Vườn sâm Ngọc Linh đặc biệt của hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum

VOV.VN - Trong chuyến công tác tới tỉnh Kon Tum vào tháng 9/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hộ nghèo ở huyện Tu Mơ Rông 12.000 cây sâm Ngọc Linh giống. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của chính quyền và ngành nông nghiệp, 300 hộ nghèo của huyện đã tiến hành xuống giống, hình thành vườn sâm quý trên núi Ngọc Linh.

Sau khi tổ chức làm đất, đồng loạt xuống giống từ tháng 12/2023 đến nay, ngày nào ở vườn sâm Ngọc Linh mà Thủ tướng Chính phủ tặng giống cho hộ nghèo của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cũng có người dân canh trực, chăm sóc.

Anh A Phai, thôn Tân Ba, xã Tê Xăng cho biết, thôn có 22 hộ nghèo được huyện phân bổ mỗi hộ 40 cây sâm Ngọc Linh giống mà Thủ tướng tặng. Để những cây sâm quý phát triển tốt, tất cả các hộ nghèo được hỗ trợ sâm giống đều dành sự quan tâm, chăm sóc cẩn thận từng cây sâm.

“Bà con 22 hộ nghèo lên làm lưới che đuổi chuột, chim, rồi lấy mùn để bảo đảm cho sâm. Làm xong bài bản rồi 3 hộ là một tổ lên tưới nước, rồi kiểm tra sâm, bảo đảm cho sâm của bà con”, anh A Phai nói.

Anh A Phát, người trong suốt những ngày Tết Nguyên đán vừa qua luôn có mặt trên vườn bảo vệ, chăm sóc sâm Ngọc Linh chia sẻ: “Được Thủ tướng Chính phủ tặng giống sâm chúng tôi rất hào hứng và rất vui mừng. Sau này sâm tốt, có kết quả chúng tôi đỡ nghèo và thoát được nghèo như bao hộ khác”.

Tạo điều kiện để 300 hộ nghèo ở 23 thôn thuộc 8 xã trong huyện có đất trồng 12.000 cây sâm Ngọc Linh do Thủ tướng Chính phủ tặng, chính quyền huyện Tu Mơ Rông đã giao cho mỗi xã ít nhất 0,5 hecta đất trên núi Ngọc Linh ở khoảnh 6, Tiểu khu 218 thuộc xã Măng Ri.

Diện tích đất này ở độ cao trên 1.500m so với mặt nước biển, dưới tán rừng tự nhiên rất thuận lợi cho việc trồng sâm Ngọc Linh.

Chính quyền huyện cũng đã dự liệu việc từ vườn 12.000 cây sâm giống được Thủ tướng tặng, các hộ nghèo trong những năm tới sẽ có đủ đất để nhân giống mở rộng vườn sâm, đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật canh tác đảm bảo vườn sâm sinh trưởng, phát triển tốt tạo sinh kế lâu dài cho người dân.

ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông khẳng định, Thủ tướng tặng sâm cho hộ nghèo tạo sinh kế lâu dài và thoát nghèo bền vững cho người dân. Huyện đã giao cho Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn về mặt kỹ thuật để bà con làm tập trung, đảm bảo kỹ thuật canh tác thu về kết quả tốt nhất.

"Xây dựng quy chế quản lý vườn sâm trên cơ sở đó phân công cụ thể đối với chính quyền các xã luân phiên bảo vệ và quản lý cũng như chăm sóc vườn sâm. Trên cơ sở nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia, trích các nguồn hỗ trợ để xây dựng hàng rào bảo vệ”, ông Võ Trung Mạnh cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ "hạt ngọc trời" trên núi Ngọc Linh
Giữ "hạt ngọc trời" trên núi Ngọc Linh

VOV.VN - Ngày canh chim, sóc, đêm thức đuổi chuột là công việc đã kéo dài từ mấy tháng nay của những người trồng sâm trên núi Ngọc Linh ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Giữ "hạt ngọc trời" trên núi Ngọc Linh

Giữ "hạt ngọc trời" trên núi Ngọc Linh

VOV.VN - Ngày canh chim, sóc, đêm thức đuổi chuột là công việc đã kéo dài từ mấy tháng nay của những người trồng sâm trên núi Ngọc Linh ở xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Kon Tum ngăn chặn tình trạng trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh
Kon Tum ngăn chặn tình trạng trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Trước tình trạng trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh diễn ra tràn lan, tỉnh Kon Tum đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ nguồn giống sâm Ngọc Linh thuần chủng, chống gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả sâm Ngọc Linh.

Kon Tum ngăn chặn tình trạng trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh

Kon Tum ngăn chặn tình trạng trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh

VOV.VN - Trước tình trạng trục lợi thương hiệu sâm Ngọc Linh diễn ra tràn lan, tỉnh Kon Tum đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ nguồn giống sâm Ngọc Linh thuần chủng, chống gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả sâm Ngọc Linh.

Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được Kon Tum cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý
Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được Kon Tum cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Có 2 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 12.200 sản phẩm sâm củ từ 6 năm tuổi trở lên.

Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được Kon Tum cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

Sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được Kon Tum cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Có 2 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho 12.200 sản phẩm sâm củ từ 6 năm tuổi trở lên.