Tăng tốc thực hiện dự án đường vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng

VOV.VN - Việc đẩy nhanh tiến độ GPMB, thi công xây dựng đường vành đai 2 (đoạn Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng) đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Đường vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng) có chiều dài 3km; điểm đầu kết nối với cầu Vĩnh Tuy, điểm cuối tại nút giao Ngã Tư Vọng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường Minh Khai nhỏ hẹp hiện nay sẽ được mở rộng trên 50m với 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ; vỉa hè mỗi bên rộng từ 4 đến 6m. Dải phân cách giữa rộng 4m sẽ dùng làm nơi bố trí trụ đường Vành đai 2 trên cao.

Đường vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy-cầu Mai Động đang được thi công.
Với mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng, đường vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng) đi qua khu vực có mật độ dân cư cao của quận Hai Bà Trưng. Để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, quận Hai Bà Trưng phải giải phóng trên 2.300 hộ, với hàng chục nghìn nhân khẩu. Đến nay, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến cầu Mai Động đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Hiện quận Hai Bà Trưng đang tập trung bồi thường, giải phóng mặt bằng đoạn cầu Mai Động-Ngã Tư Vọng.

Là địa bàn có nhiều hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng phục vụ đường vành đai 2, với 765 thửa đất, UBND phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng đang tập trung công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Ông Trịnh Lê Đức, Chủ tịch UBND phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng cho biết:

Toàn bộ công tác điều tra cơ bản tại hiện trường cơ bản hoàn thành, các công tác như xác nhận nguồn gốc sử dụng đất, công tác lập phương án dự thảo bồi thường tái định cư đối với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng triển khai đúng quy định. Chúng tôi phấn đấu hết quý I sẽ bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai 2 qua địa bàn.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền cũng như minh bạch, đúng chế độ chính sách trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư nên việc giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng) được đánh giá đúng tiến độ, nhanh trên địa bàn Hà Nội.

Khởi động công tác giải phóng mặt bằng phực vụ dự án đường vành đai 2 từ tháng 5/2018, nhưng đến nay, phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng) đã phê duyệt được 200 phương án trong tổng số 700 phương án bồi thường, tái định cư. Ông Nguyễn Hoành Dũng, Chủ tịch UBND phường Trương Định cho biết, thực hiện dự án đường vành đai 2 qua địa bàn phường, đại đa số người dân đều đồng thuận với phương án kiểm kê, bồi thường, giải phóng mặt bằng mà thành phố thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp khó khăn phát sinh, chủ yếu liên quan đến phần sử dụng chung, đơn giá định mức... nhưng tất cả đều được giải quyết kịp thời.

“Về công tác giải phóng mặt bằng, bất kỳ một khó khăn vướng mắc nào của bà con nhân dân đều được UBND phường tiếp, giải thích đến nơi đến chố. Và hiện nay trên địa bàn phường Trương Định chúng tôi với khoảng 700 hộ dân bị ảnh hưởng, việc đơn thư gần như không có. Tất cả các khó khăn vướng mắc đều được giải quyết ở cấp phường, chưa có đơn nào vượt lên cấp quận”- ông Nguyễn Hoành Dũng nói.

Đại diện Ban quản lý Dự án quận Hai Bà Trưng cho biết, sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy-cầu Mai Động), quận Hai Bà Trưng tập trung triển khai đoạn từ cầu Mai Động-Ngã Tư Vọng đi qua các phường Minh Khai, Trương Đinh và Đồng Tâm. Đến nay, cơ bản thực hiện xong việc điều tra và đã có gần 100 hộ dân bàn giao mặt bằng.

Đường vành đai 2 là công trình giao thông trọng điểm.
Theo ông Ninh Anh Hải, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường vành đai 2 là dự án được áp dụng hình thức hỗ trợ tiền mua nhà tái định cư theo quyết định 47 của UBND thành phố Hà Nội. Theo đó, việc hỗ trợ cho các hộ tự lo tái định cư có đủ điều kiện bồi thường về đất (tương ứng 6.800.000 đồng/m2) đã giúp người dân dễ dàng hơn khi tìm nơi ở mới.

"Cơ bản người dân sau khi được chúng tôi công khai phương án dự thảo theo 2 chính sách đều ủng hộ. Một là bồi thường về đất, bồi thường tài sản và trừ tiền mua nhà tái định cư. Thứ hai là chính sách bồi thường về đất, bồi thường về tài sản cộng với chính sách hỗ trợ tự lo tái định cư. Đến nay có bản người dân chọn phương án tự lo tái định cư. Tiến độ thì chúng tôi đang bám sát chỉ đạo của UBND thành phố, để phê duyệt phương án, di chuyển người dân..."- ông Ninh Anh Hải cho biết.

Việc quận Hai Bà Trưng sớm hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng sẽ giúp các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ đường vành đai 2 (đoạn cầu Vĩnh Tuy-Ngã Tư Vọng). Qua đó, góp phần giải tỏa áp lực giao thông khu vực nút cổ chai dốc chân cầu Vĩnh Tuy, đường Minh Khai, Đại La.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự án vành đai 2 Ngã Tư Sở- Ngã Tư Vọng lại lỡ tiến độ hoàn thành?
Dự án vành đai 2 Ngã Tư Sở- Ngã Tư Vọng lại lỡ tiến độ hoàn thành?

VOV.VN - Dự án được thực hiện theo 2 đoạn tuyến ngắn gắn với tiến độ GPMB thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt, có mặt bằng đến đâu thi công ngay.

Dự án vành đai 2 Ngã Tư Sở- Ngã Tư Vọng lại lỡ tiến độ hoàn thành?

Dự án vành đai 2 Ngã Tư Sở- Ngã Tư Vọng lại lỡ tiến độ hoàn thành?

VOV.VN - Dự án được thực hiện theo 2 đoạn tuyến ngắn gắn với tiến độ GPMB thu hồi đất và kế hoạch đấu thầu được duyệt, có mặt bằng đến đâu thi công ngay.

Hà Nội khởi công đường vành đai 2 trên cao
Hà Nội khởi công đường vành đai 2 trên cao

VOV.VN - Ngày 22/4, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Hà Nội khởi công đường vành đai 2 trên cao

Hà Nội khởi công đường vành đai 2 trên cao

VOV.VN - Ngày 22/4, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.