Sơn La tổ chức kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh

VOV.VN - Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, đón Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La có ý nghĩa đặc biệt đối với Sơn La.

Tối nay 2/10, lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Sơn La (10/10/1895-10/10/2015), đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn được tổ chức long trọng tại sân vận động thành phố Sơn La.

Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Lãnh đạo một số Bộ, Ban, ngành TW, các tỉnh trong khu vực; đại diện lãnh đạo 8 tỉnh phía Bắc, nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La.

Diễn văn của đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đọc tại lễ kỷ niệm nêu rõ: 120 năm qua, đồng bào các dân tộc Sơn La đã vượt qua bao khó khăn, cần cù sáng tạo trong lao động, gắn bó keo sơn trong xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, nhân dân các dân tộc Sơn La đã thi đua sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, đóng góp quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch Tây Bắc và chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Màn hợp xướng “Sơn La miền đất yêu thương (Ảnh: Trấn Long)

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, tỉnh Sơn La đã thực hiện nhiệm vụ vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, hoàn thành nhiệm vụ cao cả với nước bạn Lào.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Sơn La đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, di dân tái định cư thủy điện Sơn La, với hơn 12.500 hộ dân, thực hiện xây dựng nông thôn mới và không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. 5 năm trở lại đây, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng gần 11%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 38% xuống còn 22%; hạ tầng kinh tế, xã hội được đầu tư, hoàn thiện một bước.


Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc  hội đã biểu dương những thành tựu to lớn của Ðảng bộ và nhân dân Sơn La đã đạt được. Phó chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh Sơn La cần phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong nhiệm kỳ tới.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã gắn Huân chương lên Cờ truyền thống; trao Quyết định tặng thưởng Huân Chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Sơn La. Cũng tại buổi lễ lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La cho tỉnh Sơn La.


Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh, đón Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Sơn La.

Ông Cầm Ngọc Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La nói: “Đây cũng là trách nhiệm lớn lao của tỉnh trong việc tiếp nối truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh. Dịp này Nhà tù Sơn La được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt, đây là cơ hội để tỉnh quy hoạch, sắp xếp lại dân cư và các công trình trong khu vực di tích để nhà tù Sơn La thực sự trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường, bất khuất của các thế hệ đi trước, là tấm gương cho các thế hệ tiếp nối truyền thống tốt đẹp của cha ông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La tưng bừng chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh
Sơn La tưng bừng chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh

VOV.VN - Tại Sơn La diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Sơn La tưng bừng chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh

Sơn La tưng bừng chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh

VOV.VN - Tại Sơn La diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Ông Hoàng Văn Chất được bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La
Ông Hoàng Văn Chất được bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục bầu ông Hoàng Văn Chất  tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Văn Chất được bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Ông Hoàng Văn Chất được bầu tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục bầu ông Hoàng Văn Chất  tái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La
Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

VOV.VN -Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

Chuyện về cây đào Tô Hiệu và Di tích lịch sử nhà tù Sơn La

VOV.VN -Cây đào được mang tên Tô Hiệu vào năm 1945, khi cách mạng đã thành công, tượng trưng cho tinh thần đấu tranh kiên cường của một chiến sỹ cách mạng.

Đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu sẽ về đích đúng tiến độ
Đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu sẽ về đích đúng tiến độ

VOV.VN-Ông Phan Huy Thành, Giám đốc Công ty VNECO4 khẳng định đơn vị thi công đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu đảm bảo về đích đúng tiến độ.

Đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu sẽ về đích đúng tiến độ

Đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu sẽ về đích đúng tiến độ

VOV.VN-Ông Phan Huy Thành, Giám đốc Công ty VNECO4 khẳng định đơn vị thi công đường dây 500 kV Sơn La - Lai Châu đảm bảo về đích đúng tiến độ.

Sơn La trên chặng đường đổi mới qua 120 năm thành lập tỉnh
Sơn La trên chặng đường đổi mới qua 120 năm thành lập tỉnh

VOV.VN - Trải qua 120 năm thành lập, tỉnh Sơn La đang vươn lên mạnh mẽ với nhiều tiềm năng lợi thế đang được khai thác như công nghiệp thủy điện, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả.

Sơn La trên chặng đường đổi mới qua 120 năm thành lập tỉnh

Sơn La trên chặng đường đổi mới qua 120 năm thành lập tỉnh

VOV.VN - Trải qua 120 năm thành lập, tỉnh Sơn La đang vươn lên mạnh mẽ với nhiều tiềm năng lợi thế đang được khai thác như công nghiệp thủy điện, phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả.