Tăng cường hợp tác hạt nhân Việt – Pháp

Đoàn đại biểu liên ngành do Tiến sĩ Lê Chí Dũng- Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và công nghệ) dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc với Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp.  

Mục đích và những nội dung làm việc của đoàn lần này với Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp là tìm hiểu việc tham gia một số công ước, điều ước quốc tế trong lĩnh vực hạt nhân. Cùng với đó là tìm hiểu về hệ thống quản lý phát triển nhân lực và một số hoạt động của phía Pháp, nhất là của Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp. Đặc biệt là tìm hiểu một số vấn đề có liên quan như về ứng phó sự cố...

Theo ông Lê Chí Dũng, đây là vấn đề rất quan trọng đối với một quốc gia chuẩn bị tiến hành xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên như Việt Nam. Nhân dịp này, đoàn cũng giới thiệu về hệ thống quản lý nhà nước của Việt Nam, giới thiệu dự án điện hạt nhân của Việt Nam để các chuyên gia Pháp hiểu rõ hơn.

Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã có buổi làm việc với các chuyên gia Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp. Hai bên đã trao đổi các vấn đề trong chương trình hợp tác giữa hai Cục như: xây dựng nhóm chuyên gia về an toàn bức xạ và hạt nhân, Cơ quan an toàn hạt nhân của Pháp hỗ trợ việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân, đào tạo ngắn hạn và dài hạn cho cán bộ Việt Nam, đề xuất các nhiệm vụ trong khuôn khổ chương trình hợp tác về an toàn hạt nhân của Ủy ban Châu Âu.

Vào ngày 28/5 vừa qua, cuộc Hội thảo "Những thế mạnh về kinh nghiệm điện hạt nhân của Pháp hướng tới việc hợp tác Việt – Pháp" cũng được tổ chức. Hội thảo này do các Cơ quan và Tập đoàn chủ chốt của Pháp trong lĩnh vực hạt nhân phối hợp tổ chức nhân dịp Triển lãm Hạt nhân quốc tế lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên