Tài xế Grab lái xe vào chốt CSGT cầu cứu khi chở khách có biểu hiện “ngáo đá”

VOV.VN - Sau khi đón khách và di chuyển, một tài xế ô tô công nghệ (Grab) tại thành phố Đà Nẵng phát hiện hành khách có nhiều biểu hiện bất thường, thậm chí dùng lời lẽ bạo lực hăm dọa. Dù rất lo sợ, tài xế vẫn bình tĩnh quan sát, chờ cơ hội cầu cứu và đã được lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời “giải cứu”.

Trước đó, anh N.Q., (59 tuổi) trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, tài xế ô tô Grab biển số 43A-278.xx, nhận cuốc xe đón khách tại khách sạn Mỹ Khê 3 trên đường Nguyễn Văn Linh. Sau khi lên xe, vị khách có biểu hiện lạ, liên tục dùng lời lẽ bạo lực hăm dọa. Khi tới điểm đến, người này không chịu xuống mà yêu cầu chở tiếp đến Bến xe Đà Nẵng.

Trong trạng thái căng thẳng, lo lắng, anh N.Q. vẫn tiếp tục lái xe và quan sát tình hình. Khi đến đường Nguyễn Tri Phương, phát hiện tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đang làm nhiệm vụ, anh lập tức lái xe vào chốt và xuống xe cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, tổ công tác nhanh chóng khống chế đối tượng, đưa về Công an phường Thanh Khê để làm rõ. Qua xác minh, hành khách là T.N.H.T., (38 tuổi), trú đường Hoàng Diệu, thành phố Đà Nẵng. Tháng 12/2024, T. vừa trở về địa phương sau khi chấp hành xong thời gian cai nghiện bắt buộc.

Hiện đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, loạn thần, không làm chủ hành vi. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với cơ quan chức năng đưa T. đến Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng để cắt cơn, xét nghiệm ma túy và xử lý theo quy định pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tổng rà soát đối tượng loạn thần, "ngáo đá"
Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tổng rà soát đối tượng loạn thần, "ngáo đá"

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá".

Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tổng rà soát đối tượng loạn thần, "ngáo đá"

Phó Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tổng rà soát đối tượng loạn thần, "ngáo đá"

VOV.VN - Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng tiếp tục tổng rà soát, phát hiện, thống kê người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đặc biệt là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, "ngáo đá".

Mâu thuẫn giữa cuộc nhậu, kẻ ngáo đá đâm 3 người bị thương
Mâu thuẫn giữa cuộc nhậu, kẻ ngáo đá đâm 3 người bị thương

3 người dân bị 1 đối tượng ngáo đá dùng dao đâm gây thương tích, đã xảy ra tại thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Mâu thuẫn giữa cuộc nhậu, kẻ ngáo đá đâm 3 người bị thương

Mâu thuẫn giữa cuộc nhậu, kẻ ngáo đá đâm 3 người bị thương

3 người dân bị 1 đối tượng ngáo đá dùng dao đâm gây thương tích, đã xảy ra tại thôn Đại Tập, xã Ninh Thân, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa).

Phạm tội khi “ngáo đá” là tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?
Phạm tội khi “ngáo đá” là tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra vụ việc đối tượng “ngáo đá” gây rối trật tự công cộng, thậm chí là phạm tội nghiêm trọng. Vậy phạm tội khi "ngáo đá" có được coi là tình tiết làm giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?

Phạm tội khi “ngáo đá” là tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?

Phạm tội khi “ngáo đá” là tình tiết giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?

VOV.VN - Thời gian gần đây liên tiếp xảy ra vụ việc đối tượng “ngáo đá” gây rối trật tự công cộng, thậm chí là phạm tội nghiêm trọng. Vậy phạm tội khi "ngáo đá" có được coi là tình tiết làm giảm nhẹ hay tăng nặng trách nhiệm hình sự?