Sơn La công bố xã thứ 44 đạt chuẩn nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 14/12, tỉnh Sơn La đã công bố xã thứ 44 của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, đó là xã Tường Phù, huyện Phù Yên.

Là xã vùng 3, cách trung tâm huyện 8 km, Tường Phù có 7 bản, hơn 1.200 hộ dân, chủ yếu đồng bào Thái sinh sống.

Năm 2011, khi bắt đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Tường Phù mới đạt duy nhất 01 tiêu chí. Qua 9 năm triển khai, Tường Phù đã được đầu tư hơn 108 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước trên 101 tỷ đồng, nhân dân góp hơn 6 tỷ đồng, hơn 17.000 ngày công, hiến hơn 88.000 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng….

Đến năm 2020, thu nhập bình quân ở xã đã đạt 36,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,9%, trên 90% lao động có việc làm, không còn nhà tạm, nhà dột nát; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đáp ứng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về Nông thôn mới. Vì vậy, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định công bố xã Tường Phù đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là xã thứ 7 của huyện Phù Yên và là xã thứ 44 của tỉnh Sơn La về đích nông thôn mới.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục công nhận 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bao gồm: Nà Bó (huyện Mai Sơn), Chiềng Khoi (huyện Yên Châu) và Chiềng Ơn (huyện Quỳnh Nhai), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh đến hết năm 2020 đạt 25%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng nông thôn mới: Không nên coi "đạt chuẩn" là đã hoàn thành
Xây dựng nông thôn mới: Không nên coi "đạt chuẩn" là đã hoàn thành

VOV.VN - Chương trình xây dựng nông thôn mới là “một cuộc vận động”, không phải chương trình đầu tư. Xây dựng nông thôn mới phải vừa toàn diện vừa trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, không nên coi “đạt chuẩn” là hoàn thành.

Xây dựng nông thôn mới: Không nên coi "đạt chuẩn" là đã hoàn thành

Xây dựng nông thôn mới: Không nên coi "đạt chuẩn" là đã hoàn thành

VOV.VN - Chương trình xây dựng nông thôn mới là “một cuộc vận động”, không phải chương trình đầu tư. Xây dựng nông thôn mới phải vừa toàn diện vừa trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, không nên coi “đạt chuẩn” là hoàn thành.

 “Nôi cách mạng” Mường Bo (Lào Cai) mừng đón danh hiệu nông thôn mới
“Nôi cách mạng” Mường Bo (Lào Cai) mừng đón danh hiệu nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 28/11, bà con nhân dân xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nô nức tới tham dự Lễ công bố xã mình đạt chuẩn nông thôn mới.

 “Nôi cách mạng” Mường Bo (Lào Cai) mừng đón danh hiệu nông thôn mới

“Nôi cách mạng” Mường Bo (Lào Cai) mừng đón danh hiệu nông thôn mới

VOV.VN - Ngày 28/11, bà con nhân dân xã Mường Bo, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nô nức tới tham dự Lễ công bố xã mình đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện có đông đồng bào Chăm đi đầu trong xây dựng nông thôn mới
Huyện có đông đồng bào Chăm đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ninh Phước là huyện có đông đồng bào Chăm của tỉnh Ninh Thuận. Thời gian qua, các địa phương của huyện Ninh Phước đã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều thành quả đáng kể.

Huyện có đông đồng bào Chăm đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

Huyện có đông đồng bào Chăm đi đầu trong xây dựng nông thôn mới

VOV.VN - Ninh Phước là huyện có đông đồng bào Chăm của tỉnh Ninh Thuận. Thời gian qua, các địa phương của huyện Ninh Phước đã khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều thành quả đáng kể.