Tàu chở hàng Việt Nam mất lái đâm vào nhà dân tại Thái Lan

VOV.VN -Vụ việc gây hư hỏng cho nhiều ngôi nhà ven sông nhưng không có ai bị thương.

Sáng 5/4, tàu biển chở hàng treo cờ Việt Nam – mang tên Star 62 khi đang di chuyển trên sông Chao Phaya đến Cảng Bangkok đã bị mất lái và đâm vào bờ gần Cầu Bhumibol 2, gây hư hỏng cho nhiều ngôi nhà ven sông nhưng không có ai bị thương.

Tàu biển chở hàng treo cờ Việt Nam – mang tên Star 62 

Nơi xảy ra vụ tại nạn là huyện Phra Pradaeng tỉnh Samut Prakarn và thời điểm xảy ra tai nạn khoảng 8h20’ sáng. Theo thông tin từ Cục Hàng Hải Thái Lan, chiếc tàu dài 78,6 mét này đang di chuyển đến cảng để bốc hàng thì bất ngờ bị mất điện. Chiếc tàu sau đó đã bị trôi không kiểm soát theo dòng nước và lao vào bờ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là tàu mất lái và bị đâm lên bờ. Chị Bussaba, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết: “Chúng tôi gọi nhau chạy toán loạn, giúp nhau đưa người già và trẻ nhỏ ra khỏi nhà. Trước đó, tôi nghe thấy tiếng thả neo từ rất xa nhưng tôi thấy tàu không thể dừng lại được và nó cứ từ từ đâm thẳng vào nhà”.

Ảnh hiện trường

Hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc, thuyền trưởng, lái tàu và các thuyền viên hiện đang bị giữ tại đồn cảnh sát Pra Pradaeng để thẩm vấn làm rõ sự việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan tiếp tục duy trì xe buýt nhanh BRT ở Thủ đô Bangkok
Thái Lan tiếp tục duy trì xe buýt nhanh BRT ở Thủ đô Bangkok

VOV.VN - Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thành phố đã đưa ra quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của tuyến xe buýt nhanh nhưng sẽ tăng giá vé.

Thái Lan tiếp tục duy trì xe buýt nhanh BRT ở Thủ đô Bangkok

Thái Lan tiếp tục duy trì xe buýt nhanh BRT ở Thủ đô Bangkok

VOV.VN - Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thành phố đã đưa ra quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của tuyến xe buýt nhanh nhưng sẽ tăng giá vé.

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan
Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở rộng chân rết vào Đông Nam Á. Mức độ dính líu của IS vào xung đột ở miền nam Thái Lan đến đâu?

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

Thực hư về các phần tử khủng bố Hồi giáo IS ở Thái Lan

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã mở rộng chân rết vào Đông Nam Á. Mức độ dính líu của IS vào xung đột ở miền nam Thái Lan đến đâu?

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị truy thu hơn 300 triệu USD tiền thuế
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị truy thu hơn 300 triệu USD tiền thuế

VOV.VN - Chính quyền hiện tại của Thái Lan đang đòi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải trả ít nhất 12 tỷ bath (khoảng 370 triệu USD) tiền thuế.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị truy thu hơn 300 triệu USD tiền thuế

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin bị truy thu hơn 300 triệu USD tiền thuế

VOV.VN - Chính quyền hiện tại của Thái Lan đang đòi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải trả ít nhất 12 tỷ bath (khoảng 370 triệu USD) tiền thuế.

Thái Lan phát hiện âm mưu ám sát Thủ tướng
Thái Lan phát hiện âm mưu ám sát Thủ tướng

VOV.VN - Ngoài ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng nằm trong kế hoạch của những kẻ ám sát.

Thái Lan phát hiện âm mưu ám sát Thủ tướng

Thái Lan phát hiện âm mưu ám sát Thủ tướng

VOV.VN - Ngoài ra, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cũng nằm trong kế hoạch của những kẻ ám sát.

Thái Lan luận tội ba cựu quan chức cấp cao
Thái Lan luận tội ba cựu quan chức cấp cao

VOV.VN - Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, Phó tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia và Phó Thư ký Văn phòng Hoàng gia Thái Lan bị luận tội vì sai phạm khi đương chức.

Thái Lan luận tội ba cựu quan chức cấp cao

Thái Lan luận tội ba cựu quan chức cấp cao

VOV.VN - Nguyên Bộ trưởng Ngoại giao, Phó tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia và Phó Thư ký Văn phòng Hoàng gia Thái Lan bị luận tội vì sai phạm khi đương chức.