Siết chặt PCCC tại các cơ sở kinh doanh Karaoke ở Hà Nội

VOV.VN - Trước thực trạng cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh Karaoke gây thiệt hại lớn về người trong thời gian vừa qua, ngành chức năng thành phố Hà Nội đang đẩy mạnh rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với loại hình dịch vụ này.

 

Là người yêu thích loại hình giải trí Karaoke, nhưng sau các vụ cháy làm nhiều người tử vong tại Hà Nội và Bình Dương, anh Trần Văn Chương, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, sẽ hạn chế và thận trọng hơn khi tham gia loại hình này trong thời gian tới. Những vụ cháy kinh hoàng vừa qua là hồi chuông cảnh báo về tình trạng không đảm bảo phòng cháy chữa cháy tại nhiều cơ sở kinh doanh karaoke.

“Các quán Karaoke ưu tiên hàng đầu của họ là cách âm tốt, kín đáo, nên khi xảy ra cháy rất khó khăn để thoát hiểm…”, anh Trần Văn Chương cho biết.

Siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an toàn sử dụng điện (đặc biệt là loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, sơ sở tập trung đông người...).

Cùng với đó là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xử lý nghiêm minh tất cả các hành vi vi phạm; kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm theo quy định; đồng thời giám sát chặt chẽ, không để cơ sở hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định.

Thành phố Hà Nội cũng yêu cầu ngành chức năng tổ chức rút kinh nghiệm toàn diện các vụ cháy, kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với địa bàn, cơ sở xảy ra cháy, nổ.

Ông Nguyễn Thao Hùng, Chủ tịch UBND phường Trung Liệt, quận Đống Đa cho biết: “Phương châm của chúng tôi là các cơ sở kinh doanh karaoke mà không đủ điều kiện là chúng tôi đóng cửa hết. Hiện trên địa bàn phường có 1 cơ sở đang đóng cửa vì không đảm bảo, còn một cơ sở khác cũng đang tạm dừng để sửa chữa, làm thang thoát hiểm, đảm bảo PCCC”.

Tránh tình trạng “Giơ cao đánh khẽ”, “hô hào xong rồi để đó”, thành phố Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện kinh doanh về văn hóa, xây dựng, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh trật tự đối với 100% cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường trên địa bàn, xong trước ngày 20/9/2022).

Từ thực tế rà soát, kiểm tra tại địa bàn, Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết, các tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số quán Karaoke là ngăn cháy lan, cầu thang không đảm bảo.

“Về kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh Karaoke, vũ trường, chúng tôi đang chỉ đạo Đội cảnh sát PCCC, Đội quản lý hành chính, Công an các phường kiểm tra kỹ. Nếu không đảm bảo thì tạm đình chỉ, đình chỉ và xử lý. Một trong những chỉ đạo của thành phố, chúng tôi đã quán triệt là xem xét thật kỹ trách nhiệm, phần liên quan đến kỹ thuật, quy chuẩn, yêu cầu các cơ sở kinh doanh Karaoke phải đảm bảo các quy định về PCCC”, Thượng tá Hoàng Hà Trung, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo chủ cơ sở kinh doanh và người dân khi tham gia vui chơi tại các cơ sở karaoke tuyệt đối tuân thủ, chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Khi tham gia đến các nơi vui chơi, giải trí, cần chấp hành nghiêm các quy định về sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; không mang chất cháy, chất nổ đến những nơi này… Trước khi có hoạt động vui chơi, cần quan sát kỹ các lối thoát nạn đề phòng khi có sự cố cháy, nổ xảy ra xử lý được kịp thời và an toàn cho chính bản thân mình…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên