Tai nạn giao thông giảm không đáng kể

Hơn 8 tháng qua, cả nước xảy ra 8.197 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 7.694 người chết và 5.127 người bị thương.  

Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo Chia sẻ thông tin phòng chống tai nạn thương tích, diễn ra chiều nay (23/9), tại Hà Nội do Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.

Theo đó, tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ cao nhất trong số tai nạn thương tích, chấn thương sọ não chiếm tỷ lệ ngày càng tăng. Đại diện Hiệp hội an toàn đường bộ toàn cầu cho biết: qua khảo sát các nạn nhân bị tai nạn giao thông được cứu chữa tại 2 bệnh viện Việt Đức và Saint Paul (Hà Nội), có hơn một nửa nạn nhân là người điều khiển phương tiện có lượng cồn trong máu vượt quá mức cho phép.

Ý thức của người tham gia giao thông còn kém (Ảnh:mt.gov.vn)

Trong khi đó, một kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế tại 5 tỉnh, thành cho thấy: 35% số người tham gia giao thông chưa nhận thức đầy đủ về an toàn giao thông, hơn một nửa số người tham gia giao thông không chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm vào buổi tối và ban đêm.

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sỹ Khương Kim Tạo, Phó Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nêu rõ: 3 nhóm nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là ý thức của người tham gia giao thông còn kém, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ chưa tốt.

Về chiến lược an toàn giao thông và giảm tai nạn thương tích trong thời gian tới, Tiến sỹ Khương Kim Tạo cho biết: “Mục tiêu của chiến lược an toàn giao thông đến năm 2020 nhằm nâng cao sự hiểu biết, tạo ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông; Tăng cường công tác cưỡng chế quản lý chất lượng phương tiện vận tải, nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Thực hiện tốt công tác kiểm toán an toàn giao thông và hoàn thiện công tác tổ chức giao thông ”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên