Tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm tại TP HCM
(VOV) - Số lượng vụ phạm pháp hình sự tại TP HCM trong 2 năm tuy có giảm nhưng tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138, Trưởng Đoàn kiểm tra 2 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 48, các cấp, các ngành của thành phố Hồ Chí Minh đã có các chương trình hành động cụ thể, trong đó đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, sâu rộng Chỉ thị 48 gắn với mục tiêu “3 giảm” trên địa bàn thành phố tới các tổ chức cơ sở đảng, các cấp chính quyền, có nơi triển khai tới tổ dân phố; huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc… Do vậy đã đạt nhiều kết quả trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ổn định, góp phần tích cực phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.
Các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội có nhiều cố gắng tham gia phòng, chống tội phạm, xây dựng được nhiều mô hình tốt về phòng, chống tội phạm ở quận, huyện, xã, phường, từ đó quần chúng cung cấp cho cơ quan công an hàng chục nghìn tin báo về tội phạm. Việc điều tra, tuy tố, xét xử tội phạm đạt kết quả khá, đã điều tra khám phá trên 6.900 vụ, bắt trên 9.000 đối tượng phạm tội, trong đó các loại án nghiêm trọng đạt tỷ lệ khám phá cao trên 90%...
Tuy nhiên, nhìn tổng quan thành phố chưa thực hiện được mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, nhất là chưa kịp thời tấn công trấn áp, truy quét các loại tội phạm đang nổi lên. Tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Số lượng vụ phạm pháp hình sự trong 2 năm tuy có giảm nhưng tình hình tội phạm diễn biến hết sức phức tạp, tính chất, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, táo bạo và nghiêm trọng hơn; nhiều vụ cướp giật táo bạo, hung hãn, lộng hành, ngang nhiên sử dụng vũ khí nóng trên đường phố, nơi đông người… Vai trò của các cấp chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị- xã hội trong phát hiện và giải quyết có hiệu quả các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân chưa kịp thời, triệt để…
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48, kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh cần tập trung thực hiện nhằm giảm tội phạm, nhất là tội phạm nguy hiểm có tổ chức như: tổ chức tổng kết việc thực hiện thí điểm công tác đấu tranh chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự trở thành địa bàn không có tội phạm để rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức, biện pháp, giải pháp để nhân rộng trên phạm vi địa bàn thành phố; tăng cường công tác quản lý những đối tượng tiềm ẩn khả năng tội phạm;…/.