Tăng cường công tác quản lý thị trường năm 2010

Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường thời gian tới là nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành liên quan

Sáng 6/5, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Quản lý Thị trường - Bộ Công thương tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý thị trường toàn quốc năm 2010. Trên 200 đại biểu, đại diện Chi cục quản lý thị trường các tỉnh, thành trong cả nước về dự.

Năm 2009, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng diễn biến phức tạp. Lực lượng quản lý thị trường cả nước tiến hành kiểm tra hơn 160.000 vụ, xử lý hơn 77.500 vụ buôn bán vận chuyển hàng lậu, hàng giả, gian lận thương mại,… thu nộp ngân sách hơn 257 tỷ đồng. Các đối tượng lợi dụng những bất cập kẽ hở trong cơ chế, chính sách để buôn lậu, đặc biệt là chính sách ưu đãi đối với khu kinh tế cửa khẩu để buôn lậu, trốn thuế…

Nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Quản lý thị trường thời gian tới là nâng cao trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các ngành liên quan trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên