TP.HCM: Hai hãng taxi được hoạt động để hỗ trợ y tế và đưa đón người tại sân bay

VOV.VN - Sở GTVT TP.HCM vừa có văn bản khẩn số 8090 về việc cấp phép cho một số loại xe taxi được hoạt động trong thời gian TP thực hiện Chỉ thị 16 để đưa khách ra sân bay.

Việc cấp phép cho một số loại xe taxi được hoạt động nhằm hạn chế người dân sử dụng phương tiện giao thông cá nhân nhưng vẫn đảm bảo phục vụ trong những trường hợp cần thiết.

Sở chỉ cấp phép cho một số xe taxi thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh (nhãn hiệu Mai Linh) và Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (nhãn hiệu Vinasun) trong các trường hợp hoạt động với mục đích hỗ trợ y tế như: đưa đón người dân đến- đi từ các trung tâm cách ly thông qua sự điều động của ngành y tế;

Vận chuyển người dân từ nhà đến bệnh viện, trung tâm y tế hoặc ngược lại; Vận chuyển người dân từ nhà đến Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoặc ngược lại.

Với trường hợp vận chuyển người dân ra Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, người điều khiển phương tiện chỉ được vận chuyển đúng người thông qua việc kiểm tra họ tên đúng với thông tin trên vé máy bay hoặc thẻ lên máy bay (boarding Card) trong ngày, phù hợp với giờ bay.

Các xe taxi được cấp phép hoạt động trong thời gian này sẽ được cấp Giấy nhận diện có mã QR được dán trên kính xe. Lực lượng chức năng kiểm tra thông tin bằng cách quét mã QR trên giấy nhận diện.

Nhiều bệnh viện tư ở TP.HCM xin chuyển đổi công năng sang điều trị Covid-19

Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện có nhiều bệnh viện tư nhân đã chủ động đăng ký tham gia một phần (theo mô hình bệnh viện tách đôi) hoặc chuyển đổi công năng trở thành bệnh điều trị Covid-19. Tất cả các bệnh viện này đều đủ năng lực để tham gia ở tầng 3 trong hệ thống điều trị 5 tầng của TP.HCM. 

Cụ thể, Bệnh viện Hoàn Mỹ Thủ Đức đăng ký chuyển đổi công năng toàn bộ bệnh viện với quy mô ban đầu là 100 giường và có thể nâng lên 200 giường khi cần. Hiện bệnh viện đang khẩn trương lắp đặt thêm bồn oxy lỏng để sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 trong vài ngày tới. Đây là một bệnh viện có cơ sở hạ tầng hiện đại, vừa đưa vào sử dụng hơn 4 tháng.

Bệnh viện Triều An đăng ký theo mô hình bệnh viện tách đôi với 100 giường chuyên tiếp nhận và điều trị Covid-19. Trong thời gian qua, Bệnh viện Triều An đã tiếp nhận và điều trị một số trường hợp Covid-19 có triệu chứng tại khu cách ly của bệnh viện.

Ngoài ra, còn có Bệnh viện Xuyên Á, mặc dù bệnh nhân nội trú vẫn còn rất đông với nhiều trường hợp nặng cần cần can thiệp phẫu thuật nhưng vẫn đăng ký tham gia điều trị Covid-19 theo mô hình bệnh viện tách đôi với quy mô 125 giường. Theo Sở Y tế TP.HCM, lãnh đạo bệnh viện này cam kết sẽ thiết kế và triển khai xây dựng theo mô hình bệnh viện dã chiến tách rời hẳn cơ sở hiện nay.

Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn sau thời gian tạm ngưng hoạt động để phòng chống Covid-19 vì phát hiện nhiều bệnh nhân đến khám dương tính, hiện cũng đăng ký hoạt động trở lại để tham gia công tác điều trị Covid-19 của TP.

Sở Y tế TP.HCM mong muốn có thêm nhiều bệnh viện tư nhân khác tiếp tục đăng ký tham gia, đồng hành với các bệnh viện công lập với quyết tâm cao nhất sớm khống chế được dịch bệnh, góp phần giảm tỷ lệ chuyển nặng và giảm tử vong.

TP.HCM thành lập tổ tư vấn về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định về việc thành lập Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM. 

Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM có 8 thành viên là các chuyên gia, nhà khoa học của các trường đại học trên địa bàn TP và do Tiến sỹ Vũ Thành Tự Anh, Trường Đại học Fulbright Việt Nam làm tổ trưởng.

Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn TP, Tổ tư vấn chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể cho Chủ tịch UBND TP để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Các thành viên của tổ được mời tham gia các buổi họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và các cuộc họp cần thiết liên quan đến phòng chống dịch và phục hồi kinh tế; được cung cấp thông tin liên quan đến tình hình dịch bệnh; phối hợp với Trung tâm Phân tích dữ liệu của Thành phố để chuẩn hoá dữ liệu và hoàn thiện hệ thống dữ liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế cho TP.

UBND TP cũng đề nghị trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm của mình, Tổ Tư vấn bảo đảm tính độc lập, khách quan, khoa học và chịu trách nhiệm về những nội dung, ý kiến tư vấn, đề xuất; thành viên Tổ Tư vấn tuân thủ các quy định về phát ngôn; tuân thủ các quy định về bảo mật những nội dung được yêu cầu tư vấn, tham mưu cho Ban Chỉ đạo; không được cung cấp thông tin, tài liệu rộng rãi có liên quan trong quá trình tư vấn. Tổ còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố./.

