Tài xế Grab thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi

Tại trụ sở Công an Q.Tây Hồ, Phạm Văn Hải (SN 1988, ở P. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) – lái xe GrabBkie thừa nhận hành vi quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi.

Sáng nay (19/5), trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ - Hà Nội) cho biết: Tại cơ quan Công an, bước đầu Phạm Văn Hải (SN 1988, ở phường Thụy Khuê, Tây Hồ - Hà Nội) – lái xe GrabBkie đã thừa nhận trên đường chở bé gái 9 tuổi đi học đã có hành vi quấy rối tình dục bằng lời nói khiến cháu bé này rơi vào trạng thái hoang mang, hoảng sợ.

Về diễn biến vụ việc, theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, ngày 16/5, chị Nguyễn Thùy L. (ở quận Tây Hồ - Hà Nội) đã đặt xe qua ứng dụng GrabBike để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học.

Tài xế Phạm Văn Hải đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-721 để đưa con gái chị L. đi học (quãng đường từ phố Trích Sài đến Trường Tiểu học Đại Từ).

Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội.
Trên đường đi, tài xế Hải liên tục có những câu hỏi với bé gái như: “Con thích màu gì, mẹ con thích màu gì? Con mặc quần ở trong màu gì? Có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không?… Cho chú chạm vào quần trong của con được không?”.

Cháu bé lúc này hoảng sợ và không dám trả lời, khi đến nơi, bé đã chạy thẳng vào trường học. Học xong, bé gái được đặt một xe Grab khác để đưa về nhà. Sau khi về nhà, bé gái đã kể lại toàn bộ sự việc cho chị L. nghe trong trạng thái hoảng hốt, sợ hãi.

Quá bức xúc, chị L. đã đưa thông tin trên lên mạng xã hội để cảnh báo cho mọi người về sự an toàn khi sử dụng dịch vụ GrabBike. Đồng thời, chị L. đã phản ánh tới tổng đài của Grab Việt Nam và trình báo với Công an phường Bưởi (Tây Hồ, Hà Nội).

Sau đó, toàn bộ hồ sơ vụ việc đã được chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Công an TP Hà Nội) để tiếp tục xử lý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều phụ nữ Việt bị quấy rối tình dục
Nhiều phụ nữ Việt bị quấy rối tình dục

VOV.VN - Theo điều tra, có tới 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục, trong đó học sinh sinh viên có tỉ lệ bị quấy rối cao nhất.

Nhiều phụ nữ Việt bị quấy rối tình dục

Nhiều phụ nữ Việt bị quấy rối tình dục

VOV.VN - Theo điều tra, có tới 87% phụ nữ và trẻ em gái từng bị quấy rối tình dục, trong đó học sinh sinh viên có tỉ lệ bị quấy rối cao nhất.

Nhiều cô gái muốn tự tử do bị bạn trai bạo hành, quấy rối
Nhiều cô gái muốn tự tử do bị bạn trai bạo hành, quấy rối

VOV.VN -Bạo lực giữa các cặp đôi trong giới trẻ đang trở thành đề tài nóng, theo đó rất nhiều cô gái bị quấy rối và bạo hành từ bạn trai của mình.

Nhiều cô gái muốn tự tử do bị bạn trai bạo hành, quấy rối

Nhiều cô gái muốn tự tử do bị bạn trai bạo hành, quấy rối

VOV.VN -Bạo lực giữa các cặp đôi trong giới trẻ đang trở thành đề tài nóng, theo đó rất nhiều cô gái bị quấy rối và bạo hành từ bạn trai của mình.

Sẽ quy định cụ thể hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”
Sẽ quy định cụ thể hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

Bộ luật Lao động 2012 đã quy định về hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” tại Khoản 2, Điều 8, nhưng chưa có định nghĩa rõ ràng.

Sẽ quy định cụ thể hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

Sẽ quy định cụ thể hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc”

Bộ luật Lao động 2012 đã quy định về hành vi “Quấy rối tình dục tại nơi làm việc” tại Khoản 2, Điều 8, nhưng chưa có định nghĩa rõ ràng.