Chánh văn phòng UBND TPHCM, ông Hà Phước Thắng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố thì các công việc quan trọng phải tập trung trước khi khai mạc Đại hội Đảng bộ TPHCM, trong đó có nội dung Thủ Thiêm.
Theo ông Hà Phước Thắng, việc đối thoại với người dân Thủ Thiêm do Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với Thành phố để tập trung thực hiện. Vừa rồi Thanh tra Chính phủ cũng đã trao đổi với thành phố một số nội dung. Đây là việc rất quan trọng phải tập trung và trên cơ sở chuẩn bị của Thành phố và Thanh tra Chính phủ sẽ tuỳ tình hình dịch bệnh sẽ quyết định việc thực hiện đối thoại. Trong tuần sau, Ban chỉ đạo các vấn đề về Thủ Thiêm sẽ họp và khi có lịch cụ thể Văn phòng UBND sẽ công bố ngay.
Phó Chánh thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì cho biết thêm, hiện nay các nội dung đối thoại với người dân của 5 khu phố và 3 phường ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã xong, công tác chuẩn bị đối thoại đã sẵn sàng. Tuy nhiên, thời gian qua dịch Covid-19 có tái phát trở lại đã ảnh hưởng đến thời gian dự kiến tổ chức đối thoại. Hiện các bên liên quan đang đề ra giải pháp và chọn thời điểm đối thoại.
"Thanh tra Chính phủ và UBND TPHCM xác định đây là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nên hiện đang chủ động phối hợp đề ra các giải pháp và chọn thời điểm thích hợp gần nhất để tiến hành đối thoại với người dân. Đảm bảo việc đối thoại có kết quả tốt mà vẫn đảm bảo sức khoẻ người dân", Phó Chánh thanh tra TPHCM Phạm Văn Nghì cho biết.
Trước đó, kết luận tại buổi họp KT – XH, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng lí giải vì sao vấn đề Khu đô thị mới Thủ Thiêm bị chậm: "Quá trình thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ về vấn đề Thủ Thiêm thì chúng ta có kế hoạch thực hiện và nỗ lực triển khai nhiều nội dung theo kết luận. Nhưng quá trình thực hiện có chậm so với tiến độ vì có một số vấn đề cần phải xin ý kiến của các bộ ngành nên chậm so với thời gian theo kết luận thanh tra"./.