Tái sử dụng nước thải ở Singapore

VOV.VN - Sự khan hiếm nước sạch ở Singapore khiến quốc đảo này phải phát triển công nghệ tái sử dụng nước thải và họ đã đạt được những bước tiến đáng kể.

Những mô hình thành phố trong tương lai mở ra một cái nhìn toàn diện hơn về sự phát triển vượt bậc của công nghệ, chúng được ứng dụng rộng khắp trong các không gian tại nhiều đô thị lớn. 

Đặc biệt trong các hoạt động về kiến trúc và xây dựng, những ý tưởng sáng tạo, công nghệ mới và những khái niệm kiến trúc mới lạ đều được áp dụng để đem đến cho các đô thị một bộ mặt hoàn toàn khác. 

Một nhà máy tái sử dụng nước thải của Singapore (Ảnh CNN)

Một trong những thành tựu đáng kể và góp phần lớn cho sự phát triển đô thị đó chính là công nghệ xử lý nước thải. Đây là một trong những bước tiến lớn đối với các quốc gia gần như cạn kiệt nguồn tài nguyên nước, mà điển hình là Singapore. 

Singapore là một quốc đảo nhỏ bé thuộc Đông Nam Á, có dân số xấp xỉ 5 triệu người. Diện tích chỉ nằm vẹn trong 750km2. Hầu hết mọi người đều biết rằng đây là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực, tuy nhiên có lẽ ít ai biết rằng tài nguyên nước thực sự rất khan hiếm ở quốc đảo xinh đẹp này. 

Singapore không thể cung cấp đủ nước sạch dùng cho sinh hoạt của người dân, có đến một nửa lượng nước sinh hoạt tại đất nước này phải nhập khẩu từ người bạn láng giềng Malaysia. 

Chính vì lý do này mà quốc gia này luôn coi an ninh nguồn nước là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. Giám đốc điều hành Uỷ ban Tiện ích Công cộng Singapore Chew Men Leong cho biết: “Chúng tôi đang có kế hoạch chuẩn bị sẵn nguồn nước dự trữ sau khi ký kết hết hiêu lực, Singapore phải luôn sẵn sàng để ứng phó với các tình huống khi nguồn nước không còn được nhập khẩu nữa”. 

Theo thỏa thuận, bản ký kết giữa Malaysia và Singapore sẽ có hiệu lực đến hết năm 2061, vì vậy Singapore có thể có đủ thời gian để chuẩn bị sẵn sàng cho việc tự chủ về nguồn nước. 

Singapore đã và đang dần dần từng bước thực hiện kế hoạch cung cấp lượng nước nhiều hơn gấp 4 lần lượng nước hiện tại. Cũng giống với việc nhập khẩu nước, quá trình này bao gồm các giai đoạn khác nhau: xử lý ở các nhà máy khử muối, hệ thống hứng nước mưa tiêu chuẩn và sau đó là hệ thống “tái chế” nước thải. 

Nước mưa được tận dụng và thu lại qua mạng lưới các đường cống, hệ thống kênh, mương, các ao, hồ, sông suối và các hồ chứa lớn trong thành phố với mục đích giữ lại được ít nhất 2/3 lượng nước mưa mỗi lần. Nhưng điều quan trọng chính là công nghệ xử lý nước thải để biến chúng từ vô ích thành có ích. 

Uỷ ban Tiện ích Công cộng Singapore chính là cơ quan sẽ đảm nhận trọng trách này. Thông qua quy trình gồm 4 bước lọc, nước thải sẽ được loại bỏ các chất thải cứng, vi sinh vật, chất ngây ô nhiễm… và kết quả thu được sẽ là nguồn nước sạch có thể sử dụng trong sinh hoạt cũng như sản xuất công nghiệp. 

Sau một thập kỷ qua, công nghệ này đã đáp ứng được 30% nhu cầu sử dụng nước của người dân Singapore. Mục tiêu cho đến năm 2060 là tạo ra nguồn nước gấp 3 lần hiện tại, gần như có thể đáp ứng được nguồn nước dùng cho sinh hoạt của người dân địa phương. 

Theo ước tính, lượng nước được lọc và xử lý mỗi ngày tại quốc gia này tương đương với 2/3 lượng nước của bể bơi Olympic. 

Giám đốc điều hành Hệ thống sản xuất Sillicon, ông Jagadish CV cho biết nước là nguồn nguyên liệu chủ yếu cho quá trình sản xuất. Sau quá trình kiểm duyệt, ông ũng đưa ra nhận định: “Chất lượng nguồn nước mà công ty nhận được từ Uỷ ban tiện ích Công cộng Singapore đáp ứng được tiêu chuẩn và vượt qua cả mức mong đợi của chúng tôi”. 

Việc cung cấp nước đảm bảo nhu cầu sản xuất của các ngành công nghiệp đang dần hoàn thiện. Nước được cung cấp là nước tái chế và đảm bảo yêu cầu sử dụng. 

Bên cạnh đó, nguồn nước thải từ sản xuất công nghiệp cũng được xử lý mỗi ngày để tiếp tục đưa vào tái sử dụng. 

Giáo sư Asit Biswas đến từ trường Chính sách công Lee Kuan cho rằng các nước khác nên làm theo mô hình xử lý nước thải của Singapore và thậm chí có thể áp dụng những tiêu chuẩn hiện hành trong quá trình kiểm duyệt nguồn nước. Nhờ đó, chúng ta có thể tận dụng tối đa nguồn tài nguyên quý giá – nước.   

