Tàu hậu cần Hải quân Mỹ vào Cam Ranh để sửa chữa

(VOV) - Con tàu này sẽ lưu lại vịnh Cam Ranh đến ngày 26/11 tới để tiến hành sửa chữa nhỏ.

Hôm nay (20/11), tàu USNS  Alan Shepard (T-AKE4), của Hải quân Mỹ đã vào cảng Ba Ngòi, vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sữa chữa tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

Tàu USNS Alan Shepard là tàu hậu cần, thuộc Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Hoa Kỳ, dài 210m, rộng hơn 30m, tải trọng 41.000 tấn. Con tàu này sẽ lưu lại vịnh Cam Ranh đến ngày 26/11 tới để tiến hành sửa chữa nhỏ.

Với điều kiện tự nhiên vịnh nước sâu thuận lợi, lại gần đường hàng hải quốc tế nên từ năm 2010 đến nay, đã có  6 lượt tàu Hậu cần của Hải quân Hoa Kỳ vào sửa chữa tại Nhà máy đóng tàu Cam Ranh.

Ông Bùi Hữu Sỹ, Tổng giám đốc Nhà máy đóng tàu Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà cho biết: “Việc sửa chữa chủ yếu có tính chất đầu bến và cung cấp các dịch vụ, chủ yếu là công tác bão dưỡng, thay thế các trang bị đã đến tuổi, đến định kỳ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga lần đầu tiên mở đường bay tới Vịnh Cam Ranh
Nga lần đầu tiên mở đường bay tới Vịnh Cam Ranh

Trong lịch bay Thu-Đông, sẽ lần đầu tiên thực hiện các chuyến bay từ Chelyabinsk tới thành phố Cam Ranh của Việt Nam

Nga lần đầu tiên mở đường bay tới Vịnh Cam Ranh

Nga lần đầu tiên mở đường bay tới Vịnh Cam Ranh

Trong lịch bay Thu-Đông, sẽ lần đầu tiên thực hiện các chuyến bay từ Chelyabinsk tới thành phố Cam Ranh của Việt Nam