Sân ga, bến xe ở TP.HCM thông thoáng ngày cuối năm

VOV.VN - Hôm nay (31/12), các tuyến đường cửa ngõ TP.HCM cũng như đường nội ô thông thoáng, không có cảnh người xe ùn ùn về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc hơn 15h chiều nay, tại các tuyến đường cửa ngõ phía Đông của TP.HCM như Quốc lộ 1A, Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 13, Phạm Văn Đồng,… lượng phương tiện lưu thông có đông nhưng tình hình khá ổn định và không xảy ra ùn tắc.

Nhiều người chọn xe máy là phương tiện di chuyển về quê với đồ đạc lỉnh kỉnh. Phần lớn phương tiện mang biển số các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận,…

Chị Phạm Gia Thiều, một người đi xe máy về quê ở Lâm Đồng đang nghỉ dừng chân tại một quán nước ở cầu Đồng Nai cho biết: “Hiện tại xe cộ đi ngoài đường chưa đông lắm. Có lẽ mọi người đã về quê từ hôm qua hết rồi. Dịp lễ Tết mà đi xe máy thì chắc chắn là nguy hiểm rồi. Tuy nhiên, những người ở các tỉnh gần TP.HCM thì họ sẽ chọn đi xe máy, tại vì di chuyển dễ dàng hơn, chủ động hơn đi xe khách”.

Bên trong Bến xe Miền Đông mới khá vắng vẻ trong ngày cuối cùng của năm 2022. Số lượng hành khách mua vé xe về quê rất thưa thớt, không có gì khác biệt so với ngày thường.

Ông Trần Xuân Viễn, tài xế xe khách chạy tuyến TP.HCM – Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết: “Hôm nay tôi mới chạy được có 3 tài. Mấy năm trước, dịp Tết Tây như vậy là xe đông khách lắm. Bây giờ khách chỉ lác đác, cũng hơn ngày thường một ít chứ không bằng mấy năm trước. Lễ, Tết thường ùn tắc mà năm nay tôi thấy chạy cũng bình thường, xe máy thì thấy cũng khá đông”.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, dự kiến trong ngày 31/12 có khoảng 150 xe xuất bến, với khoảng 1.800 hành khách, so với ngày hôm qua (30/12) ít hơn 32 xe, 1.000 hành khách. Cũng chung tình hình trên, tại Bến xe Miền Tây, lượng khách qua bến xe trong ngày cuối năm khoảng 32.000 lượt với 1.300 xe xuất bến, thấp hơn hôm qua (ngày 30/12 có 1.450 xe với 34.600 khách). Tình hình giao thông tại các tuyến đường ở khu vực trước và gần bến xe cũng không quá căng thẳng.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay có 234 chuyến bay đi với hơn 36.700 hành khách và 236 chuyến bay đến với hơn 33.400 khách. Tình hình trong các nhà ga đi và đến quốc nội khá ổn định. Tại các quầy check-in của các hãng bay, hành khách xếp hàng không quá dài. 

Do giá vé máy bay tăng cao so với mọi năm, nên dịp Tết Dương lịch năm nay nhiều người đã chọn phương tiện đi lại khác để thay thế. Chị Đỗ Thị Cẩm, ngụ tại quận Phú Nhuận đặt chuyến tàu về quê cho em gái vào lúc 16h nhưng hai chị em đã có mặt trước hai tiếng vì sợ đông đúc: "Năm nay em tôi về quê sớm hơn, thấy ở đây thưa thớt người chứ không đông như mọi khi. Năm ngoái vé máy bay rẻ nên mọi người về bằng máy bay nhiều hơn nên ga tàu rất thưa khách. Còn năm nay vé máy bay đắt hơn nên chắc mọi người sẽ đi tàu đông hơn”. 

Ông Nguyễn Ngọc Quý, nhân viên bảo vệ Ga Sài Gòn cho biết lượng khách hôm nay khá thưa thớt vì người dân đã tranh thủ về quê từ tối ngày 30/12.

 "Gần rằm người ta mới đi đông, giờ này chưa, thường người dân đi vào buổi tối. Hôm qua thì đông, đến 5 chuyến tàu, đi Nha Trang, Quy Nhơn... Hôm nay ngày 31 rồi nên người ta không đi nữa. Mấy chuyến tàu được tăng cường để người dân về quê, một ngày chạy mười mấy chuyến”. 

Đại tá Nguyễn Thành Lợi, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM đề nghị các ngành chức năng, các địa phương  cần tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo an toàn khi vận chuyển; các hãng vận tải phải công bố đường dây nóng bên trong phương tiện để khi cần thiết có thể yêu cầu hỗ trợ ngay. Các doanh nghiệp vận tải đảm bảo đủ số phương tiện để phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Đặc biệt, Sở GTVT và các ngành chức năng cần chủ động có phương án giải phóng hành khách, giải toả phương tiện khi hành khách tăng đột biến, nhất là khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đại tá Nguyễn Thành Lợi nói: “Ban ATGT đề nghị các cơ quan đơn vị, ngành chức năng chủ động bố trí lực lượng điều tiết để hướng luồng, nắn dòng từ xa trên các tuyến đường dẫn vào các điểm nóng đi vào nhà ga, bến bãi và các nơi mà TP tổ chức lễ hội”.

Do dịp Tết Dương lịch năm nay khá gần với Tết Nguyên đán nên có thể nói, ngành giao thông TP.HCM đã trải qua một đợt phục vụ khá nhẹ nhàng. Tình hình giao thông ổn định, đảm bảo an ninh, an toàn, thông thoáng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh
TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

VOV.VN - Kể từ ngày 31/12, giao thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được điều chỉnh lại, cho phép xe 2 bánh lưu thông qua cầu và tiếp tục cấm tất cả các loại xe ô tô.

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

TP.HCM cho phép xe máy lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh

VOV.VN - Kể từ ngày 31/12, giao thông trên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được điều chỉnh lại, cho phép xe 2 bánh lưu thông qua cầu và tiếp tục cấm tất cả các loại xe ô tô.

TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 10/1/2023
TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 10/1/2023

VOV.VN - Khu vực cấm xe được bao quanh bởi các tuyến đường chính ở các phía là: Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội.

TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 10/1/2023

TP.HCM cấm xe giường nằm vào nội đô từ 10/1/2023

VOV.VN - Khu vực cấm xe được bao quanh bởi các tuyến đường chính ở các phía là: Quốc lộ 1 - Nguyễn Văn Linh - Võ Chí Công - Đồng Văn Cống - Mai Chí Thọ - Xa lộ Hà Nội.

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường vào đêm 31/12 để phục vụ bắn pháo hoa
TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường vào đêm 31/12 để phục vụ bắn pháo hoa

VOV.VN - TP.HCM sẽ cấm xe nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Quận 1 vào đêm 31/12/2022 để phục vụ Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới 2023.       

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường vào đêm 31/12 để phục vụ bắn pháo hoa

TP.HCM cấm xe nhiều tuyến đường vào đêm 31/12 để phục vụ bắn pháo hoa

VOV.VN - TP.HCM sẽ cấm xe nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm Quận 1 vào đêm 31/12/2022 để phục vụ Chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới 2023.       

Các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM chỉ nghỉ một ngày dịp Tết Dương lịch
Các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM chỉ nghỉ một ngày dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - Tại họp báo định kỳ về các vấn đề KT – XH và công tác phòng chống dịch ở TP.HCM diễn ra chiều nay (29/12), Sở Giao thông Vận tải TP cho biết các trung tâm đăng kiểm thuộc Sở sẽ chỉ ngưng hoạt động một ngày trong dịp Tết Dương lịch.

Các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM chỉ nghỉ một ngày dịp Tết Dương lịch

Các trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM chỉ nghỉ một ngày dịp Tết Dương lịch

VOV.VN - Tại họp báo định kỳ về các vấn đề KT – XH và công tác phòng chống dịch ở TP.HCM diễn ra chiều nay (29/12), Sở Giao thông Vận tải TP cho biết các trung tâm đăng kiểm thuộc Sở sẽ chỉ ngưng hoạt động một ngày trong dịp Tết Dương lịch.

TP.HCM khởi công nút giao thông 3.400 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Đông
TP.HCM khởi công nút giao thông 3.400 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Đông

VOV.VN - Sáng nay (29/12), UBND TP.HCM tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường kết nối TP với tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, giúp giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông.

TP.HCM khởi công nút giao thông 3.400 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Đông

TP.HCM khởi công nút giao thông 3.400 tỷ đồng tại cửa ngõ phía Đông

VOV.VN - Sáng nay (29/12), UBND TP.HCM tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng Nút giao thông An Phú, TP Thủ Đức có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Đây là dự án được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường kết nối TP với tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây, giúp giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông.