Nhận biết và phòng tránh bệnh mùa lạnh cho trẻ em

VOV.VN - Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng của bệnh đường hô hấp, không ít cha mẹ lo lắng trước nguy cơ con mắc COVID-19 hay sốt xuất huyết. Song theo các chuyên gia, các gia đình cần lưu ý hơn là sức đề kháng của trẻ để chống chọi với các dịch bện theo mùa này. 

Trong những ngày thời tiết miền Bắc trở lạnh, chị H.Lam (Hà Nội) không khỏi “sốt ruột” vì con trai đang học lớp 8 bị ho nhiều và sốt về đêm. Tại lớp con trai chị H.Lam cũng có phụ huynh xin nghỉ học cho con vì bị ốm, sốt. Đây cũng là giai đoạn con trai bước vào kỳ thi giữa kỳ, nên chị H.Lam không khỏi lo lắng.

Sau 2 ngày sốt li bì, xuất hiện các nốt ban đỏ dưới da, chị H.Lam đã cho con nghỉ học và đưa đi khám vì cho rằng con có thể mắc sốt xuất huyết hoặc COVID-19. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy con trai chị Lam đang bị cúm B và được bác sĩ kê đơn các loại thuốc ngoài kháng sinh, giúp gia đình cảm thấy yên tâm hơn.

Theo các bác sĩ, trong giai đoạn thời tiết chuyển lạnh này, cha mẹ cần chú ý tới các bệnh truyền nhiễm về hô hấp cũng như một số bệnh khác liên quan đến môi trường ăn uống, sinh hoạt của trẻ tại nhà cũng như tại trường học. 

PGS.BS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên trưởng khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bệnh về đường hô hấp do các vi khuẩn hay virus gây ra, sau đó sẽ là bệnh về đường tiêu hóa.

“Trẻ có thể mắc bệnh do yếu tố môi trường và thứ hai là do sức đề kháng của bản thân trẻ. Để phòng bệnh, cha mẹ nên làm sạch môi trường trong nhà như chống bụi, chống khói, nấm mốc, chống các yếu tố dị ứng như phấn hoa. Bên cạnh đó, để tăng sức đề kháng cho các bé, cần cho con ăn uống dinh dưỡng theo tuổi, phải tiêm vaccine đầy đủ theo khuyến cáo, phải cho trẻ vận động thường xuyên”, BS Dũng khuyến cáo.

Các chuyên gia y tế lưu ý, khi trẻ mắc các triệu chứng viêm đường hô hấp, cha mẹ tuyệt đối tránh tự ý dùng kháng sinh không theo chỉ định của bác sĩ. Theo đó, thay cho kháng sinh phụ huynh cần tăng sức đề kháng giúp trẻ chống chọi các bệnh đường hô hấp khi thời tiết giao mùa.

Thời tiết giao mùa Thu - Đông có đặt trưng là nhiệt độ và thời tiết thay đổi đột ngột, độ ẩm không khí cao, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn... Tất cả tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn có hại phát triển. Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, thời tiết giao mùa là thời điểm dịch cúm, sốt xuất huyết, tiêu chảy, viêm đường hô hấp…bùng phát và với sức đề káng kém, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

Các bệnh thường gặp ở trẻ khi giao mùa:

- Dị ứng: Do làn da mỏng manh và nhạy cảm, khi chuyển mùa nhiều trẻ bị dị ứng với các biểu hiện da nổi mẩn đỏ, ngứa, bé biếng ăn và quấy khóc.

Phòng tránh: Dị ứng gây ngứa nên trẻ thường gãi nhiều dẫn đến xước da, ba mẹ nên cắt móng tay thường xuyên hoặc đeo bao tay cho trẻ nhỏ. Đồng thời, thường xuyên vệ sinh, đảm bảo làn da trẻ luôn khô thoáng, sạch sẽ. Những vùng da bị tổn thương nên ngâm nước ấm trong thời gian lâu hơn và sau đó bôi kem dưỡng ẩm để tránh khô da. Tuy nhiên, nên dùng loại kem có chỉ định của bác sĩ. 

- Cảm cúm: Đây không chỉ là bệnh của trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng dễ mắc phải khi giao mùa. Cũng như người lớn, triệu chứng cảm cúm ở trẻ là nghẹt mũi, sốt, ho, nhức mỏi toàn thân...

Phòng tránh: Luôn giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi (đặc biệt là trẻ sơ sinh), đặc biệt lưu ý các vị trí dễ nhiễm lạnh như bàn chân, tay, cổ, ngực, đầu... Với trẻ trên 6 tháng tuổi, có thể tiêm phòng mỗi năm để phòng tránh.

