Sơ kết triển khai cấp, quản lý chứng minh nhân dân mẫu mới

VOV.VN -Bộ Công an đã phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh gần 86.000 chứng minh nhân dân cho công dân

Sau gần một năm triển khai thí điểm, theo đánh giá của Bộ Công an, việc cấp và quản lý chứng minh nhân dân (CMND) mẫu mới đã từng bước đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, nâng cao hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đó là những thông tin đưa ra tại hội nghị sơ kết việc triển khai thí điểm cấp, quản lý CMND theo mẫu mới diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Bộ Công an tổ chức hội nghị sơ kết thí điểm cấp chứng minh nhân dân theo mẫu mới - Ảnh: Việt Cường

Đến nay, Bộ Công an đã thu nhận, xử lý thông tin, phê duyệt hồ sơ và in hoàn chỉnh gần 86.000 chứng minh nhân dân cho công dân.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát quản lý hành chính cho biết: “Việc cấp CMND theo mẫu mới giúp thu thập, lưu trữ đầy đủ các thông tin về công dân giúp bảo đảm xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung có độ tin cậy cao. Điều này cho phép tra cứu, tìm kiếm và truy nguyên chính xác đến công dân đã được cập CMND. Đồng thời giúp cho việc khai thác thông tin về công dân phục vụ các yêu cầu nghiệp vụ được nhanh chóng, hiệu quả; phương pháp này đã thay thế hoàn toàn việc phân loại phân tay thủ công, làm giảm đáng kể biên chế cán bộ, chiến sỹ làm công tác phân loại vân tay”.

Cũng tại hội nghị, đại diện Bộ Công an cho biết, một trong những bất cập trong việc triển khai thí điểm cấp và quản lý CMND theo mẫu mới, đó là việc ghi tên cha mẹ CMND. Do có các ý kiến không đồng tình với việc làm này nên Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo sửa đổi Nghị định về CMND theo hướng bỏ họ tên cha, mẹ theo thủ tục rút gọn.

Phát biểu tại Hội nghị hôm nay, Thứ trưởng Bộ công an Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, thời gian tới, Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính và các đơn vị chức năng cần giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai mở rộng dự án, tổ chức theo dõi, cập nhật đầy đủ ý kiến phản ánh của nhân dân, của các cơ quan, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong quá trình sử dụng CMND mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vi phạm sử dụng chứng minh thư bị phạt tới 5 triệu đồng
Vi phạm sử dụng chứng minh thư bị phạt tới 5 triệu đồng

(VOV)- Hành vi sử dụng chứng minh nhân dân để thế chấp nhằm mục đích lừa đảo của người khác bị phạt tiền từ 3- 5 triệu đồng

Vi phạm sử dụng chứng minh thư bị phạt tới 5 triệu đồng

Vi phạm sử dụng chứng minh thư bị phạt tới 5 triệu đồng

(VOV)- Hành vi sử dụng chứng minh nhân dân để thế chấp nhằm mục đích lừa đảo của người khác bị phạt tiền từ 3- 5 triệu đồng

Không mang theo chứng minh thư có thể bị phạt tiền
Không mang theo chứng minh thư có thể bị phạt tiền

(VOV) - Không mang theo chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân có thể bị phạt tiền đến 200.000 đồng

Không mang theo chứng minh thư có thể bị phạt tiền

Không mang theo chứng minh thư có thể bị phạt tiền

(VOV) - Không mang theo chứng minh nhân dân, giấy tờ tuỳ thân có thể bị phạt tiền đến 200.000 đồng

Lùi thời hạn “khai tử” sim trùng chứng minh thư
Lùi thời hạn “khai tử” sim trùng chứng minh thư

Thông tin mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện còn hơn 3,5 triệu thuê bao đăng ký trùng chứng minh thư nhân dân. Bộ đã đồng ý lùi thời hạn cho các thuê bao đăng ký lại đến ngày 31/1.

Lùi thời hạn “khai tử” sim trùng chứng minh thư

Lùi thời hạn “khai tử” sim trùng chứng minh thư

Thông tin mới nhất từ Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện còn hơn 3,5 triệu thuê bao đăng ký trùng chứng minh thư nhân dân. Bộ đã đồng ý lùi thời hạn cho các thuê bao đăng ký lại đến ngày 31/1.