Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổng kết công tác pháp chế

Công tác pháp chế ngày càng được chú trọng và củng cố, trở thành một công cụ đắc lực giúp Tập đoàn hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Sáng 15/4, tại Hà nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác pháp chế lần thứ nhất. Trong những năm qua cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế trong nước, công tác pháp chế doanh nghiệp ngày càng được chú trọng và củng cố, trở thành một công cụ đắc lực giúp Tập đoàn Dầu khí hạn chế và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đảm bảo cho hoạt động của các công ty, doanh nghiệp trong Tập đoàn, tiến hành đúng với quy định của pháp luật và cam kết quốc tế.

Đặc biệt việc thực hiện Nghị định 122 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn và tổ chức pháp chế, đã tạo những chuyển biến trong công tác pháp chế của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Hệ thống bộ phận pháp chế của các đơn vị trong tập đoàn đã và đang được củng cố và phát huy được vai trò của mình, trở thành một bộ phận quan trọng không thế tách rời của doanh nghiệp, góp phần không nhỏ vào thành công của tập đoàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với thành công đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã trở thành một thương hiệu mạnh có uy tín tại thị trường trong nước và ngày càng được biết đến nhiều hơn trên thị trường quốc tế. Bộ phận pháp chế của Tập đoàn dã hoạt động có hiệu quả và tham gia đàm phán, ký kết nhiều hợp đồng trong nước và quốc tế.

Ông Đinh Văn Sơn, Trưởng ban Luật và quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết: Bộ phận pháp chế đã tham gia đàm phán và hoàn thiện pháp lý các hợp đồng. Thoả thuận của tập đoàn với các đối tác trong và ngoài nước tham gia theo dõi thực hiện, thực thi các hợp đồng đã ký, hướng dẫn các đối tác cũng như các đơn vị thục hiện theo pháp luât. Đến nay Petro Việt Nam đã tham gia ký 86 hợp đồng dầu khí, trong tương lai sẽ ký nhiều dự án lớn khác nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên