Hungary không cung cấp và trung chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã ký sắc lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh quyết định này là cần thiết để bảo vệ an ninh đất nước.

Trong một thông điệp video được đăng tải trên Facebook ngày 7/3, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, sắc lệnh cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine được ban hành sau khi đánh giá về tình hình Ukraine.

Do các hành động quân sự đang ngày càng tiến gần tới biên giới Hungary, Tổng thống Orban quyết định cấm cung cấp vũ khí cho Ukraine.

“Sắc lệnh này nêu rất rõ ràng, các loại vũ khí sẽ không được vận chuyển từ lãnh thổ Hungary sang lãnh thổ Ukraine”, ông Orban nói.

Trước đó, ngày 6/3, ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cũng nói rằng, mục tiêu tối cao của chính phủ là “ngăn chặn Hungary bước vào cuộc chiến này”.

“Chúng tôi sẽ không gửi binh sỹ hay vũ khí tới Ukraine, chúng tôi cũng sẽ không cho phép vận chuyển vũ khí sát thương qua lãnh thổ Hungary”, ông Szijjarto nhấn mạnh.

Sắc lệnh vừa được Thủ tướng Orban ký ban hành vẫn cho phép các lực lượng NATO đồn trú tại Hungary và cho phép vận chuyển vũ khí qua lãnh thổ nước này tới các quốc gia thành viên khác trong NATO.

Không giống như nhiều đối tác phương Tây lên tiếng chỉ trích Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine, Tổng thống Hungary Janos Ader chỉ nói rằng nước này “có chung quan điểm với EU và NATO”. Thủ tướng Victor Orban sau đó cũng xác nhận nước này sẽ không phủ quyết các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary: Các quốc gia không thể dựa vào NATO bảo vệ họ
Thủ tướng Hungary: Các quốc gia không thể dựa vào NATO bảo vệ họ

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định hôm 4/3 rằng ông cảm thấy không thể dựa vào NATO nếu nước này cần một hành động thực sự liên quan đến an ninh quốc gia.

Thủ tướng Hungary: Các quốc gia không thể dựa vào NATO bảo vệ họ

Thủ tướng Hungary: Các quốc gia không thể dựa vào NATO bảo vệ họ

VOV.VN - Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định hôm 4/3 rằng ông cảm thấy không thể dựa vào NATO nếu nước này cần một hành động thực sự liên quan đến an ninh quốc gia.

Hungary không cho phép vận chuyển vũ khí quá cảnh tới Ukraine
Hungary không cho phép vận chuyển vũ khí quá cảnh tới Ukraine

VOV.VN - Hungary sẽ không gửi binh sỹ và vũ khí tới Ukraine và cũng không cho phép trung chuyển vũ khí sát thương qua lãnh thổ nước này tới Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại đây vẫn đang tiếp diễn.

Hungary không cho phép vận chuyển vũ khí quá cảnh tới Ukraine

Hungary không cho phép vận chuyển vũ khí quá cảnh tới Ukraine

VOV.VN - Hungary sẽ không gửi binh sỹ và vũ khí tới Ukraine và cũng không cho phép trung chuyển vũ khí sát thương qua lãnh thổ nước này tới Ukraine trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga tại đây vẫn đang tiếp diễn.

Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/3 nói rằng nhiệm vụ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ bao gồm lực lượng quân đội chuyên nghiệp. Lính nghĩa vụ không tham gia vào chiến dịch này và cũng sẽ không tham gia trong tương lai.

Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga: Nga chỉ nhắm vào hạ tầng quân sự và binh sỹ Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/3 nói rằng nhiệm vụ tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ chỉ bao gồm lực lượng quân đội chuyên nghiệp. Lính nghĩa vụ không tham gia vào chiến dịch này và cũng sẽ không tham gia trong tương lai.

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”
Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”

VOV.VN - Theo cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga-Ukraine diễn ra tại Belarus đã có “một số tiến triển tích cực”.

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”

Vòng 3 đàm phán Nga-Ukraine có “một số tiến triển tích cực”

VOV.VN - Theo cố vấn chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, vòng đàm phán thứ 3 giữa Nga-Ukraine diễn ra tại Belarus đã có “một số tiến triển tích cực”.