Một ý kiến khác từ ông ông Asit Biswas: "Có hai thách thức lớn trong tương lai mà chúng ta phải đối mặt. Đầu tiên là làm thế nào để giảm tối đa nguồn năng lượng sử dụng trong quá trình xử lý nước thải; và thứ hai là việc nâng cao hành vi, thái độ của mỗi người đối với tài nguyên nước". 

Nếu những thách thức này có thể khắc phục được, quốc đảo nhỏ bé này sẽ ngày càng phát triển trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội: Khắc phục ngay thiếu nước sạch ở nội thành
Hà Nội: Khắc phục ngay thiếu nước sạch ở nội thành

(VOV) -Đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân, luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với chính quyền đô thị.

Hà Nội: Khắc phục ngay thiếu nước sạch ở nội thành

Hà Nội: Khắc phục ngay thiếu nước sạch ở nội thành

(VOV) -Đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân, luôn là nhiệm vụ quan trọng đối với chính quyền đô thị.

TP HCM: Người dân vẫn “khát” nước sạch
TP HCM: Người dân vẫn “khát” nước sạch

(VOV) - Nhiều người dân thành phố đang phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn hoặc mua với giá rất cao.

TP HCM: Người dân vẫn “khát” nước sạch

TP HCM: Người dân vẫn “khát” nước sạch

(VOV) - Nhiều người dân thành phố đang phải sử dụng nước giếng khoan bị nhiễm phèn hoặc mua với giá rất cao.

Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo
Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo

VOV.VN -Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không cung cấp nước theo đúng các hợp đồng cấp nước đã ký kết với hộ dùng nước.

Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo

Phạt nặng nếu cung cấp nước sạch không đảm bảo

VOV.VN -Mức phạt này cũng áp dụng cho hành vi không cung cấp nước theo đúng các hợp đồng cấp nước đã ký kết với hộ dùng nước.

Quảng Bình đưa nước sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quảng Bình đưa nước sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Hơn 2km tuyến ống cấp nước sạch lên Khu mộ Đại tướng cùng 2 bể chứa có tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng.

Quảng Bình đưa nước sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Quảng Bình đưa nước sạch lên khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

VOV.VN - Hơn 2km tuyến ống cấp nước sạch lên Khu mộ Đại tướng cùng 2 bể chứa có tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng.

“Cấm cửa” nhà thầu sai phạm làm đường ống nước sạch sông Đà
“Cấm cửa” nhà thầu sai phạm làm đường ống nước sạch sông Đà

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Vinaconex không lựa chọn những nhà thầu đã sai phạm trong thi công tuyến đường số 1 để làm tuyến ống số 2.

“Cấm cửa” nhà thầu sai phạm làm đường ống nước sạch sông Đà

“Cấm cửa” nhà thầu sai phạm làm đường ống nước sạch sông Đà

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Vinaconex không lựa chọn những nhà thầu đã sai phạm trong thi công tuyến đường số 1 để làm tuyến ống số 2.

Cấp nước sạch cho hồ Gươm để cứu Cụ Rùa
Cấp nước sạch cho hồ Gươm để cứu Cụ Rùa

Trước mắt, việc cấp nước chỉ được tiến hành vào ban đêm, nhưng có thể cấp cả ban ngày nếu không ảnh hưởng đến việc cấp nước cho dân.

Cấp nước sạch cho hồ Gươm để cứu Cụ Rùa

Cấp nước sạch cho hồ Gươm để cứu Cụ Rùa

Trước mắt, việc cấp nước chỉ được tiến hành vào ban đêm, nhưng có thể cấp cả ban ngày nếu không ảnh hưởng đến việc cấp nước cho dân.

Đầu năm mới, nước sạch, gas cùng tăng giá
Đầu năm mới, nước sạch, gas cùng tăng giá

Hai mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình người dân đã tăng giá ngay ngày đầu tiên của năm 2012.

Đầu năm mới, nước sạch, gas cùng tăng giá

Đầu năm mới, nước sạch, gas cùng tăng giá

Hai mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời sống gia đình người dân đã tăng giá ngay ngày đầu tiên của năm 2012.

Khắc phục sự cố vỡ ống nước sạch Hòa Bình- Hà Nội
Khắc phục sự cố vỡ ống nước sạch Hòa Bình- Hà Nội

Sự cỗ vỡ đường ống dẫn nước sạch từ Hòa Bình về Hà Nội, tới trưa 7/2, đã được khắc phục xong và nước bắt đầu được cấp trở lại.

Khắc phục sự cố vỡ ống nước sạch Hòa Bình- Hà Nội

Khắc phục sự cố vỡ ống nước sạch Hòa Bình- Hà Nội

Sự cỗ vỡ đường ống dẫn nước sạch từ Hòa Bình về Hà Nội, tới trưa 7/2, đã được khắc phục xong và nước bắt đầu được cấp trở lại.

Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội đón huân chương lao động
Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội đón huân chương lao động

(VOV) - Trong 5 năm qua, Công đoàn công ty nước sạch Hà Nội luôn nỗ lực trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 

Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội đón huân chương lao động

Công đoàn Công ty nước sạch Hà Nội đón huân chương lao động

(VOV) - Trong 5 năm qua, Công đoàn công ty nước sạch Hà Nội luôn nỗ lực trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động. 

Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân
Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Nước sạch, vệ sinh môi trường vẫn là vấn đề khẩn cấp, vì vậy phải nỗ lực đảm bảo.

Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân

Bằng mọi biện pháp phải cấp nước sạch cho người dân

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Nước sạch, vệ sinh môi trường vẫn là vấn đề khẩn cấp, vì vậy phải nỗ lực đảm bảo.