Bà con Đắk Nông hướng về tâm dịch TP.HCM

VOV.VN - Với mong muốn hỗ trợ người dân trong bị cách ly phong tỏa vơi bớt khó khăn, bà con các dân tộc ở tỉnh Đắk Nông đã thu gom hàng trăm tấn nông sản các loại gửi tới TP.HCM và các tỉnh phía Nam góp phần phòng, chống dịch Covid-19.

Anh K’Tư, ở vùng sâu Bon Sê Rê A, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, không chỉ ủng hộ toàn bộ số chuối của gia đình, mà còn tìm kiếm nhiều loại rau rừng “đặc sản” của địa phương gửi tặng bà con các tỉnh phía Nam đang bị phong tỏa bởi dịch bệnh.

Anh K’Tư cho biết: “Tôi đã gửi 2 tạ chuối và các loại rau như rau khoai lang, rau bép. Ở địa phương đây có các loại rau đó nên gia đình tôi đã vào rừng lấy để gửi cho người dân thành phố. Thời gian tới, tôi cũng như gia đình sẽ tiếp tục ủng hộ bơ, măng. Bây giờ đến mùa măng nên có cả măng rừng và măng trồng, gia đình tôi tiếp tục có những phần nho nhỏ đó để gửi tới bà con ở thành phố”.

Tương tự, ở vùng biên giới thôn Thuận Hải, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, gia đình anh Trịnh Văn Khởi đã ủng hộ hơn 2 tấn rau quả gồm cà tím, bắp sú, chuối, bơ tới bà con vùng dịch. Anh còn vận động bà con thôn làng của ít lòng nhiều, mỗi người góp một ít nông sản tự làm ra với mong muốn giúp người dân vùng dịch vượt qua khó khăn.

“Gia đình có một số rau, củ, quả như cà tím, bí xanh, bí đỏ, chuối, bơ thì cũng đã ủng hộ hết rồi. Trong mấy ngày hôm nay thấy tình hình còn phức tạp hai vợ chồng cùng bảo nhau bỏ ít thời gian đi vận động bà con đang có nông sản bớt ít chia sẻ với bà con vùng dịch. Hôm nay, tôi cùng mấy anh em cũng đi quyên góp chuối, đu đủ, rau súp lơ gần 4 tấn để chuẩn bị cho chuyến xe tối nay xuất phát xuống bà con dưới thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương”, anh Trịnh Văn Khởi cho biết.

Tại xã Đắk Búk So, huyện biên giới Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, bà con cũng quyên góp, vận động hơn 30 tấn nông sản gửi tới người dân vùng dịch.

Ông Nguyễn Văn Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đắk Búk So cho hay: “Địa phương là vùng biên giới đời sống bà con rất nhiều khó khăn. Nhưng khi các cấp các ngành, cấp ủy chính quyền địa phương vận động ủng hộ các mặt hàng thiết yếu để chia sẻ khó khăn với vùng dịch thì rất chi là đồng lòng. Có bà con trực tiếp chở các mặt hàng rau, củ, quả ra UBND xã, có những người cho các lực lượng thanh niên, phụ nữ, nông dân vào trực tiếp trong vườn để hái, để chia sẻ khó khăn"./.      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13 về từ TP.HCM
Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13 về từ TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (20/7), tỉnh Đắk Nông tiếp tục ghi nhận ca thứ 13 mắc Covid-19. Bệnh nhân nam L.V.Đ, sinh năm 1997, trú tại thôn 10, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông là nhân viên của công ty Nestlé làm việc tại siêu thị Big C và đi về từ TP.HCM.

Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13 về từ TP.HCM

Đắk Nông ghi nhận ca mắc Covid-19 thứ 13 về từ TP.HCM

VOV.VN - Sáng nay (20/7), tỉnh Đắk Nông tiếp tục ghi nhận ca thứ 13 mắc Covid-19. Bệnh nhân nam L.V.Đ, sinh năm 1997, trú tại thôn 10, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông là nhân viên của công ty Nestlé làm việc tại siêu thị Big C và đi về từ TP.HCM.

Đắk Nông ghi nhận ca Covid-19 thứ 11
Đắk Nông ghi nhận ca Covid-19 thứ 11

VOV.VN - Tối 17/7, tỉnh Đắk Nông tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

Đắk Nông ghi nhận ca Covid-19 thứ 11

Đắk Nông ghi nhận ca Covid-19 thứ 11

VOV.VN - Tối 17/7, tỉnh Đắk Nông tiếp tục ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

2 F1 của bệnh nhân 46300 tại Đắk Nông dương tính với SARS-CoV-2
2 F1 của bệnh nhân 46300 tại Đắk Nông dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Hôm nay (17/7), tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19, nâng số người mắc lên 10 trường hợp.

2 F1 của bệnh nhân 46300 tại Đắk Nông dương tính với SARS-CoV-2

2 F1 của bệnh nhân 46300 tại Đắk Nông dương tính với SARS-CoV-2

VOV.VN - Hôm nay (17/7), tỉnh Đắk Nông ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc Covid-19, nâng số người mắc lên 10 trường hợp.