Sơn La có Bí thư Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh trẻ nhất nước

VOV.VN - Trung úy Dương Hải Anh (sinh năm 1996, quê quán Thanh Hóa) vừa được bầu làm Bí thư Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh Sơn La.

Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Sơn La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa diễn ra mới đây, Trung úy Dương Hải Anh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La khóa XX - người “mang cơm” về cho hàng ngàn trẻ em vùng cao đã được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La khóa XXI. Đây là Bí thư Thanh niên Công an cấp tỉnh trẻ nhất nước ta  hiện nay.

Trung úy Dương Hải Anh (sinh năm 1996, quê quán Thanh Hóa), từng là một sinh viên 5 tốt cấp Bộ Công an; là Phó Bí thư năng nổ, nhiệt tình của Liên chi Đoàn Khoá D41, Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân (2015-2019). Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Hải Anh đã không ngừng cố gắng và luôn đạt nhiều thành tích tốt trong học tập, cũng như nghiên cứu các đề án cấp Học viện và cấp Bộ.

Sau khi tốt nghiệp với thành tích “Học viên xuất sắc toàn khóa”, Trung úy Dương Hải Anh được phân công về công tác tại Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Mộc Châu (Sơn La). Mặc dù làm việc ở nơi vùng núi còn nhiều khó khăn, các vấn nạn xã hội còn khá phức tạp, nhưng Hải Anh không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và chỉ trong một thời gian công tác ngắn, anh đã vinh dự được nhận nhiều danh hiệu, giải thưởng đáng tự hào, như: Giải thưởng Tình nguyện Quốc Gia Việt Nam năm 2021; Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2021; 6 Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, cùng nhiều Bằng khen, giấy khen các cấp khác... 

Qua những lần tuần tra công tác cơ sở tại các xã biên giới huyện Mộc Châu, cùng ở lại, cùng sinh hoạt với bà con, Hải Anh đã chứng kiến các em nhỏ nơi đây đến trường khi cái bụng đói meo, hoặc chỉ mang theo một nắm cơm trắng nhỏ chan cùng nước lọc có sẵn tại lớp để ăn tạm qua bữa trưa; Có những trường hợp các em bỏ học, theo cha mẹ lên nương rẫy để đào măng, hái rau rừng về ăn, lay lắt qua ngày...

Từ suy nghĩ “phải làm một điều gì đấy để giúp những trẻ em nghèo nơi đây”, Trung úy Dương Hải Anh - Bí thư Đoàn Công an huyện Mộc Châu khi ấy cùng Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công an huyện đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện sáng lập ra Dự án "Nuôi em Mộc Châu". Khi mới triển khai tháng 1 năm 2021, dự án chỉ giúp đỡ cho 57 em nhỏ khó khăn ở lứa tuổi mầm non có những bữa cơm có thịt khi các em đến trường ở tại xã biên giới Lóng Sập, sau hơn một năm phát triển, Dự án đã lan tỏa và kết nối đến nhiều mạnh thường quân trên ở cả nước và ngoài nước. 

Hiện nay, dự án "Nuôi em Mộc Châu" đã giúp đỡ cho hơn 1.800 em tại hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ; tất cả số tiền được tài trợ đều cam kết hỗ trợ kinh phí nấu cơm trưa tại trường mầm non cho các em trong năm học 2021-2022. Bên cạnh đó, Dự án còn triển khai các dự án bổ trợ, các chương trình thiện nguyện khác như Đông ấm cho em 1 và 2 được tổ chức trong tháng 12/2021 và nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của các nhà hảo tâm.

Tháng 2/2022, dự án "Nuôi em Mộc Châu" chính thức mở rộng quy mô Dự án trên toàn tỉnh Sơn La, khi Trung úy Dương Hải Anh – nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện Mộc Châu được điều động về làm việc tại phòng Công tác Đảng, công tác chính trị Công an tỉnh Sơn La và được bổ nhiệm là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Sơn La (Phó Bí thư Đoàn trẻ nhất của Công an tỉnh Sơn La từ trước đến nay).

Với tinh thần nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn và luôn cố gắng vươn lên, tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Sơn La lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức vào ngày 11/4/2022, Trung úy Dương Hải Anh đã vinh dự được bầu chọn là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh khoá XXI. Hiện nay, Dương Hải Anh là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an cấp tỉnh trẻ nhất trong cả nước.

Trên cương vị mới, Chủ nhiệm dự án – Trung úy Dương Hải Anh và những cộng sự của mình xác định sẽ ngày càng đưa Dự án "Nuôi em Mộc Châu" phát triển hơn nữa, để lan tỏa, sẻ chia và kết nối đến thật nhiều Bố mẹ nuôi, Anh chị nuôi, giúp cho các em nơi miền biên viễn có được những bữa cơm thật nhiều thịt – “đó cũng là lí do níu chân các em đến trường mỗi ngày”, và giúp cho các em có cơ hội hun đúc cho mình tương lai thật tươi sáng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại với thanh niên
Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại với thanh niên

VOV.VN -Nội dung cuộc đối thoại về những vấn đề thanh niên thực sự quan tâm hiện nay: Tuổi trẻ sáng tạo; Khởi nghiệp, lập nghiệp và Thanh niên sống đẹp.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại với thanh niên

Bí thư thứ nhất TW Đoàn Lê Quốc Phong đối thoại với thanh niên

VOV.VN -Nội dung cuộc đối thoại về những vấn đề thanh niên thực sự quan tâm hiện nay: Tuổi trẻ sáng tạo; Khởi nghiệp, lập nghiệp và Thanh niên sống đẹp.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên
Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên

VOV.VN -Ông Lê Quốc Phong nói: “Chúng tôi xin hứa với tuổi trẻ cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng tư tưởng chính trị, không suy thoái, tự diễn biến”.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa mới hứa gần gũi với thanh niên

VOV.VN -Ông Lê Quốc Phong nói: “Chúng tôi xin hứa với tuổi trẻ cả nước sẽ không ngừng tu dưỡng tư tưởng chính trị, không suy thoái, tự diễn biến”.

Phó Thủ tướng tiếp Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Lào
Phó Thủ tướng tiếp Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng thanh niên Việt – Lào sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai đất nước.

Phó Thủ tướng tiếp Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Lào

Phó Thủ tướng tiếp Bí thư BCH Trung ương Đoàn Thanh niên Lào

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng thanh niên Việt – Lào sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả hai đất nước.