Sinh viên 10 trường ĐH khối ngành Kinh tế được tự do đăng ký sang học trường bạn

VOV.VN - Tham gia chương trình trao đổi sinh viên giữa các trường nhóm ngành kinh tế, sinh viên có cơ hội học tập trải nghiệm trong các môi trường đào tạo khác nhau ở các lĩnh vực chuyên môn là thế mạnh của các trường, tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường.

Ngày 29/10, 10 trường khối kinh tế trên cả nước đã cùng ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và đảm bảo chất lượng giáo dục. Các trường tham dự khối hợp tác này gồm: Trường ĐH Kinh tế Quốc dân; Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Thương mại, Học viện Tài chính; Học Viện Ngân hàng, Học viện Chính sách và Phát triển, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Huế, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

Theo đó, các trường đại học nhóm này sẽ tổ chức các khóa trao đổi sinh viên. Cụ thể, với các khóa dài hạn (1 học kỳ tương ứng khoảng 15 tuần) cho phép sinh viên của các trường được đăng ký học tập/thực tập/nghiên cứu tại trường trong nhóm.

Người học đăng ký tối đa 25 tín chỉ. Các học phần đăng ký phải có trong chương trình đào tạo của trường tiếp nhận. Người học được sắp xếp học tập, thực tập, nghiên cứu cùng các với người học của trường tiếp nhận trong các lớp học được mở theo kế hoạch học tập của trường.

Các khóa ngắn hạn (tương ứng từ 3 đến 8 tuần), các trường đại học tổ chức khóa học ngắn hạn trong thời gian hè, công bố chương trình, nội dung khóa học và cho phép người học của các trường được đăng ký học tập tối đa 12 tín chỉ. Ngoài thời gian lên lớp, sinh viên có thể tham gia thực tập, nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo viên trường tiếp nhận. Ngoài nội dung học tập chuyên môn, trường tiếp nhận tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hoá, hoạt động cộng đồng… Khóa ngắn hạn được tổ chức chung cho tất cả người học của các trường tham gia.

Chương trình bắt đầu được mở từ học kỳ hè năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, các chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức luân phiên tại các trường theo đăng ký tự nguyện của các trường.

Sinh viên có nhu cầu đăng ký học chương trình trao đổi tại trường khác, thì trường cử đi có trách nhiệm lập danh sách người học đủ điều kiện gửi cho trường tiếp nhận trước khóa trao đổi chậm nhất 2 tuần trước khi học kỳ bắt đầu. Số lượng người học và điều kiện đầu vào (bao gồm kết quả học tập, điều kiện ngoại ngữ…) của người học tham gia chương trình trao đổi cho từng năm học sẽ được trường tiếp nhận công bố ít nhất 01 kỳ trước khi năm học bắt đầu.

GS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, sinh viên đăng ký các chương trình trao đổi sẽ đóng học phí theo số tín chỉ được miễn, công nhận tại trường cử đi, ngoài ra không phải đóng học phí cho trường tiếp nhận đào tạo.

Chi phí ăn ở, đi lại và tham gia các hoạt động (ngoài học phí) sinh viên sẽ tự chi trả, các trường tiếp nhận có thể hỗ trợ về ký túc xá hoặc các thông tin cần thiết khác.

Các trường đăng cai tổ chức khóa học chung có thể mời giảng viên đến từ các trường thành viên tham gia giảng dạy

Về việc công nhận kết quả học, kết thúc khóa trao đổi, trường tiếp nhận có trách nhiệm cấp bảng điểm, xác nhận hoàn thành chương trình. Trường cử đi có trách nhiệm công nhận/miễn hoặc chuyển đổi kết quả học tập của các học phần đã học theo qui định của sinh viên hoặc tính điểm rèn luyện khi sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa tùy thuộc vào qui định của từng trường.

Trường cử đi có trách nhiệm đảm bảo quyền lợi của người học trong thời gian thực hiện chương trình trao đổi về chính sách học bổng hỗ trợ học tập, sinh hoạt đoàn thành niên…

Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, sinh viên có cơ hội học tập trải nghiệm trong các môi trường đào tạo khác nhau ở các lĩnh vực chuyên môn là thế mạnh của các trường, tăng cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Các trường sẽ có cơ hội chia sẻ, học hỏi lẫn nhau trong công tác đào tạo, quản lý đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Chia sẻ về chương trình trao đổi sinh viên, TS Nguyễn Thế Hùng, Phó giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết, để chuẩn bị cho chương trình trao đổi sinh viên, nhà trường đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, chuẩn hóa các môn học và đặc biệt là có những chương trình giảng dạy mang tính đặc thù của Học viện Quản lý và Phát triển.

“Khi tham gia học tại Học viện, ngoài những môn về kinh tế, sinh viên các trường bạn có thể đăng ký học các môn đặc trưng, thế mạnh của trường về các lĩnh vực như đấu thầu, quản lý dự án, đầu tư công, kinh tế quốc tế… các nội dung về chính sách công cũng là một trong những thế mạnh của trường. Chúng tôi hy vọng qua chương trình này sinh viên sẽ có cơ hội trải nghiệm học tập ở nhiều môi trường khác nhau”, TS Nguyễn Thế Hùng cho biết.

TS Bùi Quang Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết, ngay từ học kỳ 2 năm học này, nhà trường sẽ đón sinh viên các trường đến tham gia học tập. Đến nay nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, học liệu, đội ngũ giảng viên cũng như phương pháp giảng dạy. Để hỗ trợ sinh viên các trường bạn tham gia học tại ĐH Kinh tế, nhà trường cũng sẽ có hỗ trợ về ký túc xá cũng như có học bổng với những sinh viên có thành tích tốt trong khóa đào tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ GD-ĐT: Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh
Bộ GD-ĐT: Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định, trong mùa dịch Covid-19, Bộ luôn đặt vấn đề an toàn của học sinh, giáo viên lên trên hết, trường học an toàn tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT: Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh

Bộ GD-ĐT: Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ GD-ĐT khẳng định, trong mùa dịch Covid-19, Bộ luôn đặt vấn đề an toàn của học sinh, giáo viên lên trên hết, trường học an toàn tuyệt đối.

Đa phần sinh viên Việt vẫn học tiếng Anh kiểu đối phó
Đa phần sinh viên Việt vẫn học tiếng Anh kiểu đối phó

VOV.VN -Nhiều sinh viên đặt mục tiêu hoàn thành các chứng chỉ tiếng Anh để đủ điều kiện tốt nghiệp nên kiểu học còn đối phó. 

Đa phần sinh viên Việt vẫn học tiếng Anh kiểu đối phó

Đa phần sinh viên Việt vẫn học tiếng Anh kiểu đối phó

VOV.VN -Nhiều sinh viên đặt mục tiêu hoàn thành các chứng chỉ tiếng Anh để đủ điều kiện tốt nghiệp nên kiểu học còn đối phó. 

Khoảng cách xa giữa học và làm, doanh nghiệp cần biết sinh viên đói gì
Khoảng cách xa giữa học và làm, doanh nghiệp cần biết sinh viên đói gì

VOV.VN - Các nhà tuyển dụng muốn thấy được thái độ ham học, thực sự mong muốn phát triển bản thân và biết được sinh viên đang "đói" gì để đào tạo thêm. 

Khoảng cách xa giữa học và làm, doanh nghiệp cần biết sinh viên đói gì

Khoảng cách xa giữa học và làm, doanh nghiệp cần biết sinh viên đói gì

VOV.VN - Các nhà tuyển dụng muốn thấy được thái độ ham học, thực sự mong muốn phát triển bản thân và biết được sinh viên đang "đói" gì để đào tạo thêm. 

Sinh viên cần đổi mới phương pháp học từ bị động sang chủ động
Sinh viên cần đổi mới phương pháp học từ bị động sang chủ động

VOV.VN -Sinh viên cần đổi mới phương pháp học từ bị động sang chủ động, thực hiện đúng với Triết lý giáo dục “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”.

Sinh viên cần đổi mới phương pháp học từ bị động sang chủ động

Sinh viên cần đổi mới phương pháp học từ bị động sang chủ động

VOV.VN -Sinh viên cần đổi mới phương pháp học từ bị động sang chủ động, thực hiện đúng với Triết lý giáo dục “Học tập vì ngày mai lập nghiệp”.