Triệt phá đường dây đánh bạc trái phép tại Tuần Giáo (Điện Biên)

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trái phép bằng hình thức ghi lô, số đề tại địa bàn huyện Tuần Giáo, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan.

Cầm đầu đường dây là đối tượng Trần Hữu Khởi (sinh năm 1975), trú tại khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo (Điện Biên). Nhằm qua mắt lực lượng chức năng, Trần Hữu Khởi đã cấu kết với một số đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản Zalo trên nền tảng mạng xã hội được đăng ký bằng các số điện thoại không chính chủ để nhận, chuyển tin nhắn ghi lô, đề. Việc nhận và trả tiền trúng lô, đề được Khởi cùng đồng bọn thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Toàn bộ mọi hành vi phạm tội chủ yếu được thực hiện tại nhà của Trần Hữu Khởi ở ngay thị trấn. Tại ngôi nhà này, Khởi cho lắp hệ thống camera giám sát khắp xung quanh và trong thời gian nhận bảng lô, đề, cửa nhà luôn được khóa trái.

Sau một thời gian thu thập thông tin, tài liệu về hoạt động của đối tượng, 10h20’ ngày 12/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Điện Biên đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Hữu Khởi tại khối Tân Tiến, thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo để làm rõ hành vi đánh bạc.

Qua khám xét, các lực lượng chức năng thu giữ nhiều thiết bị điện tử và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Đồng thời, triệu tập 3 đối tượng khác có liên quan, bao gồm Nguyễn Thị Nhung, Trần Văn Sáng, Phạm Thị Hà đều trú tại trị trấn Tuần Giáo về trụ sở Công an tỉnh để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Hữu Khởi khai nhận là người đã có tiền án về tội đánh bạc. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Khởi tiếp tục móc nối với các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc và một số đại lý bán vé lô tô, xổ số trên địa bàn để thực hiện hành vi phạm tội. Trong quá trình này, Khởi sẽ trực tiếp thiết lập và sử dụng nick Zalo “Mạng uy tín” để nhận bảng lô, đề của các đối tượng trong đường dây và thanh toán trúng thưởng qua tài khoản ngân hàng mở tại một số địa phương khác như: Hưng Yên, Gia Lai... Trung bình mỗi ngày, số tiền giao dịch lên đến hàng chục triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ đã thu thập và kết quả đấu tranh xét hỏi các đối tượng, ngày 14/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Hữu Khởi, Nguyễn Thị Nhung, Trần Văn Sáng, Phạm Thị Hà về tội Đánh bạc theo quy định tại Điều 231 Bộ luật hình sự để điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn ở Bình Dương
Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn ở Bình Dương

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an thành phố Tân Uyên triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn. 

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn ở Bình Dương

Triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn ở Bình Dương

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Công an thành phố Tân Uyên triệt xóa đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn. 

Lấy tiền chủ đi đánh bạc, nhân viên bị 19 năm tù giam
Lấy tiền chủ đi đánh bạc, nhân viên bị 19 năm tù giam

VOV.VN - Ngày 15/8, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang phạt bị cáo Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 19 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

Lấy tiền chủ đi đánh bạc, nhân viên bị 19 năm tù giam

Lấy tiền chủ đi đánh bạc, nhân viên bị 19 năm tù giam

VOV.VN - Ngày 15/8, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang phạt bị cáo Nguyễn Văn Sang (sinh năm 1985, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) 19 năm tù giam về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Đánh bạc.

“Thụt két” hơn 2,1 tỷ đồng của công ty để đánh bạc
“Thụt két” hơn 2,1 tỷ đồng của công ty để đánh bạc

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã "thụt két" hơn 2,1 tỷ đồng của công ty, mang đi đánh bạc, đánh đề qua mạng

“Thụt két” hơn 2,1 tỷ đồng của công ty để đánh bạc

“Thụt két” hơn 2,1 tỷ đồng của công ty để đánh bạc

VOV.VN - Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng đã "thụt két" hơn 2,1 tỷ đồng của công ty, mang đi đánh bạc, đánh đề qua mạng

Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề
Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề

VOV.VN - Hai vợ chồng ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức đánh bạc với hình thức bán số lô, đề.

Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề

Cặp vợ chồng tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán số lô đề

VOV.VN - Hai vợ chồng ở thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tổ chức đánh bạc với hình thức bán số lô, đề.