Sức khỏe cháu bé bị cha ruột bạo hành ở Sóc Trăng đã ổn định

VOV.VN -Sau khi cháu N. nhập viện, những ngày qua, đã có nhiều nhà hảo tâm đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao quà, tiền hỗ trợ.

Hôm nay (1/6), bác sĩ Nguyễn Chí Thanh- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu cho biết, tình hình sức khỏe của bệnh nhân D.T.N. (6 tuổi), ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cơ bản đã ổn định, tiếp xúc tốt với mọi người, ăn uống bình thường.

Cháu N. đang được điều trị tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bạc Liêu .

Cháu N. là nạn nhân trong vụ bị cha ruột bạo hành dã man, gây xôn xao dư luận ở tỉnh Sóc Trăng những ngày qua. Sau khi sự việc xảy ra, cháu được người thân đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu điều trị. Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu: Mặc dù bị cha đánh đập chấn thương phần mềm ở nhiều vị trí nhưng rất may, qua kiểm tra sọ não và các cơ quan nội tạng của cháu N. chưa phát hiện tổn thương.

Sau khi cháu N. nhập viện, những ngày qua, đã có nhiều nhà hảo tâm đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao quà, tiền hỗ trợ cháu.

Trước đó như VOV đưa tin, vào chiều tối ngày 28/5, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đang có hành vi trói, đánh đập tàn nhẫn một bé gái. Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip trên đã thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận và bày tỏ cảm xúc căm phẫn với hành vi bạo hành của người đàn ông.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xác định được người đàn ông trong clip là Danh Đa, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, còn bé gái bị bạo hành là cháu D.T.N. (6 tuổi, con gái của Đa).

Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công Thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Danh Đa để điều tra về hành vi bạo hành trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên