Bí thư Đà Nẵng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình văn hóa

VOV.VN - Trước tình trạng một số dự án công trình văn hóa chậm tiến độ, chiều 12/12, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã đi kiểm tra tình hình thực hiện các dự án về văn hóa.

Đây là lần thứ hai, người đứng đầu thành phố Đà Nẵng đi kiểm tra thực tế, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án này.

Kiểm tra dự án đầu tư xây dựng “Công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng”, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các sở ngành, Ban Quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo về đích đúng hạn.

Trong quá trình thi công phải đảm bảo cảnh quan sân vườn kết nối với Hội trường Hội đồng Nhân dân thành phố hiện hữu. Dự án đầu tư xây dựng “Công trình cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng” trên cơ sở cải tạo Tòa Khâm sứ Trung Kỳ tại số nhà 42, 44- đường Bạch Đằng, Đà Nẵng là tòa nhà được người Pháp xây dựng từ năm 1876. Vì vậy, dự án cần đảm bảo chống thấm, chống ngập úng do biến đổi khí hậu, đảm bảo không gian mở, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, chụp ảnh. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 505 tỷ đồng, đến nay đã thi công đạt 80% giá trị xây lắp.

Lần thứ hai kiểm tra việc thi công tại Dự án công trình “Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3” trong vòng 5 tháng qua, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng bày tỏ sốt ruột khi chủ đầu tư dự án tiếp tục xin gia hạn tiến độ đến 30/4/2023. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, đây là công trình trọng điểm của thành phố, là công trình văn hóa tâm linh mang nhiều ý nghĩa đối với cán bộ và Nhân dân thành phố. Vì vậy, việc thi công phải đảm bảo tiến độ, tính mỹ thuật, đạt yêu cầu về tôn tạo tượng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công phải tập trung thi công đảm bảo tiến độ: “Tất cả những thủ tục cần phải hết sức nhanh chóng, chứ thời gian vừa qua các trình tự thủ tục rất lâu. Mỗi việc thiết kế gạch cũng mất hết 3 tháng trời. Tôi đề nghị Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo quyết liệt việc này, phải hoàn thành. Thời gian tiến độ thì giao Ban cán sự đảng UBND thành phố quyết định và chịu trách nhiệm. Còn Ban Quản lý không được chậm trễ về tiến độ. Điểm thứ hai là vấn đề an toàn công trình. Tôi đề nghị các đồng chí phải có báo cáo hết sức chi tiết về vấn đề này. Tôi nhắc lại đây là công trình văn hóa tâm linh nên không được phép để xảy ra bất cứ sơ xuất nào”.

Dự án công trình “Nâng cấp, tôn tạo Đài tưởng niệm thành phố và cải tạo, mở rộng Quảng trường 29 Tháng 3” tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có tổng giá trị đầu tư 212,78 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố và xã hội hóa. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2022-2025. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp làm chủ đầu tư kiêm quản lý dự án này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng
Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 10 diễn ra hôm nay (9/12), Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn Chủ đề năm 2023 là: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng

Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 10 diễn ra hôm nay (9/12), Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn Chủ đề năm 2023 là: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)
Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)

VOV.VN - Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Đà Nẵng tăng hơn 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước, trong khi thu ngân sách nhà nước hơn 23.600 tỷ đồng, đạt hơn 120% dự toán.

Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)

Đà Nẵng đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP)

VOV.VN - Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Đà Nẵng tăng hơn 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước, trong khi thu ngân sách nhà nước hơn 23.600 tỷ đồng, đạt hơn 120% dự toán.

Hội nghị lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương tại Đà Nẵng
Hội nghị lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương tại Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 28/11 đến 3/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương (WCPFC) tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương.

Hội nghị lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương tại Đà Nẵng

Hội nghị lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương tại Đà Nẵng

VOV.VN - Từ ngày 28/11 đến 3/12, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký Ủy ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương (WCPFC) tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ 19 Uỷ ban Nghề cá Trung - Tây Thái Bình Dương.