Sơn La: Châu chấu tấn công nhiều diện tích hoa màu của nông dân

VOV.VN -Nhiều diện tích rừng và cây nông nghiệp bị chấu chấu ăn trụi. Nông dân Sốp Cộp, Sơn La đang hoang mang, lo lắng trước một vụ mùa thất bát

Xuất hiện từ tháng 5, đến nay dịch châu chấu đang lan ra một số xã của huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Nhiều diện tích rừng và cây nông nghiệp bị chấu chấu ăn trụi. Nông dân huyện Sốp Cộp đang hoang mang, lo lắng trước một vụ mùa thất bát.

Châu chấu đang phá hại mùa màng, cây cối ở Sốp Cộp.

Đã nhiều tuần nay, nông dân bản Nà Khi, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La ngày nào cũng có mặt trên nương để vừa bắt châu chấu.

Anh Lò Văn Ương người dân bản Nà Khi cho biết: Chưa bao giờ người dân trong bản nhìn thấy nhiều châu chấu đến như thế. Mật độ châu chấu trung bình 50 đến 100 con/m2, thậm chí cá biệt có chỗ lên tới 2.000con/m2.

Bà con đã dùng mọi cách để bắt châu chấu như căng màn, dùng vợt, có ngày bắt được cả bao nhưng cũng không thể xuể. Cứ bắt đàn này hôm sau đàn khác bay đến, bà con bất lực nhìn nhiều diện tích rừng và hoa màu bị tàn phá; nhiều diện tích lúa, ngô gần như mất trắng.

Anh Lò Văn Ương nói: “Châu chấu rất nhiều không tưởng tượng được, mình đi đường mà không có kính nó bay vào mắt, xe máy còn không đi được. Nhà tôi gần 7.000 m2 lúa cũng thiệt hại hết, ý dĩ cũng gần 3.000 m2, ngô cũng thế, mất hết”.

Ban đầu dịch châu chấu xuất hiện tại địa bàn 2 bản Nà Vạc, Pá Kạch của xã Mường Lạn từ trung tuần tháng 5, nhưng đến nay đã lan ra 14 bản của 3 xã Mường Lạn, Sam Kha, Mường Lèo.

Tổng diện tích nhiễm châu chấu đã lên tới hơn 9.000 ha, trong đó gần 900 ha là diện tích cây nông nghiệp . Nguyên nhân xuất hiện nạn châu chấu phá hoại mùa màng có thể do thời tiết khô hạn kéo dài, sau những đợt mưa dài thuận lợi cho châu chấu đẻ trứng, con non phát triển.

Ngay sau khi thấy châu chấu xuất hiện và phá hoại, huyện Sốp Cộp đã chỉ đạo kịp thời phòng Nông nghiệp, cán bộ khuyến nông và trung tâm trồng trọt, bảo vệ thực vật xuống hỗ trợ bà con thuốc phun trừ hại.

Qua 3 lần phun thuốc, đến nay, nhiều diện tích nương, ruộng bị tàn phá ít đã có dấu hiệu phục hồi. Với những diện tích hoa màu bị phá mất trắng, huyện đã hướng dẫn bà con kịp thời chuyển đổi sang trồng loại cây khác cho kịp thời vụ như cây lạc. 

Châu chấu xuất phát từ bên kia biên giới Lào.

Ông Lê Tiến Lợi, Phó Chủ tịch UBND huyện Sốp Cộp tỉnh Sơn La cho biết: “Hiện đàn châu chấu vẫn lan rất rộng. Nên UBND huyện đề nghị UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và các cơ quan chuyên môn trong thời gian tới quan tâm hỗ trợ cán bộ chuyên môn, phối hợp cùng UBND huyện để tổ chức dập dịch. Đề nghị UBND tỉnh sớm công bố dịch, thời gian tới hỗ trợ thêm kinh phí để huyện có thêm nguồn lực để dập dịch”.

Châu chấu xuất phát từ bên kia biên giới Lào bay sang nên rất khó dập tắt hẳn nạn dịch này. Người dân Sốp Cộp đang rất lo ngại trong thời gian tới khi châu chấu non phát triển lên sẽ tiếp tục bay lan sang các vùng khác rất có thể gây mất mùa trên diện rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới
Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới

VOV.VN -Trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới. 

Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới

Thiên tai “giáng” xuống phụ nữ cao gấp nhiều lần so với nam giới

VOV.VN -Trên toàn thế giới, tỷ lệ phụ nữ và trẻ em bị thương hay tử vong do thiên tai cao hơn 14 lần so với nam giới. 

Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai
Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai

VOV.VN - Xây dựng kịch bản xác định vùng ngập úng để cơ động sẵn sàng sơ tán dân

Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai

Chủ động ứng phó hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai

VOV.VN - Xây dựng kịch bản xác định vùng ngập úng để cơ động sẵn sàng sơ tán dân