Tặng quà Trung thu cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV

VOV.VN - Hơn 100 trẻ em có HIV và bị ảnh hưởng bởi HIV tại Hà Nam, Ninh Bình được thăm hỏi và tặng quà

Hơn 100 trẻ em nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại Hà Nam và Ninh Bình vừa được Công ty TNHH Roche Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng, chống HIV/AIDS – Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV.AIDS, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tại Hà Nam và Ninh Bình thăm hỏi và tặng quà Trung thu.



Ông Rod Ward, Tổng Giám đốc Roche Việt Nam chia sẻ: “Được phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng để góp phần chăm lo cho các em không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là một hoạt động nhân văn, nhiều ý nghĩa mang đến niềm vui, hạnh phúc cho các em, đặc biệt trong dịp Tết Trung Thu, Tết của các em thiếu nhi.”

Trong những năm qua, Roche Việt Nam đã phối hợp với Cục Phòng Chống HIV/AIDS trong việc cung cấp các sinh phẩm nhằm hỗ trợ việc phát hiện sớm HIV/AIDS ở trẻ sơ sinh, giúp các em có được sự chăm sóc và hỗ trợ y tế kịp thời và chính xác, góp phần tăng cường hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho các em. Bên cạnh đó, hàng năm Roche Việt Nam cũng tham gia cũng các đơn vị liên quan để có những hoạt động nhân văn thiết thực, ý nghĩa nhằm chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng, cách riêng các em thiếu nhi bị nhiễm hoặc ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trên toàn quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục
Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN - Xã hội cần có nhìn nhận nghiêm túc, thực tế hơn đối với hoạt động mại dâm.

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

Báo động lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN - Xã hội cần có nhìn nhận nghiêm túc, thực tế hơn đối với hoạt động mại dâm.

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS
Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

Trung Quốc đạt đột phá trong nghiên cứu chữa trị HIV/AIDS

VOV.VN -Điều này đem lại hy vọng trong việc phát triển loại thuốc mới trong việc điều trị căn bệnh AIDS.

Điều tra vụ học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV
Điều tra vụ học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV

VOV.VN -Theo kết luận của bệnh viện, hiện chưa có trường hợp nào phải dùng thuốc.

Điều tra vụ học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV

Điều tra vụ học sinh bị đâm vật nhọn nghi nhiễm HIV

VOV.VN -Theo kết luận của bệnh viện, hiện chưa có trường hợp nào phải dùng thuốc.

Vụ 43 học sinh bị vật nhọn đâm: Không có nguy cơ phơi nhiễm HIV
Vụ 43 học sinh bị vật nhọn đâm: Không có nguy cơ phơi nhiễm HIV

VOV.VN -Sự việc đáng tiếc trên là do trò đùa nghịch thái quá của một số học trò, không có sự tổ chức hay cầm đầu của một cá nhân nào.

Vụ 43 học sinh bị vật nhọn đâm: Không có nguy cơ phơi nhiễm HIV

Vụ 43 học sinh bị vật nhọn đâm: Không có nguy cơ phơi nhiễm HIV

VOV.VN -Sự việc đáng tiếc trên là do trò đùa nghịch thái quá của một số học trò, không có sự tổ chức hay cầm đầu của một cá nhân nào.

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới
Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ y tế cho biết, số trường hợp mới phát hiện và số tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

Mối tháng phát hiện thêm 800 người nhiễm HIV mới

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ y tế cho biết, số trường hợp mới phát hiện và số tử vong do HIV/AIDS giảm so với cùng kỳ năm ngoái.