- Viêm đường hô hấp: Đây là bệnh thường gặp khi thời tiết chuyển mùa, các loại virus gây bệnh tồn tại trong không khí và phát triển nhanh. Bệnh lan truyền trực tiếp qua các tiếp xúc hàng ngày như tay chân, nước bọt... 

Phòng tránh: Giữ vệ sinh và rửa tay trước khi ăn. Đặc biệt, bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng…

- Sốt phát ban: Thường gây ra bởi virus sởi (bệnh ban đỏ), virus rubella (bệnh ban đào). Bệnh thường lây qua đường hô hấp từ người sang người, với triệu chứng mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, đau đầu, viêm kết mạc mắt, niêm mạc vòm họng có các chấm xuất huyết nhỏ. Sốt, nổi ban khắp người, đặc biệt ở thân mình và tứ chi. Xuất hiện hạch ở gần hai bên cổ, sau tai, sưng to và đau; các chấm đỏ nhỏ li ti xuất hiện dần từ mặt, lan nhanh ra toàn thân…

Phòng tránh: Cho bé tiêm chủng vaccine phòng bệnh.

- Sốt xuất huyết là bệnh thường gặp khi giao mùa bởi không khí ẩm thấp và thường gặp trên trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi. Triệu chứng: Sốt cao đột ngột và liên tục trong nhiều ngày, có thể xuất hiện các dấu xuất huyết dưới da, niêm mạc miệng và đi tiểu ra máu. 

Phòng tránh: Đây là virus lây lan qua muỗi đốt, nên cho bé mặc quần áo dài tay, ngủ màn cả ngày lẫn đêm, tránh nơi ẩm thấp để không bị muỗi đốt; đồng thời dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, bỏ các vật chứa nước đọng.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những lưu ý khi phòng bệnh cho trẻ lúc giao mùa thu đông
Những lưu ý khi phòng bệnh cho trẻ lúc giao mùa thu đông

VOV.VN - Thời tiết lúc nóng, lúc lạnh khi giao mùa cộng thêm với những đợt mưa ẩm khiến cho những mẹ có con nhỏ lo lắng việc các bé có thể mắc các bệnh truyền nhiễm, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ.

Những lưu ý khi phòng bệnh cho trẻ lúc giao mùa thu đông

Những lưu ý khi phòng bệnh cho trẻ lúc giao mùa thu đông

VOV.VN - Thời tiết lúc nóng, lúc lạnh khi giao mùa cộng thêm với những đợt mưa ẩm khiến cho những mẹ có con nhỏ lo lắng việc các bé có thể mắc các bệnh truyền nhiễm, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ.

Làm thế nào để giúp con để duy trì cân nặng hợp lí?
Làm thế nào để giúp con để duy trì cân nặng hợp lí?

VOV.VN - Có lẽ có rất nhiều bậc cha mẹ thích con mũm mĩm vì nghĩ các bé chỉ như vậy khi bé và lớn lên sẽ gầy đi. Tuy nhiên việc để cân nặng con vượt mức cần thiết sẽ không tốt cho sức khỏe bé.

Làm thế nào để giúp con để duy trì cân nặng hợp lí?

Làm thế nào để giúp con để duy trì cân nặng hợp lí?

VOV.VN - Có lẽ có rất nhiều bậc cha mẹ thích con mũm mĩm vì nghĩ các bé chỉ như vậy khi bé và lớn lên sẽ gầy đi. Tuy nhiên việc để cân nặng con vượt mức cần thiết sẽ không tốt cho sức khỏe bé.

10 dấu hiệu cha mẹ cần biết về bệnh tiểu đường ở trẻ em
10 dấu hiệu cha mẹ cần biết về bệnh tiểu đường ở trẻ em

VOV.VN - Nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường chỉ có thể xảy ra ở người lớn tuổi, tuy nhiên trẻ em cũng có nguy cơ cao bị tiểu đường. Dưới đây là 10 dấu hiệu nhận biết bênh tiểu đường ở trẻ.

10 dấu hiệu cha mẹ cần biết về bệnh tiểu đường ở trẻ em

10 dấu hiệu cha mẹ cần biết về bệnh tiểu đường ở trẻ em

VOV.VN - Nhiều người cho rằng bệnh tiểu đường chỉ có thể xảy ra ở người lớn tuổi, tuy nhiên trẻ em cũng có nguy cơ cao bị tiểu đường. Dưới đây là 10 dấu hiệu nhận biết bênh tiểu đường ở trẻ.