Số ca mắc sốt xuất huyết ở Đà Nẵng tăng cao nhất trong 5 năm qua

VOV.VN - Liên tục 2 tuần qua, tuần nào Đà Nẵng cũng ghi nhận hơn 200 ca mắc sốt xuất huyết Dengue. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Đà Nẵng đã ghi nhận gần 6.300 ca mắc sốt xuất huyết, mức cao nhất trong vòng 5 năm qua.

Chị Nguyễn Thị Lanh, nhà ở phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng có con gái 13 tuổi mắc sốt xuất huyết đang phải điều trị tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Chị Lanh cho biết, quanh khu vực sinh sống cũng có một số trẻ em mắc sốt xuất huyết nên khi con mắc bệnh, gia đình không bất ngờ. Sau bão số 4, mưa nắng thất thường nên muỗi sinh sôi nhiều.

“Tôi được biết là trong thời gian này có dịch sốt xuất huyết, thành ra bé bị thì cũng bình thường, quanh đó cũng có mấy cháu bị. Do gia đình dùng điều hòa nên không mắc màn. Đợt này ngủ sẽ mắc màn để không lây lan bệnh cho nhiều người”, chị Nguyễn Thị Lanh nói.

Số liệu từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn thành phố tiếp tục tăng cao từ đầu tháng 10 đến nay. Các địa phương ghi nhận nhiều nhất vẫn là các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ lẻ ở các quận, huyện. Tại quận Sơn Trà, bệnh sốt xuất huyết có dấu hiệu bùng phát mạnh. Nếu như trước đây số ca bệnh tăng cao chủ yếu ở các quận Liên Chiểu, Cẩm Lệ, thì từ đầu tháng 10 tới nay, đặc biệt là sau cơn bão số 4, số ca mắc sốt xuất huyết ở quận Sơn Trà tăng cao.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt, Phó trưởng Khoa nhi, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, Khoa Nhi có công suất 40 giường thì hơn một nửa là điều trị sốt xuất huyết, cao điểm có ngày ghi nhận 10 ca mắc sốt xuất huyết, cao hơn nhiều so với các năm trước.

“Trẻ em bị mắc sốt xuất huyết đa dạng về lứa tuổi, thậm chí có những trẻ 12 tháng tuổi cũng sốt xuất huyết. Sốt xuất huyết năm nay không nặng như các năm nhưng tình trạng mắc bệnh đa dạng hơn. Sốt xuất huyết từ nay tới tháng 11 bắt đầu tăng mạnh. Để khống chế bệnh, các gia đình nên cho con ngủ màn, thoa thuốc chống muỗi và tổng dọn vệ sinh nhà cửa”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Việt nói.

Biểu đồ thống kê số ca mắc sốt xuất huyết tại thành phố Đà Nẵng cho thấy, từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao nhất trong 5 năm qua. Con số gần 6.300 ca mắc sốt xuất huyết trong năm nay rất đáng báo động. Đến thời điểm này, toàn thành phố ghi nhận gần 640 ổ dịch nhỏ. Theo ý kiến một số cán bộ kiểm soát bệnh truyền nhiễm, nguyên nhân tăng cao ngoài yếu tố khách quan về điều kiện thời tiết, dịch tễ thì vẫn có những nguyên nhân chủ quan. Nhiều gia đình không mắc màn khi ngủ; trong nhà, vườn vẫn còn những lu chậu đựng nước thải lâu ngày, môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sôi.

Ông Nguyễn Hóa, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã thành lập các đội công tác xuống hiện trường đánh giá tình hình và có các biện pháp xử lý theo từng khu vực ổ dịch: “Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cũng đã tăng cường cán bộ của trung tâm cùng với các trung tâm y tế, các trạm y tế xuống giám sát và xử lý các ổ dịch theo quy định. Đồng thời, cùng với các cán bộ các tuyến xây dựng kế hoạch đánh giá tình hình thực tiễn trước xử lý cũng như sau xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng cao đột biến
Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng cao đột biến

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế thành phố này phối hợp với các địa phương triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy hạn chế dịch bệnh lây lan diện rộng.

Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng cao đột biến

Số ca nhiễm sốt xuất huyết tại Đà Nẵng tăng cao đột biến

VOV.VN - Đến thời điểm này, thành phố Đà Nẵng ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế thành phố này phối hợp với các địa phương triển khai chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy hạn chế dịch bệnh lây lan diện rộng.

Sốt xuất huyết ở Đà Nẵng tăng gấp 3 lần năm ngoái, người dân vẫn thờ ơ
Sốt xuất huyết ở Đà Nẵng tăng gấp 3 lần năm ngoái, người dân vẫn thờ ơ

VOV.VN -Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng với số ca mắc ngày càng tăng cao. 

Sốt xuất huyết ở Đà Nẵng tăng gấp 3 lần năm ngoái, người dân vẫn thờ ơ

Sốt xuất huyết ở Đà Nẵng tăng gấp 3 lần năm ngoái, người dân vẫn thờ ơ

VOV.VN -Dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng với số ca mắc ngày càng tăng cao. 

Đà Nẵng ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết
Đà Nẵng ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại thành phố Đà Nẵng ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.  

Đà Nẵng ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết

Đà Nẵng ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết

VOV.VN - Đến thời điểm này, tại thành phố Đà Nẵng ghi nhận gần 4.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2018.