Vụ rắn bò trong phòng resort: Quảng Nam lên tiếng

VOV.VN - 2 ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền chuyện một phụ nữ hoảng sợ khi phát hiện con rắn bò trong phòng một khu resort đắt đỏ mà người này thuê ở tỉnh Quảng Nam.

Theo nội dung bài viết, khoảng 13h30 ngày 1/5, người phụ nữ quê ở Thành phố Hà Nội trở về phòng lưu trú tại khu resort The Nam Hai ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ thấy một con rắn dài cả mét bò ngoằn ngoèo trong phòng. Nữ du khách hoảng loạn la hét. Một lúc sau, đại diện Ban Quản lý khu resort đến và loay hoay mãi mới bắt được con rắn lúc 16h30. Điều đáng nói, bài viết này cho hay, đại diện khu Resort chưa đưa ra lời xin lỗi, nữ du khách yêu cầu lập biên bản nhưng bị từ chối. Theo nội dung bài viết, giá phòng mà nữ du khách này thuê ở tại khu resort The Nam Hai lên đến 60 triệu đồng/đêm.

Bài viết sau khi đăng tải trên Facebook đã nhận được rất nhiều tương tác của người dùng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 2/5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: Đơn vị đã nhận được thông tin từ phía khu resort The Nam Hai. Theo ông Hồng, đại diện quản lý khu Resort thừa nhận để xảy ra sự cố ngoài ý muốn này.

"Khu nghỉ dưỡng này cây xanh nhiều và gần vườn nhà người dân nên có thể rắn từ bên ngoài bò vào. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam đã nhắc nhở Ban quản lý khu nghỉ dưỡng tăng cường công tác quản lý, chăm sóc du khách tốt nhất, xử lý tình huống phải kịp thời và xin lỗi du khách. Ngoài ra, đơn vị cần báo cáo kịp thời cho Sở và Trung tâm hỗ trợ du khách. Hiện nay, Sở đang chờ Khu nghỉ dưỡng The Nam Hai báo cáo bằng văn bản cụ thể và đưa ra các giải pháp cụ thể để xem xét và sẽ có hướng chỉ đạo để tránh lặp lại trường hợp tương tự”, ông Nguyễn Thanh Hồng cho biết.

Theo phía quản lý khu resort The Nam Hai, ngay từ khi sự việc xảy ra, nhân viên đã có mặt và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn bằng cách đưa nữ du khách đến nơi khác. Đội ngũ an ninh của khu nghỉ dưỡng cũng có mặt để hỗ trợ kiểm tra phòng và loại bỏ rắn khỏi nơi được phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm rõ thông tin nhà hàng tại Khánh Hòa “chặt chém” khách du lịch
Làm rõ thông tin nhà hàng tại Khánh Hòa “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Chiều nay (10/4), UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý thông tin một nhà hàng hải sản “chặt chém” 3 khách du lịch Trung Quốc.

Làm rõ thông tin nhà hàng tại Khánh Hòa “chặt chém” khách du lịch

Làm rõ thông tin nhà hàng tại Khánh Hòa “chặt chém” khách du lịch

VOV.VN - Chiều nay (10/4), UBND thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, đề xuất biện pháp xử lý thông tin một nhà hàng hải sản “chặt chém” 3 khách du lịch Trung Quốc.

Cứu sống khách du lịch bị nhồi máu cơ tim khi đi du lịch
Cứu sống khách du lịch bị nhồi máu cơ tim khi đi du lịch

VOV.VN - BSCKII. Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công 1 trường hợp bệnh nhân đến Sóc Trăng để du lịch thì bị nhồi máu cơ tim.

Cứu sống khách du lịch bị nhồi máu cơ tim khi đi du lịch

Cứu sống khách du lịch bị nhồi máu cơ tim khi đi du lịch

VOV.VN - BSCKII. Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công 1 trường hợp bệnh nhân đến Sóc Trăng để du lịch thì bị nhồi máu cơ tim.

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch
Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

VOV.VN - Công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long vẫn được gấp rút thực hiện.

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

Vụ rơi trực thăng ở Hạ Long: Chuyến du lịch hóa thảm kịch

VOV.VN - Công tác cứu nạn, cứu hộ và tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ máy bay trực thăng Bell 505, số hiệu VN-8650 của Công ty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18) do Đại tá Chu Quang Minh điều khiển, chở 4 khách du lịch Việt Nam ngắm cảnh Vịnh Hạ Long vẫn được gấp rút thực hiện.