Hội đồng Lý luận phê bình VHNT Trung ương bế mạc hội nghị tập huấn tại Đắk Lắk

VOV.VN - Sáng nay 11/8, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã bế mạc Hội nghị tập huấn Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Hội nghị tập huấn diễn ra từ ngày 7-11/8 với sự tham gia của hơn 300 học viên là lãnh đạo các Hội văn học nghệ thuật, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí xuất bản ở 36 tỉnh thành phố.

Trong 5 ngày qua, các học viên được trao đổi 6 chuyên đề liên quan đến thực trạng và yêu cầu phát triển của công tác lý luận phê bình văn học nghệ thuật; công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa; quá trình đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam và các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành trung ương trước yêu cầu mới.

Hội nghị cũng trao đổi về 15 năm thực hiện Nghị quyết 23, ngày 16/6/2008 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới; khái quát về tình hình văn học hiện nay; bàn về nhân vật trung tâm của văn học. Cùng với đó, các học viên được đi tham quan thực tế tại 2 huyện Buôn Đôn và Lắk để tìm hiểu về văn hóa, vùng đất và tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch tại mỗi địa phương; tham quan triển lãm mỹ thuật tại không gian nghệ thuật Ban Mê; giao lưu, trao đổi văn thơ Gặp gỡ Buôn Ma Thuột tại Đường sách cà phê.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đánh giá, hội nghị tập huấn đã đạt được các mục tiêu đặt ra, các học viên tham gia tập huấn nghiêm túc, có những trao đổi, phản hồi sôi nổi với các chuyên đề được báo cáo tại hội nghị. Những nội dung này sẽ gợi mở cho ban tổ chức những đề tài cho các hội nghị tập huấn tiếp theo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật

VOV.VN - Chiều 11/4, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật

VOV.VN - Chiều 11/4, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có buổi làm việc với Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương.

Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương
Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương

VOV.VN - Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên TGĐ Đài TNVN tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương

Ông Nguyễn Thế Kỷ tiếp tục làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương

VOV.VN - Theo quyết định của Ban Bí thư, ông Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên TGĐ Đài TNVN tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật vừa yếu, vừa thiếu
Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật vừa yếu, vừa thiếu

VOV.VN - Ngoài lĩnh vực văn học còn tập trung được một lực lượng tương đối đồng đều thì các lĩnh vực nghệ thuật khác chỉ còn vài ba người viết phê bình, cá biệt có những loại hình chỉ còn 1-2 người viết.

Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật vừa yếu, vừa thiếu

Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật vừa yếu, vừa thiếu

VOV.VN - Ngoài lĩnh vực văn học còn tập trung được một lực lượng tương đối đồng đều thì các lĩnh vực nghệ thuật khác chỉ còn vài ba người viết phê bình, cá biệt có những loại hình chỉ còn 1-2 người viết.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 bỏ trống hạng mục lý luận phê bình
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 bỏ trống hạng mục lý luận phê bình

VOV.VN - Sáng 15/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng năm 2022 để tôn vinh 5 tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại văn xuôi, thơ, văn học dịch và thiếu nhi. Năm nay, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam bỏ trống hạng mục giải thưởng chuyên ngành lý luận phê bình với lý do chưa có tác phẩm nào đáp ứng được tiêu chí.

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 bỏ trống hạng mục lý luận phê bình

Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam 2022 bỏ trống hạng mục lý luận phê bình

VOV.VN - Sáng 15/2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng năm 2022 để tôn vinh 5 tác phẩm xuất sắc thuộc các thể loại văn xuôi, thơ, văn học dịch và thiếu nhi. Năm nay, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam bỏ trống hạng mục giải thưởng chuyên ngành lý luận phê bình với lý do chưa có tác phẩm nào đáp ứng được tiêu chí.