Tạo việc làm bền vững cho người lao động di cư

(VOV) - Mỗi năm Việt Nam đưa khoảng 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo “Việc làm bền vững cho người lao động di cư, vai trò của chính phủ và các đối tác xã hội.

Hiện có khoảng 14 triệu lao động di cư từ khu vực ASEAN đang làm việc ở các nước trên thế giới, trong đó 40% đang làm việc tại các nước ASEAN. Lao động di cư sẽ tiếp tục tăng do sự phát triển về nhân khẩu học, thiếu hụt về lao động và chênh lệch giữa các nền kinh tế.

Tuy nhiên, lao động di cư đang gặp nhiều thách thức như: trình độ tay nghề thấp, quy trình xuất nhập cảnh khó khăn, lương thấp, phí tiêu dùng cao, điều kiện làm việc không được đảm bảo... Tình trạng này sẽ làm giảm lợi ích mà lao động di cư mang lại cho các nước phái cử cũng như nước tiếp nhận. Do đó, vai trò của Chính phủ nước phái cử, nước tiếp nhận lao động và các đối tác xã hội rất quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi, việc làm bền vững cho lao động di cư.

Ông Đào Công Hải, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng: “Trước tiên phải xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, về người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phát triển thị trường lao động ngoài nước; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về ngoại ngữ, đặc biệt hỗ trợ xây dựng một số cơ sở đào tạo lao động phục vụ xuất khẩu; đặc biệt trong thời gian lao động ở nước ngoài, các ban quản lý lao động ở nước ngoài có cán bộ quản lý cùng với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động bảo vệ quyền lợi và lợi ích của người lao động”.

Ông Gyorgy Sziraczky, Giám đốc văn phòng của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam khẳng định: Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) sẽ tiếp tục hỗ trợ các nước có lao động di cư và các nước tiếp nhận lao động xây dựng chính sách hỗ trợ, bảo vệ nhóm đối tượng này. Việc đối thoại giữa chính phủ và các tổ chức đại diện của người lao động và người sử dụng lao động có vai trò rất quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách về lao động di cư.

Mỗi năm Việt Nam đưa khoảng 80.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Số lao động này gửi về nước khoảng 2 tỷ USD mỗi năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan
Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan

Nguyên nhân do nền kinh tế của những thị trường truyền thống vẫn tăng trưởng, thị trường Trung Đông phục hồi trở lại, những thị trường tiềm năng cũng đang mở cửa.

Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan

Xuất khẩu lao động 6 tháng cuối năm có nhiều khả quan

Nguyên nhân do nền kinh tế của những thị trường truyền thống vẫn tăng trưởng, thị trường Trung Đông phục hồi trở lại, những thị trường tiềm năng cũng đang mở cửa.

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động
Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Hàng trăm người bị lừa xuất khẩu lao động

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định truy nã Nguyễn Thị Mỹ (58 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) về hành vi lừa đảo hàng trăm người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ).

Điện Biên gặp khó trong xuất khẩu lao động
Điện Biên gặp khó trong xuất khẩu lao động

Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo của Điện Biên mới đạt 32% nên chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Điện Biên gặp khó trong xuất khẩu lao động

Điện Biên gặp khó trong xuất khẩu lao động

Tỷ lệ lực lượng lao động qua đào tạo của Điện Biên mới đạt 32% nên chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền
Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền

21 người đã bị lừa với số tiền lên đến 116.000 USD.

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền

Lừa đảo xuất khẩu lao động chiếm đoạt tiền

21 người đã bị lừa với số tiền lên đến 116.000 USD.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân
Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Đối tượng đã thu tiền của 8 người đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD để tiêu dùng cá nhân.

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt tiền tiêu dùng cá nhân

Đối tượng đã thu tiền của 8 người đi xuất khẩu lao động với số tiền là 359.700.000 đồng và 12.500 USD để tiêu dùng cá nhân.

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó
Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Nắm được điểm yếu của người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là cần tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết luật, những kẻ lừa đảo đã dựng lên rất nhiều kiểu lừa khác nhau.

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Lừa đảo xuất khẩu lao động- mối lo còn đó

Nắm được điểm yếu của người có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài là cần tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết luật, những kẻ lừa đảo đã dựng lên rất nhiều kiểu lừa khác nhau.