Công an Bắc Giang đối thoại với hơn 100 doanh nghiệp

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Công an tỉnh Bắc Giang luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn với người dân và doanh nghiệp, mong muốn nhìn nhận, đánh giá đúng thực tế để giải quyết các vấn đề, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp phát triển”.

Ngày 29/7, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị đối thoại với đại diện hơn 100 doanh nghiệp (DN). Hội nghị nhằm tiếp thu, giải đáp kịp thời những phản ánh, kiến nghị liên quan đến tình hình, công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) tại các khu công nghiệp (KCN); những vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính, phòng cháy chữa cháy, an toàn giao thông (ATGT).

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trong 7 tháng đầu năm 2023, tại các KCN trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 47 vụ phạm tội về TTXH (trộm cắp tài sản 42 vụ, cướp tài sản 2 vụ, cố ý gây thương tích 2 vụ), thiệt hại về tài sản khoảng 17 tỷ đồng. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 39 vụ, 71 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,9%.

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) được duy trì, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện an toàn; bước đầu duy trì hoạt động có hiệu quả đội PCCC cơ sở, chuyên ngành; tổ chức 33 lớp tập huấn cho gần 1.500 người là cán bộ, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp; kiện toàn 10 đội PCCC cơ sở...

Tại hội nghị, 13 doanh nghiệp đã tham gia ý kiến đối thoại xoay quanh 4 nhóm câu hỏi chính liên quan đến các nội dung như: Đăng ký tạm trú, tạm vắng, bảo lãnh, gia hạn thị thực cho người nước ngoài; đảm bảo trật tự ATGT; công tác phòng cháy chữa cháy; bảo đảm ANTT đã được đại diện lãnh đạo các phòng: Cảnh sát giao thông, Xuất nhập cảnh, Phòng cháy chữa cháy và Công an huyện Việt Yên, Yên Dũng giải đáp trực tiếp.

Cũng tại hội nghị, đại diện Hội DN trẻ tỉnh Bắc Giang phản ánh: Quanh các KCN còn tồn tại nhiều cơ sở thu mua phế liệu, lén lút thu mua những tài sản bất minh, không hợp pháp. Bên cạnh đó còn quây bạt đi vệ sinh, để phế liệu tràn lan làm mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Đề nghị cơ quan chức năng có giải pháp thanh lọc, giải tán các cơ sở bất hợp pháp.

Xác định các cơ sở này tiềm ẩn phức tạp về ANTT, Giám đốc Công an tỉnh đã ký kế hoạch yêu cầu rà soát, kiểm tra các điểm thu mua phế liệu trên địa bàn toàn tỉnh; chỉ đạo Công an các huyện, TP tăng cường kiểm tra các cơ sở có dấu hiệu tiêu thụ tài sản do trộm cắp mà có; có quy định những loại tài sản nào bắt buộc chủ cơ sở, người mua phải biết đó là tài sản không hợp pháp để từ chối thu mua.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”; lắng nghe, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để góp phần xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn, lành mạnh, buổi đối thoại đã giúp giải đáp vướng mắc của nhiều doanh nghiệp. Trong đó nhiều ý kiến phản ánh của doanh nghiệp liên quan đến thẩm quyền của lực lượng công an như: vi phạm luật ATGT của các xe đưa đón công nhân; gia hạn thị thực cho người nước ngoài; thẩm duyệt nội dung thi công, lắp đặt hệ thống PCCC; tình trạng trộm cắp tài sản trong công ty... đều được lãnh đạo công an tỉnh, các phòng chức năng trao đổi, làm rõ, hướng dẫn cụ thể với từng trường hợp.

Trao đổi thẳng thắn làm rõ một số vấn đề tại hội nghị, Đại tá Thân Văn Duy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh có 46 DN liên quan đến thẩm định về PCCC. Những cơ sở thuộc về thẩm quyền giải quyết của công an tỉnh hiện đã thực hiện nghiệm thu, thẩm duyệt đúng, đủ, kịp thời.

“Còn một số DN thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) đề nghị các DN phản ánh đến Công an tỉnh để phối hợp đề nghị sớm giải quyết”- Đại tá Duy thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sẵn sàng với các DN, doanh nhân về những khó khăn mà cộng đồng DN nói chung và DN Bắc Giang nói riêng đang gặp phải. Đồng chí cho rằng tất cả các ý kiến phản ánh, trao đổi tại hội nghị này đều liên quan đến lực lượng công an, cả trực tiếp và gián tiếp. Công an tỉnh ghi nhận, tiếp thu và đánh giá, nhìn nhận đúng thực tế để giải quyết các vấn đề với mong muốn phục vụ DN được tốt hơn.

Thừa nhận hạ tầng giao thông khu công nghiệp còn những bất cập dẫn đến những tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, ảnh hưởng đến DN và công nhân, người lao động, công an tỉnh đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh, giao công an các đơn vị liên quan (đặc biệt là Công an huyện Việt Yên) triển khai nắm ngay tình hình, tổng hợp, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Về ý kiến đề xuất lập hotline, zalo để trao đổi, tiếp nhận các nguồn thông tin, gửi ảnh, clip những trường hợp phương tiện vi phạm trật tự ATGT, lắp camera phạt nguội để cảnh báo, răn đe, có thêm cơ sở xử lý vi phạm… cũng được công an tỉnh tiếp thu.

Đồng thời, công khai số điện thoại của lãnh đạo các phòng liên quan, đề nghị các DN thường xuyên trao đổi thông tin.

"Những nội dung thuộc thẩm quyền của công an tỉnh sẽ giải quyết ngay; những nội dung khác sẽ phối hợp, tham mưu, đề xuất phương án giải quyết, không để quá lâu làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN.

Đối với vấn đề bố trí các doanh nghiệp lắp camera giám sát an để “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản” ngay trong DN mình. Lực lượng công an luôn sẵn sàng tiếp nhận thông tin 24/24 giờ, hỗ trợ bất cứ lúc nào DN cần."- Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giọt máu nghĩa tình của các chiến sĩ công an trong vùng phong tỏa ở Bắc Giang
Giọt máu nghĩa tình của các chiến sĩ công an trong vùng phong tỏa ở Bắc Giang

VOV.VN - Vì hoàn cảnh xã bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, nhiều cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh không thể đến bệnh viện. Các chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đã xung phong hiến máu cứu người.

Giọt máu nghĩa tình của các chiến sĩ công an trong vùng phong tỏa ở Bắc Giang

Giọt máu nghĩa tình của các chiến sĩ công an trong vùng phong tỏa ở Bắc Giang

VOV.VN - Vì hoàn cảnh xã bị phong tỏa do dịch bệnh Covid-19, nhiều cháu bé bị bệnh tan máu bẩm sinh không thể đến bệnh viện. Các chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh đã xung phong hiến máu cứu người.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản
Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cảnh sát cho biết Quân "Thi" cùng đàn em bị bắt giữ khi cưỡng đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Quân “Thi” vì hành vi cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Cảnh sát cho biết Quân "Thi" cùng đàn em bị bắt giữ khi cưỡng đoạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng.