Sơn La: Xe buýt chở hàng chục học sinh bị tai nạn

VOV.VN - Vào thời điểm trên do đường trơn trượt, tài xế đã không xử lý kịp tình huống do xe đang xuống dốc nên chiếc xe bị trượt xuống mương nước. 

Trước thông tin ngày 4/12, chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 26K-4222, do tài xế Quàng Văn An ( sinh năm 1985, tại xã Chiềng Lao, huyện Mường La) chở 28 học sinh trường trung học phổ thông Mường La trên đường đi học về bị tai nạn tại khu vực Dốc két nước, bản Hua Nặm, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Tại hiện trường, chiếc xe buýt nằm nghiêng dưới một rãnh nước cách mặt đường khoảng 2 mét, đầu xe bị hư hỏng. Theo tìm hiểu của phóng viên, chiếc xe này vẫn còn hạn đăng kiểm đến năm 2016. Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên do đường trơn trượt, tài xế đã không xử lý kịp tình huống do xe đang xuống dốc nên chiếc xe bị trượt xuống mương nước. Người dân tại khu vực xảy ra tai nạn đã kịp thời đưa các học sinh đến bệnh viện đa khoa huyện Mường La cấp cứu kịp thời.

Hiện trường tai nạn.

Em Tòng Văn Phân, học sinh lớp 12A, trường Trung học phổ thông Mường La đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Mường La cho biết: Vào thời điểm trên, chiếc xe đang đi xuống dốc thì bị trượt bánh xuống mương nước, các học sinh đi trên xe đều chỉ bị xây sát nhẹ, chỉ có 4 người phải nhập viện.

Bác sỹ Bùi Ngọc Minh, Phó trưởng Khoa ngoại tổng hợp- Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, người trực tiếp điều trị các bệnh nhân cho biết: Những học sinh trong vụ tai nạn chủ yếu bị xây át nhẹ, có 1 trường hợp bị thương ở đầu phải khâu 2 mũi. Các học sinh có thể làm thủ tục xuất viện trong  ngày tới.

Đến 13h chiều nay (5/12), chiếc xe buýt bị tai nạn đã được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Cả làng bấn loạn
Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Cả làng bấn loạn

Hơn 0h, cả làng Tơ Vơn không ngủ. Người làng đã tập trung đứng hai bên đường đợi chuyến xe chở thi thể những người xấu số trở về.

Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Cả làng bấn loạn

Vụ tai nạn thảm khốc ở Gia Lai: Cả làng bấn loạn

Hơn 0h, cả làng Tơ Vơn không ngủ. Người làng đã tập trung đứng hai bên đường đợi chuyến xe chở thi thể những người xấu số trở về.

Xe ben gây tai nạn làm 2 học sinh tử vong
Xe ben gây tai nạn làm 2 học sinh tử vong

VOV.VN - Xe gắn máy do 2 học sinh chở nhau bất ngờ va chạm với xe ben chạy ngược chiều, làm 2 em ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xe ben gây tai nạn làm 2 học sinh tử vong

Xe ben gây tai nạn làm 2 học sinh tử vong

VOV.VN - Xe gắn máy do 2 học sinh chở nhau bất ngờ va chạm với xe ben chạy ngược chiều, làm 2 em ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Xe biển xanh của Viện Kiểm sát huyện gây tai nạn liên hoàn
Xe biển xanh của Viện Kiểm sát huyện gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Khoảng 17h30’ chiều 4/12, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ huyện Đắc Hà đến thành phố Kon Tum xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông do 1 xe biển xanh gây ra.

Xe biển xanh của Viện Kiểm sát huyện gây tai nạn liên hoàn

Xe biển xanh của Viện Kiểm sát huyện gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Khoảng 17h30’ chiều 4/12, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn từ huyện Đắc Hà đến thành phố Kon Tum xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông do 1 xe biển xanh gây ra.

PTT yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn
PTT yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do ông Trần Quang Hùng Viện VKSND huyện Tu Mơ Rông điều khiển va chạm với 4 xe máy, 6 người bị thương

PTT yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn

PTT yêu cầu xử lý nghiêm Viện trưởng VKS huyện gây tai nạn liên hoàn

VOV.VN - Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô do ông Trần Quang Hùng Viện VKSND huyện Tu Mơ Rông điều khiển va chạm với 4 xe máy, 6 người bị thương