"Sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm người mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3"

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sẽ mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm nạn nhân tại Công trình Thủy điện Rào Trăng 3, do khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

Sáng nay (15/10), các lực lượng cứu nạn, công an, kiểm lâm và dân quân địa phương của tỉnh tiếp tục đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Tại khu vực công trình Thủy điện Rào Trăng 3, một quả núi sạt xuống san lấp các khu nhà ở. Lực lượng cứu nạn đã đưa toàn bộ những người còn sống ra khỏi khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, bố trí ăn ở tạm tại Thủy điện Rào Trăng 4, chỉ để lại một vài người làm nhiệm vụ vận hành thủy điện, bảo vệ tài sản. Tỉnh cũng đã khảo sát địa điểm an toàn nhất để bố trí những người ở lại công trình Thủy điện Rào Trăng 3, khi thời tiết xấu sẽ đưa toàn bộ người ở lại đến nơi an toàn.

Ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, để rút ngắn thời gian tìm kiếm, các đơn vị cứu nạn sẽ sử dụng công nghệ tầm nhiệt, bay flay cam truyền hình ảnh trực tiếp để rà soát, khoanh vùng những người bị vùi lấp, hy vọng có thể tăng kết quả tìm kiếm nạn nhân cao hơn. Song song với đó, Đội cứu hộ có trách nhiệm xây dựng lại bản đồ hiện trạng địa hình, đánh giá khu vực người mất tích có khả năng ở đó, để việc tìm kiếm triển khai nhanh hơn. Theo ông Phan Thiên Định, hiện các lực lượng đang tập trung vào những khu vực có khả năng người mất tích đang kẹt và đi dọc sông suối tìm kiếm.

 “Lượng đất đổ xuống các khu nhà ở rất lớn, khối lượng sạt lở đất lớn, cho nên phải có phương tiện cơ giới vào mới có thể đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm. Hiện nay, một mũi thi công ở  phía đường 71 đang cố gắng tập trung để ngày hôm nay khắc phục xong đường sạt lở, thực hiện mục tiêu thông tuyến để vào hiện trường Thủy điện Rào Trăng 3. Khi có phương tiện cơ giới đến thì triển khai công việc thuận tiện hơn. Chỉ có ngày hôm nay, triển khai công việc thôi vì dự báo ngày mai sẽ mưa trở lại, các lực lượng phải rút về để đảm bảo an toàn.” - ông Phan Thiên Định nói.

Tại hiện trường ở khu vực Thủy điện Rào Trăng 3, rừng tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, sáng nay, có hàng trăm cán bộ, chiến sỹ các lực lượng Quân đội, Công an, Kiểm lâm, Dân quân địa phương với gần 200 phương tiện các loại được huy động tham gia tìm kiếm. Trong đó, tại khu vực rừng tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, nơi 13 cán bộ, chiến sỹ trên đường đi cứu nạn gặp nạn, Ban Chỉ huy tiền phương cho dựng lán trại ngay tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy các lực lượng tham gia tìm kiếm. Khu vực hiện trường tìm kiếm bị phong tỏa, chỉ có những người thực hiện nhiệm vụ mới được vào.

Đến sáng nay, các lực lượng cứu nạn đã đưa được 24 người và 1 thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường. Cụ thể, 5 người bị thương được đưa về Bệnh viện Bình Điền vào ngày 13/10; 19 người khác gồm 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam đưa về ngày 14/10.

Hiện vẫn còn 29 người mất tích, gồm 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn công tác đi cứu hộ cứu nạn đã gặp nạn tại Trạm Kiểm lâm 67 và 16 người làm việc tại công trình Thủy điện Rào Trăng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3
Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3.

Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

Hiện trường tan hoang vụ sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường sạt lở đất thủy điện Rào Trăng 3.

Đã tiếp cận hiện trường 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn gặp nạn ở Rào Trăng 3
Đã tiếp cận hiện trường 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn gặp nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực sạt lở núi làm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Đã tiếp cận hiện trường 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn gặp nạn ở Rào Trăng 3

Đã tiếp cận hiện trường 13 cán bộ chiến sĩ đi cứu nạn gặp nạn ở Rào Trăng 3

VOV.VN - Chiều nay, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực sạt lở núi làm 13 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi đi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Ảnh: Đưa 19 người đầu tiên ở Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 ra ngoài
Ảnh: Đưa 19 người đầu tiên ở Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 ra ngoài

VOV.VN - Lúc 14h ngày 14/10, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam từ khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn và 1 thi thể nạn nhân.

Ảnh: Đưa 19 người đầu tiên ở Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 ra ngoài

Ảnh: Đưa 19 người đầu tiên ở Thủy điện Rào Trăng 3, Rào Trăng 4 ra ngoài

VOV.VN - Lúc 14h ngày 14/10, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam từ khu vực Thủy điện Rào Trăng 4 ra ngoài an toàn và 1 thi thể nạn nhân.

Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Đưa được 19 người ra khỏi vùng nguy hiểm
Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Đưa được 19 người ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN - Chiều 14/10, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực nhà Kiểm lâm, đưa 19 người ra khỏi nơi nguy hiểm, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 1 thi thể.

Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Đưa được 19 người ra khỏi vùng nguy hiểm

Vụ sạt lở Rào Trăng 3: Đưa được 19 người ra khỏi vùng nguy hiểm

VOV.VN - Chiều 14/10, lực lượng chức năng đã tiếp cận được khu vực nhà Kiểm lâm, đưa 19 người ra khỏi nơi nguy hiểm, lực lượng cứu hộ cũng tìm thấy 1 thi thể.

Điều động trực thăng tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3
Điều động trực thăng tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Sáng nay, Sư đoàn 372 đã điều động 2 Tổ phi công cùng 2 trực thăng ra sân bay Phú Bài Huế và chờ lệnh bay vào khu vực Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) tiếp cận mục tiêu.

Điều động trực thăng tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

Điều động trực thăng tiếp cận khu vực Thủy điện Rào Trăng 3

VOV.VN - Sáng nay, Sư đoàn 372 đã điều động 2 Tổ phi công cùng 2 trực thăng ra sân bay Phú Bài Huế và chờ lệnh bay vào khu vực Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) tiếp cận mục tiêu.