Tà đạo Hà Mòn ở Kon Tum đã cơ bản bị xóa bỏ

VOV.VN - Đến nay đã xóa bỏ hoàn toàn về tổ chức và giải quyết được cơ bản yếu tố chính trị, phản động, ly khai, tự trị của tà đạo Hà Mòn. Hiện đã có 7 đối tượng cầm đầu, cốt cán tà đạo Hà Mòn chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, còn 2 đối tượng đang chấp hành án

Nhằm đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn (TĐHM), xác định nhiệm vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn tái hoạt động của TĐHM thời gian tới, hôm nay (26/5), tại thành phố Kon Tum, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Trung ương; đại biểu Quân khu 5 và Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai. 

Báo cáo của Tỉnh ủy Kon Tum tại Hội nghị cho thấy, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, từ năm 1999, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xóa bỏ  tà đạo Hà Mòn. Đến nay đã xóa bỏ hoàn toàn về tổ chức và giải quyết được cơ bản  yếu tố chính trị, phản động, ly khai, tự trị của  tà đạo Hà Mòn. Hiện đã có 7 đối tượng cầm đầu, cốt cán  tà đạo Hà Mòn chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, còn 2 đối tượng đang chấp hành án tại Trại giam Gia Trung- Bộ Công an và đều chấp hành án tốt, được giảm án nhiều lần. Theo đánh giá của Tỉnh ủy Kon Tum, trên địa bàn tỉnh hiện không còn người tin theo  tà đạo Hà Mòn.

Ông Dương Văn Trang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum khẳng định: “Tình hình an ninh trật tự tại các địa bàn trước đây có hoạt động tà đạo Hà Mòn được duy trì ổn định. Những người đã từ bỏ tà đạo Hà Mòn được địa phương quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện làm ăn đời sống ngày càng được cải thiện. Mâu thuẫn giữa những người trước đây tin theo và không tin theo  tà đạo Hà Mòn có sự chuyển biến tích cực. Đã tranh thủ vận động được số chức sắc tôn giáo tham gia vào công tác xóa bỏ tà đạo Hà Mòn tạo điều kiện cho những người từ bỏ tà đạo Hà Mòn được quay lại sinh hoạt Công giáo”.

Tà đạo Hà Mòn do bà Y Gyin hành nghề mê tín dị đoan lập ra vào cuối năm 1999 tại xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum. Sự ra đời của  tà đạo Hà Mòn bắt nguồn từ việc bà Y Gyin tung tin nhìn thấy “Đức mẹ Maria hiện hình” trên nóc nhà của gia đình và bản thân được “Đức mẹ” giao cho thành lập một tôn giáo mới, đồng thời phao tin với luận điệu: ai đi theo sẽ có cuộc sống tự do, sung sướng, ốm đau không cần chữa cũng khỏi bệnh, nợ nần (kể cả nợ ngân hàng) được xóa bỏ… Lúc cao điểm nhất vào năm 2012,  tà đạo Hà Mòn có ở 6 huyện, thành phố; 10 xã, phường, thị trấn; 21 thôn làng trên địa bàn tỉnh Kon Tum với  hơn 2.300 người tin theo, 92 đối tượng cầm đầu, cốt cán, 48 đối tượng lẩn trốn, lánh mặt khỏi địa phương;  tà đạo Hà Mòn có sự hình thành về tổ chức, nhân sự phụ trách các điểm nhóm; một số đối tượng cốt cán ở địa phương đã có sự liên kết, móc nối, phát triển  tà đạo Hà Mòn sang tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk.

Hoạt động của tà đạo Hà Mòn đã gây ra nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, như: các đối tượng FULRO lưu vong móc nối, chỉ đạo các đối tượng trong tà đạo Hà Mòn tiến hành các hoạt động chống chính quyền. Hoạt động của tà đạo Hà Mòn tạo ra nhiều yếu tố tiềm ẩn dẫn đến xung đột tôn giáo, mâu thuẫn dân tộc, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của một bộ phận đồng bào DTTS trên địa bàn…

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác đấu tranh xóa bỏ  tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao ý nghĩa quan trọng của Hội nghị. Thứ trưởng Lương Tam Quang cho rằng, từ kinh nghiệm đấu tranh xóa bỏ tà đạo Hà Mòn của tỉnh Kon Tum sẽ rút ra được những bước đi, quy trình, vấn đề căn cơ cốt lõi, là cơ sở thực tiễn hết sức vững chắc để góp phần xóa bỏ các tà đạo, đạo lạ, các tổ chức bất hợp pháp tại vùng dân tộc thiểu số có tính chất tương tự trên cả nước.

“Thực tiễn công tác đấu tranh xóa bỏ  tà đạo Hà Mòn trong những năm vừa qua ở Kon Tum đã cho thấy: khi nào cấp ủy, chính quyền nhất là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, sự vào cuộc của các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của cấp ủy Đảng trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt vấn đề phức tạp về an ninh trật tự mới giải quyết dứt điểm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế- xã hội và ngược lại phát triển kinh tế- xã hội cũng là nguồn lực để đảm bảo quốc phòng và an ninh”- Thượng tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Từ kết quả 23 năm chỉ đạo, kiên trì, bền bỉ đấu tranh xóa bỏ  tà đạo Hà Mòn, Tỉnh ủy Kon Tum xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là: “Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, không để xảy ra phục hồi, tái hoạt động tà đạo Hà Mòn”.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong công tác đấu tranh xóa bỏ  tà đạo Hà Mòn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dịp này Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn phục hồi FULRO ở Gia Lai
Xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn phục hồi FULRO ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn hiệu quả hoạt động phục hồi FULRO, Tin lành Đê-ga và tình trạng vượt biên, đảm bảo an ninh tại địa phương.

Xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn phục hồi FULRO ở Gia Lai

Xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn phục hồi FULRO ở Gia Lai

VOV.VN - Công an tỉnh Gia Lai đã hoàn thành xoá bỏ tà đạo Hà Mòn, ngăn chặn hiệu quả hoạt động phục hồi FULRO, Tin lành Đê-ga và tình trạng vượt biên, đảm bảo an ninh tại địa phương.

Buôn làng bình yên sau “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn
Buôn làng bình yên sau “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn

VOV.VN -Tà đạo được xóa bỏ, giờ đây bà con đang phấn đấu xây dựng buôn làng vững về kinh tế, giàu về bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc.

Buôn làng bình yên sau “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn

Buôn làng bình yên sau “cơn gió độc” tà đạo Hà Mòn

VOV.VN -Tà đạo được xóa bỏ, giờ đây bà con đang phấn đấu xây dựng buôn làng vững về kinh tế, giàu về bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc.

Gia Lai: Xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn ở điểm nóng Hra
Gia Lai: Xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn ở điểm nóng Hra

VOV.VN - Tối 22/12, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tuyên bố xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn tại làng Kret Krot.

Gia Lai: Xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn ở điểm nóng Hra

Gia Lai: Xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn ở điểm nóng Hra

VOV.VN - Tối 22/12, xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tuyên bố xóa bỏ Tà đạo Hà Mòn tại làng Kret Krot.