Tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam-Đức

(VOV) - Hiện nay có hơn 100.000 người nói tiếng Đức tại Việt Nam và cộng đồng hơn 125.000 người Việt Nam ở Đức.

Từ ngày 20/27/2013, đoàn đại biểu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Chủ tịch Vũ Xuân Hồng dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Chuyến thăm nhằm mục đích tìm hiểu về vai trò của các tổ chức nhân dân, các tổ chức xã hội dân sự trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước cũng như tìm hiểu không khí chính trị ở Đức trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng 9 tới.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm. 

Trong chuyến đi, đoàn đã có các cuộc làm việc với viện Friedrich-Elbert-Stifftung, Đảng Xã hội Dân chủ Đức; các Bộ: Ngoại giao, Hợp tác Kinh tế và Phát triến Liên bang, và Bộ Lao động và Xã hội Liên bang; Ủy ban đối ngoại Quốc hội Đức, Đại diện Hội hữu nghị Đức-Việt, Nhật báo “Taz”, cũng như đã có buổi tọa đàm với đại diện các tổ chức xã hội dân sự Đức.

Trong các cuộc tiếp xúc, ông Vũ Xuân Hồng đã thông báo tình hình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Hiện ở Việt Nam có 500 tổ chức phi chính phủ ở cấp Trung ương, hơn 7.000 tổ chức cấp tỉnh và hàng vạn các tổ chức ở cấp huyện, xã. Ngoài ra còn có hơn 900 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tăng gấp 10 lần so với năm 1991.

Ông Vũ Xuân Hồng nêu bật vai trò của các tổ chức nhân dân Việt Nam trong việc thúc đẩy quá trình đổi mới, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, cũng như các chính sách hỗ trợ của nhà nước với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.

Phía các bạn Đức đã chia sẻ kinh nghiệm việc huy động các tổ chức xã hội dân sự tham gia vào quá trình vận động tranh cử cũng như trong các hoạt động xã hội.

Về quan hệ đối tác Việt Nam – Đức, hai bên nhất trí hai nước đã vượt qua khó khăn, trở thành những người bạn tin tưởng. Hiện có hơn 100.000 người nói tiếng Đức tại Việt Nam và cộng đồng hơn 125.000 người Việt Nam ở Đức. Đây sẽ là lực lượng quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác Việt-Đức.

Hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận những lĩnh vực mà các phong trào nhân dân, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và Đức có thể hợp tác như xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ khẩn cấp, chống biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.

Ông Vũ Xuân Hồng cũng đã mời một số tổ chức của Đức sang thăm Việt Nam và dự kiến sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ các tổ chức phi chính phủ Đức tại Việt Nam để bàn sâu hơn về các biện pháp tăng cường hợp tác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

180 triệu USD xây dựng trường Đại học Việt-Đức
180 triệu USD xây dựng trường Đại học Việt-Đức

Khoản vay từ WB này được thực hiện theo hình thức tín dụng ưu đãi với thời hạn vay 35 năm, trong đó có 10 ân hạn lãi suất 0%.

180 triệu USD xây dựng trường Đại học Việt-Đức

180 triệu USD xây dựng trường Đại học Việt-Đức

Khoản vay từ WB này được thực hiện theo hình thức tín dụng ưu đãi với thời hạn vay 35 năm, trong đó có 10 ân hạn lãi suất 0%.

Quan hệ Việt-Đức mở rộng theo hướng đối tác chiến lược toàn diện
Quan hệ Việt-Đức mở rộng theo hướng đối tác chiến lược toàn diện

Đức hiện mong muốn xây dựng “Ngôi nhà Đức” tại Việt Nam nhằm tăng cường sự hợp tác về chính trị, kinh tế và văn hóa với Việt Nam.  

Quan hệ Việt-Đức mở rộng theo hướng đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt-Đức mở rộng theo hướng đối tác chiến lược toàn diện

Đức hiện mong muốn xây dựng “Ngôi nhà Đức” tại Việt Nam nhằm tăng cường sự hợp tác về chính trị, kinh tế và văn hóa với Việt Nam.