Số ca mắc Covid-19 ở Đà Nẵng giảm thấp nhất trong 44 ngày qua

VOV.VN - Đến ngày 8/9, toàn thành phố có 18 xã phường đã qua 14 ngày không phát sinh ca mắc trong cộng đồng. 

Ngày 8/9, TP Đà Nẵng đã xét nghiệm 108.000 lượt người, gấp 3 lần ngày hôm trước, phát hiện 30 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm hơn ngày hôm qua 2 ca. 129 bệnh nhân khỏi Covid-19 được xuất viện. 

Trong số ca mắc mới, 23 ca đã cách ly, 5 ca cách ly tại nhà hoặc tạm thời ở nhà, 2 người trong khu phong tỏa. Quận Thanh Khê nhiều nhất với 14 ca mắc. Đến ngày 8/9, toàn thành phố có 18 xã phường đã qua 14 ngày không phát sinh ca mắc trong cộng đồng. Từ đầu đợt dịch đến nay, thành phố đã chi các khoảng 580 tỷ đồng hỗ trợ người dân toàn thành phố.

Lãnh đạo thành phốTP Đà Nẵng nhận định, hôm nay (8/9), thành phố ghi nhận số ca dương tính thấp nhất trong ngày kể từ giữa tháng 7 đến nay, chủ yếu là ở khu cách ly tập trung, khu phong tỏa. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm còn ở mức cao, một số ca chưa xác định được nguồn lây. Vì vậy, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, các địa phương xây dựng quy chế hoạt động của ban điều hành khu dân cư, trang bị cho ban điều hành các thiết bị như máy quét mã QR, công cụ hỗ trợ.

Các địa phương sớm chuyển kinh phí hỗ trợ xăng xe cho ban điều hành; ưu tiên tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho người tham gia Ban điều hành tổ dân phố, đảm bảo ít nhất là 1 mũi. Các phường chủ động đề xuất các quận khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong ban điều hành khu dân cư giai đoạn từ 16/8 đến ngày 5/9. Cán bộ, công chức tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương được theo dõi, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ như là nhiệm vụ chính trị của từng cá nhân.

“Tôi đề nghị tiếp tục phát huy việc bố trí cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức tham gia vào công tác phòng chống dịch ở nơi cư trú. Việc này nên trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, Đảng viên và cán bộ, công chức. Coi đây như một trong những tiêu chí đánh giá trách nhiệm thực hiện của Đảng viên gắn bó với nơi cư trú vào dịp cuối năm”, ông Quảng đề nghị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”
Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

Nhiều địa phương ở Đà Nẵng có cách làm sáng tạo giữ vững “vùng xanh”

VOV.VN - Người dân tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tích cực tham gia trực kiểm soát tại các chốt chặn để bảo vệ “vùng xanh”.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống
Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

Đà Nẵng tiêm vaccine cho tiểu thương để chuẩn bị mở lại chợ truyền thống

VOV.VN - Với 400.000 liều vaccine được Bộ Y tế phân bổ, Đà Nẵng sẽ tổ chức tiêm cho 92.000 người từ 18 tuổi trở lên. Dự kiến trong tháng 9 này, toàn bộ người dân Đà Nẵng sẽ được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine COVID-19.

Đà Nẵng cho phép hoạt động, nhiều quán ăn chưa "mặn mà" mở bán
Đà Nẵng cho phép hoạt động, nhiều quán ăn chưa "mặn mà" mở bán

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 5/9, thành phố Đà Nẵng cho phép các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở xã, phường “vùng xanh” được hoạt động trở lại, nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng.

Đà Nẵng cho phép hoạt động, nhiều quán ăn chưa "mặn mà" mở bán

Đà Nẵng cho phép hoạt động, nhiều quán ăn chưa "mặn mà" mở bán

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 5/9, thành phố Đà Nẵng cho phép các nhà hàng, quán ăn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở xã, phường “vùng xanh” được hoạt động trở lại, nhận đặt hàng và bán hàng qua mạng.