Danh sách 8 thành viên Tổ tư vấn về chính sách phòng chống dịch và phục hồi kinh tế tại TP.HCM

1. Ông Vũ Thành Tự Anh, Tiến sỹ, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Tổ trưởng

2. Ông Trương Minh Huy Vũ, Tiến sỹ, Khu công nghệ phần mềm, Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, Tổ phó

3. Ông Trần Hoàng Hải, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Luật, Giảng viên cao cấp, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM, Thành viên

4. Ông Hoàng Công Gia Khánh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học Quốc gia TPHCM, Thành viên

5. Ông Nguyễn Ngọc Nhã Nam, Tiến sỹ, VNTI và Khu công nghệ phần mềm, Trường Đại học Quốc gia TP.HCM, Thành viên,

6. Ông Phạm Duy Nghĩa, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Thành viên

7. Ông Nguyễn Xuân Thành, Trường Chính sách công và Quản Fulbright, Trường Đại học Fulbright Việt Nam, Thành viên

8. Ông Đỗ Văn Dũng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Trường Đại học Y dược TP.HCM, thành viên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM, Bình Dương đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi môn tiếng Anh
TP.HCM, Bình Dương đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi môn tiếng Anh

VOV.VN - Các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu... đứng đầu cả nước về điểm thi trung bình môn tiếng Anh. Một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình lại "đội bảng" về điểm môn tiếng Anh.

TP.HCM, Bình Dương đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi môn tiếng Anh

TP.HCM, Bình Dương đứng đầu bảng xếp hạng điểm thi môn tiếng Anh

VOV.VN - Các địa phương TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu... đứng đầu cả nước về điểm thi trung bình môn tiếng Anh. Một số tỉnh miền núi như Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình lại "đội bảng" về điểm môn tiếng Anh.

Gần 400 công dân Phú Yên từ TP.HCM về quê an toàn
Gần 400 công dân Phú Yên từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Sáng nay (27/7), gần 400 công dân tỉnh Phú Yên đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM đã được chính quyền tỉnh, cùng nhà xe Phương Trang đưa về tới TP. Tuy Hòa. Người dân vui mừng vì được về tới quê hương an toàn. 

Gần 400 công dân Phú Yên từ TP.HCM về quê an toàn

Gần 400 công dân Phú Yên từ TP.HCM về quê an toàn

VOV.VN - Sáng nay (27/7), gần 400 công dân tỉnh Phú Yên đang sinh sống, làm việc và học tập tại TP.HCM đã được chính quyền tỉnh, cùng nhà xe Phương Trang đưa về tới TP. Tuy Hòa. Người dân vui mừng vì được về tới quê hương an toàn. 

TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ
TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, TP.HCM không thể tổ chức các chuyến thăm hỏi hay sự kiện lớn để tri ân như mọi năm.

TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

TP.HCM dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh phức tạp nên kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 năm nay, TP.HCM không thể tổ chức các chuyến thăm hỏi hay sự kiện lớn để tri ân như mọi năm.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch
Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

Tập đoàn Hưng Thịnh hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng cho TP.HCM phòng chống dịch

VOV.VN - Với tinh thần vì cộng đồng, trong tháng 7/2021 Tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục thực tài trợ máy thở oxy dòng cao, kit xét nghiệm nhanh, máy monitor theo dõi bệnh nhân, giường bệnh, xe cứu thương cho TP.HCM phòng, chống dịch Covid-19 với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Lý Hùng - Lý Hương góp 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19 cho TP.HCM
Lý Hùng - Lý Hương góp 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19 cho TP.HCM

VOV.VN - Gia đình diễn viên Lý Hùng - Lý Hương và bạn bè vừa chung tay đóng góp 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19.

Lý Hùng - Lý Hương góp 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19 cho TP.HCM

Lý Hùng - Lý Hương góp 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19 cho TP.HCM

VOV.VN - Gia đình diễn viên Lý Hùng - Lý Hương và bạn bè vừa chung tay đóng góp 1 tỷ đồng chống dịch Covid-19.

Video: Ra đường sau 18h, nhiều người ở TP.HCM bị xử phạt
Video: Ra đường sau 18h, nhiều người ở TP.HCM bị xử phạt

VOV.VN - 18h ngày 26/7, lực lượng chức năng TP.HCM ra quân kiểm tra việc đi lại của người dân, nhiều trường hợp đã bị xử phạt.

Video: Ra đường sau 18h, nhiều người ở TP.HCM bị xử phạt

Video: Ra đường sau 18h, nhiều người ở TP.HCM bị xử phạt

VOV.VN - 18h ngày 26/7, lực lượng chức năng TP.HCM ra quân kiểm tra việc đi lại của người dân, nhiều trường hợp đã bị xử phạt.

Những trường hợp nào được ra đường sau 18h ở TP.HCM
Những trường hợp nào được ra đường sau 18h ở TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, áp dụng từ 16/7 đến 1/8, có thể kéo dài thêm 2 tuần nếu cần thiết.

Những trường hợp nào được ra đường sau 18h ở TP.HCM

Những trường hợp nào được ra đường sau 18h ở TP.HCM

VOV.VN - TP.HCM yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp giảm mật độ lưu thông trên đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau, áp dụng từ 16/7 đến 1/8, có thể kéo dài thêm 2 tuần nếu cần thiết.