Sơn La cho phép một số loại hình sản xuất, kinh doanh hoạt động trở lại

VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa có quyết định cho phép hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất, kinh doanh, bắt đầu từ ngày 23/9.

Theo đó, hoạt động trở lại các nhà hàng, quán ăn; các cơ sở chăm sóc sắc đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, cắt tóc, nail, spa, khu vui chơi, giải trí, quán game; các địa điểm tập luyện thể dục, thể thao theo hình thức tập trung đông người ngoài trời và trong nhà (trừ huyện Phù Yên). Đồng thời hoạt động trở lại khu quảng trường Tây Bắc, các đền, chùa...

Tỉnh Sơn La cũng cho phép hoạt động trở lại 100% số chuyến khai thác tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, vận tải hành khách bằng xe buýt; 100% số phương tiện xe taxi, xe hợp đồng trong phạm vi nội tỉnh. Các phương tiện hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh phải chấp hành quy định không được chở quá 50% số người cho phép và tuân thủ các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khi hoạt động trở lại phải đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hướng dẫn của cơ quan y tế.

Bên cạnh đó, tiếp tục tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh, gồm: Vận chuyển hành khách tuyến cố định liên tỉnh; vận chuyển bằng xe taxi, xe hợp đồng từ Sơn La đi các tỉnh, thành phố và ngược lại (Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe vận chuyển công dân thuộc diện cách ly, các trường hợp được Bộ Giao thông Vận tải quy định).

Tạm dừng hoạt động tại các cơ sở lưu trú (Nhà nghỉ, khách sạn, nhà nghỉ cộng đồng…), trừ các cơ sở được nhà nước trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh. Tiếp tục tạm dừng hoạt động tại các Nhà hàng tiệc cưới, các khu du lịch trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đừng để "nhịp thở" cuộc sống sau nới lỏng giãn cách trở thành "tắc thở"
Đừng để "nhịp thở" cuộc sống sau nới lỏng giãn cách trở thành "tắc thở"

VOV.VN - Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn dài, không làm được việc lớn, mỗi người dân chỉ cần ý thức hơn trong việc bảo vệ chính mình, gia đình mình, đó cũng là cách chúng ta cùng xã hội sớm đẩy lùi dịch covid-19.

Đừng để "nhịp thở" cuộc sống sau nới lỏng giãn cách trở thành "tắc thở"

Đừng để "nhịp thở" cuộc sống sau nới lỏng giãn cách trở thành "tắc thở"

VOV.VN - Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn dài, không làm được việc lớn, mỗi người dân chỉ cần ý thức hơn trong việc bảo vệ chính mình, gia đình mình, đó cũng là cách chúng ta cùng xã hội sớm đẩy lùi dịch covid-19.

Ổ dịch Long Biên, Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19
Ổ dịch Long Biên, Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Từ 6h-12h ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, gồm 8 trường hợp trong khu cách ly và 2 trường hợp tại khu phong tỏa.

Ổ dịch Long Biên, Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19

Ổ dịch Long Biên, Hà Nội có thêm 5 ca mắc COVID-19

VOV.VN - Từ 6h-12h ngày 21/9, Hà Nội ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, gồm 8 trường hợp trong khu cách ly và 2 trường hợp tại khu phong tỏa.

Đường phố Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp giờ cao điểm ngày đầu nới lỏng giãn cách
Đường phố Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp giờ cao điểm ngày đầu nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Sáng đầu tiên sau khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15 trên địa bàn, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng vào trung tâm rất đông đúc, có hiện tượng ùn ứ tại một số điểm.

Đường phố Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp giờ cao điểm ngày đầu nới lỏng giãn cách

Đường phố Hà Nội đông đúc, nhộn nhịp giờ cao điểm ngày đầu nới lỏng giãn cách

VOV.VN - Sáng đầu tiên sau khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 15 trên địa bàn, lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường hướng vào trung tâm rất đông đúc, có hiện tượng ùn ứ tại một số điểm.