Tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông

VOV.VN - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến an toàn giao thông với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Chiều 12/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tình hình thực hiện Nghị quyết 88 của Chính phủ về tăng cường các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và công tác những tháng cuối năm 2013, đầu năm 2014.

Sau 2 năm triển khai Nghị quyết số 88 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm TTATGT, tình hình TTATGT bước đầu được thiết lập lại, đạt được mục tiêu giảm tai nạn, ùn tắc giao thông mà Quốc hội đã đề ra. Tai nạn giao thông đã có chuyển biến tích cực, giảm sâu cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, bị thương, vượt chỉ tiêu tai nạn giao thông, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nhiều mô hình bảo đảm TTATGT được triển khai hiệu quả ở một số địa phương như: Bắc Ninh với mô hình gắn trách nhiệm người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn giao thông, TP Đà Nẵng với mô hình phân tách làn ô tô – xe máy trên một số tuyến phố, hay Hà Nội với mô hình Tổ công tác đặc biệt 141 đã triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT...

Tuy nhiên, các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vẫn còn nhiều, tính chất và mức độ nghiêm trọng còn cao, số người chết và số người bị thương vẫn còn ở mức cao. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông như uống rượu bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, lấn làn, lấn luồng, không chấp hành thậm chí chống người thi hành công vụ vẫn còn diễn ra phổ biến…

Tại hội nghị, các Bộ ngành, địa phương xác định việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Năm an toàn giao thông 2014 với chủ đề “Tăng cường quản lý hoạt động vận tải và siết chặt kiểm soát tải trọng xe” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm dể thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88 của Chính phủ.

Theo đó, sẽ tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức với công tác đảm bảo TTATGT, chống ùn tắc giao thông; đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe chở khách, xe tải, xe container; nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đảm bảo TTATGT; đặc biệt gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị với công tác đảm bảo TTATGT…        .

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải báo cáo trung thực về số liệu TTATGT, tổng kết rút kinh nghiệm tìm ra những giải pháp đột phá để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 88 của Chính phủ. Đồng thời, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp đến việc kiềm chế tai nạn giao thông, chống người thi hành công vụ, và các Nghị định xử lý vi phạm hành chính.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT tập trung triển khai và có nhiều biện pháp phối hợp và chỉ đạo trực tiếp công tác đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe. Yêu cầu Bộ Công an tăng cường tuần tra kiểm soát, và xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT, tập trung xử lý các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông như: Vi phạm về tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm và tổ chức các đợt cao điểm về trật tự an toàn giao thông và trấn áp tội phạm, cùng với đó là tập trung xây dựng lực lượng chống hiện tượng bảo kê, tiêu cực.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm về xe quá khổ quá tải, xe container, điều tra xử lý nghiêm các hành vi chống lại lực lượng cảnh sát giao thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung tăng cường chỉ đạo việc nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức An toàn giao thông trong trường học.

“Nghị quyết số 88 là một chủ trương lớn về giảm thiểu tai nạn giao thông chống ùn tắc giao thông đảm bảo an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân, vì một chủ trương lớn như vậy cho nên chúng ta phải thường xuyên đôn đốc kiểm tra, thanh tra, xử lý. Nếu chủ trương lớn chỉ nói một lần thì chưa đủ phải nói nhiều lần bằng nhiều biện pháp rất quyết liệt, rất cụ thể thì Nghị quyết mới đi vào cuộc sống được. Đặc biệt là tăng cường quản lý Nhà nước rồi tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông coi đấy là nhiệm vụ thường xuyên quyết liệt thực hiện và liên tục”, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, ngành địa phương tiếp tục duy trì và phát huy nhân rộng các giải pháp đột phá về khắc phục ùn tắc giao thông, đồng thời đẩy mạnh việc nghiên cứu tìm kiếm các giải pháp mới trong việc giảm thiểu tai nạn giao thông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội đi đầu trong bảo đảm an toàn giao thông
Hà Nội đi đầu trong bảo đảm an toàn giao thông

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao trong việc giảm số người chết vì tai nạn giao thông.

Hà Nội đi đầu trong bảo đảm an toàn giao thông

Hà Nội đi đầu trong bảo đảm an toàn giao thông

(VOV) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao trong việc giảm số người chết vì tai nạn giao thông.

Cần biện pháp mạnh lập lại trật tự an toàn giao thông
Cần biện pháp mạnh lập lại trật tự an toàn giao thông

(VOV) - Tai nạn giao thông thực sự trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội và cần có biện pháp mạnh tay để giải quyết.

Cần biện pháp mạnh lập lại trật tự an toàn giao thông

Cần biện pháp mạnh lập lại trật tự an toàn giao thông

(VOV) - Tai nạn giao thông thực sự trở thành vấn đề nhức nhối của xã hội và cần có biện pháp mạnh tay để giải quyết.

Tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ
Tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

VOV.VN -Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng, nhiều xe dù, xe không đảm bảo an toàn đã được đưa vào phục vụ khách...

Tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

Tăng cường tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ

VOV.VN -Lợi dụng nhu cầu đi lại của người dân tăng, nhiều xe dù, xe không đảm bảo an toàn đã được đưa vào phục vụ khách...

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013
Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013

(VOV) - Mục tiêu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đặt ra trong năm an 2013 là giảm 5 đến 10% số vụ tai nạn

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2013

(VOV) - Mục tiêu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đặt ra trong năm an 2013 là giảm 5 đến 10% số vụ tai nạn

Trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội, TP HCM chuyển biến
Trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội, TP HCM chuyển biến

VOV.VN - Tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP HCM và Hà Nội giai đoạn 2008-2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội, TP HCM chuyển biến

Trật tự an toàn giao thông ở Hà Nội, TP HCM chuyển biến

VOV.VN - Tình hình trật tự an toàn giao thông tại TP HCM và Hà Nội giai đoạn 2008-2013 đã có nhiều chuyển biến tích cực.