Tai nạn do pháo nổ dịp Tết Ất Mùi tăng so với năm trước

VOV.VN - Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế trong dịp Tết Ất Mùi 2015, có 55 trường hợp khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ và do chất nổ khác là 34 trường hợp.

Bộ Y tế vừa báo cáo về công tác y tế trong dịp Tết Ất Mùi 2015 (từ ngày 15/2 đến 14h ngày 23/2). Nhìn chung tình hình dịch bệnh trên toàn quốc trong dịp Tết Nguyên đán ổn định, không có diễn biến bất thường. Ghi nhận một vài trường hợp lẻ tẻ, không thành ổ dịch. Không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm tại các cửa khẩu biên giới.

Các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh/thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức trực dịch đầy đủ và báo cáo nghiêm túc theo quy định về Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế.

Đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trên toàn quốc chưa ghi nhận vụ ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm. Bộ Y tế chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, duy trì trực tại các Chi cục An toàn thực phẩm 24/24h, sẵn sàng xử lý nếu có ngộ độc thực phẩm.

Về công tác phục vụ khám chữa bệnh, Cục Quản lý khám chữa bệnh tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế bảo đảm kế hoạch trực 24/24 giờ. Tình hình dịch bệnh năm nay ổn định, chưa phát hiện diễn biến đặc biệt về số bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm nhập viện như sởi, rubella, ho gà, cúm A (H5N1, H1N1), ngoại trừ 5 bệnh nhân nghi liên cầu lợn do ăn thịt lợn và tiết canh lợn nhập viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá.

Theo số liệu báo cáo của hơn 1.000 bệnh viện trong dịp Tết Ất Mùi 2015, nhìn chung tình hình khám chữa bệnh trên cả nước về khám cấp cứu, tai nạn có giảm nhẹ so với Tết Giáp Ngọ 2014, tuy nhiên số tai nạn do pháo nổ có tăng so với năm 2014.

Cụ thể, thu dung khám cấp cứu, tai nạn hơn 226.000 lượt. Trong đó, khám cấp cứu tai nạn giao thông hơn 40.000 lượt, 216 trường hợp tử vong; khám cấp cứu tai nạn do đánh nhau hơn 6.200 trường hợp, trong đó có 15 trường hợp tử vong; khám cấp cứu tai nạn do pháo nổ 55 trường hợp và do chất nổ khác là 34 trường hợp, không có trường hợp nào tử vong; thực hiện thành công gần 16.400 ca phẫu thuật cấp cứu; đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 23.261 trẻ ra đời tại các bệnh viện.

Tình hình an ninh, trật tự tại các cơ sở y tế được bảo đảm. Đến nay, Bộ Y tế chưa nhận được báo cáo về các vụ trộm cắp hoặc cháy nổ trong 8 ngày Tết tại các cơ sở của ngành y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giáo sư Phạm Gia Khải trải lòng về y đức
Giáo sư Phạm Gia Khải trải lòng về y đức

VOV.VN - “Món quà” lớn nhất mà người bệnh “trả ơn” ông chính là sự tin tưởng mà họ tìm đến ông.

Giáo sư Phạm Gia Khải trải lòng về y đức

Giáo sư Phạm Gia Khải trải lòng về y đức

VOV.VN - “Món quà” lớn nhất mà người bệnh “trả ơn” ông chính là sự tin tưởng mà họ tìm đến ông.

Chuyện về người bác sĩ rời phố ra đảo
Chuyện về người bác sĩ rời phố ra đảo

VOV.VN -Ở xã đảo Thạnh An, nơi khó khăn về giao thông và thiếu thốn đủ thứ, nhưng may mắn người dân ở đây luôn an tâm về sức khỏe bởi họ có người bác sĩ tận tụy Luân Thanh Trường

Chuyện về người bác sĩ rời phố ra đảo

Chuyện về người bác sĩ rời phố ra đảo

VOV.VN -Ở xã đảo Thạnh An, nơi khó khăn về giao thông và thiếu thốn đủ thứ, nhưng may mắn người dân ở đây luôn an tâm về sức khỏe bởi họ có người bác sĩ tận tụy Luân Thanh Trường

Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội triển khai công tác năm 2015
Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội triển khai công tác năm 2015

VOV.VN - Hội đã triển khai đến 29 đơn vị bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế thành lập CLB Thầy thuốc trẻ tại bệnh viện.

Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội triển khai công tác năm 2015

Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội triển khai công tác năm 2015

VOV.VN - Hội đã triển khai đến 29 đơn vị bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế thành lập CLB Thầy thuốc trẻ tại bệnh viện.

Hà Nội kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2
Hà Nội kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

VOV.VN - 60 năm qua, ban đầu chỉ có hơn 20 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sỹ, đến nay, ngành y tế Thủ đô có gần 20.000 cán bộ, nhân viên.

Hà Nội kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Hà Nội kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

VOV.VN - 60 năm qua, ban đầu chỉ có hơn 20 cán bộ y tế, trong đó có 2 bác sỹ, đến nay, ngành y tế Thủ đô có gần 20.000 cán bộ, nhân viên.

Giáo sư trẻ của ngành Y: Đạt chức danh GS không có nghĩa là ngừng học
Giáo sư trẻ của ngành Y: Đạt chức danh GS không có nghĩa là ngừng học

VOV.VN -Giáo sư Nguyễn Hữu Tú: “Chức danh Giáo sư là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới với trách nhiệm nặng nề hơn”

Giáo sư trẻ của ngành Y: Đạt chức danh GS không có nghĩa là ngừng học

Giáo sư trẻ của ngành Y: Đạt chức danh GS không có nghĩa là ngừng học

VOV.VN -Giáo sư Nguyễn Hữu Tú: “Chức danh Giáo sư là điểm khởi đầu của một giai đoạn mới với trách nhiệm nặng nề hơn”

Sinh viên trường y nghĩ về nghề thầy thuốc
Sinh viên trường y nghĩ về nghề thầy thuốc

VOV.VN - Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của các sinh viên y về ngành mình đã chọn.

Sinh viên trường y nghĩ về nghề thầy thuốc

Sinh viên trường y nghĩ về nghề thầy thuốc

VOV.VN - Nhân Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2, chúng ta cùng lắng nghe những chia sẻ của các sinh viên y về ngành mình đã chọn.

Bộ Y tế kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam
Bộ Y tế kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế tổ chức Lễ báo công dâng Bác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liệt sỹ, khai trương nhà truyền thống ngành

Bộ Y tế kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

Bộ Y tế kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế tổ chức Lễ báo công dâng Bác trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng nghĩa trang liệt sỹ, khai trương nhà truyền thống ngành