Tá hỏa khi phát hiện đỉa trong bình nước uống cung cấp cho trường mầm non

VOV.VN - Khi mua bình nước loại 20 lít để phục vụ cho học sinh và giáo viên nhà trường, các giáo viên ở 1 trường mầm non tỉnh Quảng Bình phát hiện bên trong bình nước này có dị vật là một con đỉa còn sống.

 

Vào ngày 25/4, trường Mầm non Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đặt mua số lượng lớn bình nước loại 20 lít từ Công ty Cổ phần nước khoáng Bang và cất vào kho. Đến ngày 28/4, khi đưa 1 trong những bình nước vừa nhập về để sử dụng thì các giáo viên bất ngờ phát hiện có đỉa bên trong.

Sau khi phát hiện dị vật, các cô giáo dùng điện thoại quay lại. Hiện trạng bình nước loại 20 lít vẫn còn nguyên tem chưa mở nắp hay xé bọc nilon. Trong đoạn video, khi giáo viên lắc bình nước, 1 con đỉa bắt đầu ngoe nguẩy, di chuyển. Sau khi phát hiện có đỉa, Trường Mầm non Phong Thủy đã dừng việc sử dụng nước đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, tự nấu nước cho học sinh uống để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã liên hệ phía công ty cung ứng nước, đồng thời lập biên bản sự việc ban đầu để tiến hành kiểm tra. Bình nước có đỉa bên trong sau đó đã được phía công ty đưa về.

Công ty Cổ phần nước khoáng Bang, có địa chỉ tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Hiện có khoảng 80% trường học trên địa bàn huyện Lệ Thủy và nhiều trường học tại Quảng Bình đang sử dụng nước đóng bình của Công ty Cổ phần nước khoáng Bang để cho học sinh uống.

Ông Trần Anh Tuấn, Đại diện Công ty Cổ phần nước khoáng Bang cho biết, trước đây đơn vị dùng nguồn từ suối nước khoáng Bang ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy để sản xuất. Tuy nhiên, từ tháng 8/2022 đến nay, vì một số lý do đã chuyển sang sử dụng nước giếng khoan. Phía công ty này nhận định, có thể do vỏ bình nước loại 20 lít được tái sử dụng, trong quá trình vệ sinh, súc rửa không kỹ nên để sót dị vật là con đỉa.

Bên cạnh đó, một số nghi vấn khác cũng đang được phía công ty làm rõ. Ông Trần Anh Tuấn cho biết thêm, Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Bình đã cử đoàn trực tiếp làm việc và kiểm tra công tác sản xuất tại Công ty Cổ phần nước khoáng Bang: “Khi xảy ra sự việc, được phía nhà trường liên hệ thì công ty đã cử lãnh đạo công ty và bộ phận kỹ thuật về làm việc trực tiếp. Lô nước trong ngày đó sẽ được kiểm tra lại tất cả, công ty cũng tổ chức rà soát lại tất cả hệ thống của mình”./.

Video Con đỉa còn sống xuất hiện trong bình nước 20 lít cung cấp cho trường mầm non

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường
8 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường

VOV.VN - Sáng nay (27/4), lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xác nhận, có việc 8 học sinh trường tiểu học trên địa bàn thành phố bị ngộ độc thực phẩm.

8 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường

8 học sinh ngộ độc thực phẩm sau khi ăn kẹo mua ngoài cổng trường

VOV.VN - Sáng nay (27/4), lãnh đạo phòng Giáo dục-Đào tạo thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xác nhận, có việc 8 học sinh trường tiểu học trên địa bàn thành phố bị ngộ độc thực phẩm.

Nhận biết các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm
Nhận biết các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Dưới đây là những dấu hiệu ngộ độc thực phẩm mà bạn nên lưu ý để kịp thời có biện pháp xử lý.

Nhận biết các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

Nhận biết các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm

VOV.VN - Dưới đây là những dấu hiệu ngộ độc thực phẩm mà bạn nên lưu ý để kịp thời có biện pháp xử lý.

Ngộ độc thực phẩm tập thể - làm thế nào để phòng ngừa
Ngộ độc thực phẩm tập thể - làm thế nào để phòng ngừa

VOV.VN - Vụ việc hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc tại các bếp ăn tập thể.

Ngộ độc thực phẩm tập thể - làm thế nào để phòng ngừa

Ngộ độc thực phẩm tập thể - làm thế nào để phòng ngừa

VOV.VN - Vụ việc hơn 70 học sinh trường Tiểu học Kim Giang (Hà Nội) bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn tụ cầu vàng nhiễm vào thịt gà có trong suất ăn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ ngộ độc tại các bếp ăn tập thể.