Tăng cường năng lực cho người khuyết tật

(VOV) -Người khuyết tật Việt Nam sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình trong các hoạt động kinh tế.

Ban chỉ đạo dự án Tăng cường năng lực cho người khuyết tật thuộc Trung tâm Phát triển Khuyết tật Châu Á Thái Bình Dương (APCD) trong cuộc họp tại Thái Lan vừa qua cho biết: Việt Nam sẽ là 1 trong 4 nước (Lào, Myanmar, Việt Nam, Campuchia) được ưu tiên hỗ trợ trong dự án Tăng cường năng lực cho người khuyết tật.

Ông Akiie Nimimiya, Giám đốc điều hành APCD mong muốn: Với  dự án này, người khuyết tật Việt Nam sẽ có cơ hội khẳng định bản thân mình trong các hoạt động kinh tế của gia đình và địa phương.

Dự án tăng cường năng lực cho người khuyết tật tại khu vực Đông Nam Á dành cho 4 nước mục tiêu là Campuchia, Lào, Myamar và Việt Nam trong thời gian 3 năm từ 2012 đến 2015 do APCD thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Nhật Bản. Tại Việt Nam Ban quản lý dự án đã chọn Ba Vì, Hà Nội là địa bàn thực hiện dự án.

Trong hai ngày làm việc, các đại biểu đã cùng nghe các báo cáo của 4 nước về các hoạt động và kết quả đã đạt được và những khó khăn cần giải quyết. Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã đưa ra kế hoạch vào cuối tháng 8, Hội nghị khu vực lần thứ 2 sẽ diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện 10 nước ASEAN và các nước khác trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật
Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật

(VOV) - Nhiều người khuyết tật đã cố gắng nỗ lực, vượt lên số phận, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật

Nối rộng vòng tay nhân ái vì người khuyết tật

(VOV) - Nhiều người khuyết tật đã cố gắng nỗ lực, vượt lên số phận, khắc phục khó khăn phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Hãy lắng nghe người khuyết tật
Hãy lắng nghe người khuyết tật

Cần phải coi những người khuyết tật là công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như mọi người.

Hãy lắng nghe người khuyết tật

Hãy lắng nghe người khuyết tật

Cần phải coi những người khuyết tật là công dân bình thường, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ như mọi người.

Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực
Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực

(VOV) - Qua chương trình “Những trái tim đồng cảm”, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí mổ tim nhân đạo cho các trẻ em nghèo.

Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực

Tôn vinh người khuyết tật giàu nghị lực

(VOV) - Qua chương trình “Những trái tim đồng cảm”, nhiều nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí mổ tim nhân đạo cho các trẻ em nghèo.