Tăng trưởng tín dụng 2024: Gần 2 triệu tỷ đồng sẽ được “bơm” vào nền kinh tế

VOV.VN - Trong điều kiện hiện tại, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng trong năm 2024 khoảng 15%, nếu tính trên cơ sở lượng tiền, dư nợ hiện nay, sẽ có gần 2 triệu tỷ sẽ được tăng thêm vào năm 2024.

Thông tin về tăng trưởng tín dụng 2024 tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/1, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra sáng cùng ngày, Thống đốc NHNN đã chính thức báo cáo số liệu tăng trưởng tín dụng của năm 2023 là 13,71%, cho thấy khối lượng tuyệt đối có thể đưa vào nền kinh tế khoảng 1,5 triệu tỷ trong năm 2023.

“Trong điều kiện hiện tại, NHNN dự kiến tăng trưởng tín dụng trong năm 2024 khoảng 15%. Nếu tính trên cơ sở lượng tiền, dư nợ hiện nay khoảng 13,56 triệu tỷ đồng, sẽ có gần 2 triệu tỷ sẽ được tăng thêm vào năm 2024. Tăng trưởng tín dụng 15% là trong điều kiện tính toán hiện nay, nếu như giữa năm, cuối năm điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, cho phép kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm được dòng vốn đối ứng và những đối tượng cần thiết cũng như an toàn của hệ thống tổ chức tín dụng, sẽ giao thêm cho các ngân hàng thương mại để tăng trưởng tín dụng”, ông Tú phân tích.

Phó Thống đốc NHNN cũng nhận định, qua tổng kết tại Hội nghị của Chính phủ với các địa phương và đặc biệt là định hướng điều hành của Chính phủ, năm 2024 có nhiều dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế trên cơ sở kết quả của năm nay. Nếu không có tác động khó khăn của kinh tế thế giới như năm 2023, nhu cầu đầu tư của nền kinh tế sẽ tăng lên nên cần thiết phải có nguồn lực đáp ứng cho nhu cầu đầu tư đó.

Song ông Đào Minh Tú lưu ý, muốn tăng tín dụng phải phụ thuộc vào các yếu tố, trong đó có lãi suất. Hiện nay, lãi suất huy động đã giảm cũng như mức lãi suất cho vay đang rất thấp, đây sẽ là một trong những yếu tố cơ bản và tích cực cho tăng trưởng tín dụng.

Đặc biệt, năm 2024, NHNN đã có sự chủ động bằng những cơ chế mới cho việc điều hành tín dụng. Đơn cử như từ ngày 1/1 vừa qua, NHNN đã giao hạn mức tín dụng cho tất cả các tổ chức tín dụng là 15% để các tổ chức tín dụng phấn đấu để đạt được chỉ tiêu. Nếu như ngân hàng, tổ chức tín dụng nào đạt được chỉ tiêu đó nhưng vẫn có khả năng cung ứng thêm vốn cho nền kinh tế, bảo đảm chất lượng cũng như an toàn hệ thống, bảo đảm điều kiện kinh tế vĩ mô cho phép thì NHNN sẽ tiếp tục giao thêm.

“Hy vọng rằng năm 2024 tăng trưởng tín dụng sẽ khởi sắc hơn rất nhiều so với năm 2023, dựa trên những cơ chế, định hướng của Chính phủ cũng như những điều kiện về lãi suất, nhu cầu vay, điều kiện vay của DN cũng như cơ chế vận hành chung của các tổ chức tín dụng”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú bày tỏ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024
NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa giao chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng là 15%.

NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024

NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 15% năm 2024

VOV.VN - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa giao chỉ tiêu định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 cho các ngân hàng là 15%.

Tăng trưởng tín dụng ở TP.HCM tăng tốc cuối năm
Tăng trưởng tín dụng ở TP.HCM tăng tốc cuối năm

VOV.VN - Khác với những tháng đầu năm, những tháng cuối năm tăng trưởng tín dụng ở TP.HCM tăng tốc. Lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm nên số lượng DN, hộ kinh doanh vay vốn để kinh doanh dịp cuối năm tăng.

Tăng trưởng tín dụng ở TP.HCM tăng tốc cuối năm

Tăng trưởng tín dụng ở TP.HCM tăng tốc cuối năm

VOV.VN - Khác với những tháng đầu năm, những tháng cuối năm tăng trưởng tín dụng ở TP.HCM tăng tốc. Lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm nên số lượng DN, hộ kinh doanh vay vốn để kinh doanh dịp cuối năm tăng.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1403/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1403/CĐ-TTg ngày 22/12/2023 về tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành tăng trưởng tín dụng phục vụ tăng trưởng kinh tế.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về tăng trưởng tín dụng
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Chiều 30/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 và thời gian tới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về tăng trưởng tín dụng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp về tăng trưởng tín dụng

VOV.VN - Chiều 30/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì cuộc họp với lãnh đạo một số Bộ ngành Trung ương về công tác điều hành tăng trưởng tín dụng năm 2023 và thời gian tới.

Thủ tướng chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023
Thủ tướng chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023.

Thủ tướng chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023

Thủ tướng chỉ đạo điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm 2023.

Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế 9 tháng đạt hơn 6,9%
Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế 9 tháng đạt hơn 6,9%

VOV.VN - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, đến ngày 29/9/2023, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,749 triệu tỷ đồng, tăng từ 5,91% (ngày 21/9/2023) lên 6,92% (29/9/2023).

Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế 9 tháng đạt hơn 6,9%

Tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế 9 tháng đạt hơn 6,9%

VOV.VN - Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà, đến ngày 29/9/2023, tín dụng toàn nền kinh tế đạt khoảng 12,749 triệu tỷ đồng, tăng từ 5,91% (ngày 21/9/2023) lên 6,92% (29/9/2023).