Sưu tầm, biên soạn 300 đạo sắc phong, sắc chỉ triều Nguyễn

Đây là kết quả hoạt động sưu tầm, biên soạn trong 2 năm (2010-1011) của Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã sưu tầm, phiên âm dịch nghĩa được 300 đạo sắc phong, sắc chỉ với nội dung phong phú, bao gồm sắc phong Thiên thần, Nhân thần, phong thưởng người có công, các loại thần kỳ địa phương,… tổng cộng gần 700 trang cùng 2 đĩa CD-Rom ghi lại kết quả số hóa toàn bộ các sắc phong, sắc chỉ sưu tầm được.

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đang hướng tới mục tiêu xây dựng một phông dữ liệu về loại hình sắc phong của triều Nguyễn, nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu về loại hình tư liệu đặc biệt này để phục vụ công tác nghiên cứu, đồng thời nhằm bảo tồn một loại hình văn bản quý bằng phương pháp hiện đại, hỗ trợ nhân dân địa phương về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên