Đặc phái viên ASEAN: Một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi”.

Ông Prak Sokhonn cam kết sẽ tiếp tục cố gắng thúc đẩy các bên tham gia đàm phán nhằm tăng cường lòng tin và giảm bớt thách thức đối với người dân.

Hôm nay (21/7),  phát biểu trong cuộc thảo luận đặc biệt về các nỗ lực của ASEAN về vấn đề Myanmar do Viện ISEAS-Yusof Ishak của Singapore tổ chức theo hình thức trực tuyến, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia kiêm Đặc phái viên ASEAN ông Prak Sokhonn cho biết, một giải pháp tức thời cho vấn đề Myanmar là “bất khả thi” và cũng không có lối tắt cho vấn đề này.

Đặc phái viên ASEAN nhấn mạnh, để các cuộc đàm phán có hiệu quả thì cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. Bên cạnh đó, ông Prak Sokhonn cũng kêu gọi các bên liên quan tại Myanmar ngừng giao tranh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cho biết, với tư cách là Đặc phái viên ASEAN, ông sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy các cuộc đàm phán mang tính xây dựng nhằm củng cố lòng tin.

Phó Thủ tướng Prak Sokhonn cho rằng, vấn đề Myanmar xảy ra vì liên quan đến vấn đề lịch sử và chính trị phức tạp. Vì vậy, để giải quyết vấn đề Myanmar cần phải dựa vào tình hình thực tế và theo từng bước một.

Với tư cách là Đặc phái viên ASEAN, ông Prak Sokhonn cam kết hỗ trợ và giúp đỡ người dân Myanmar vượt qua khó khăn trước mắt thông qua hoạt động hỗ trợ nhân đạo và phòng chống COVID-19. 

Trước đó (ngày 20/7) Đặc phái viên Prak Sokhonn cho biết, ông đang lên kế hoạch cho chuyến thăm chính thức lần 3 tới Myanmar vào đầu tháng 9/2022, trước kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến diễn ra từ 13-27/9/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên ASEAN: Vấn đề hòa bình ở Myanmar có lối đi mới
Đặc phái viên ASEAN: Vấn đề hòa bình ở Myanmar có lối đi mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, tiến trình hòa bình ở Myanmar đã có một số bước tiến và sẽ mở ra một lối đi mới, sau chuyến thăm nước này lần thứ hai của ông vào tuần trước.

Đặc phái viên ASEAN: Vấn đề hòa bình ở Myanmar có lối đi mới

Đặc phái viên ASEAN: Vấn đề hòa bình ở Myanmar có lối đi mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, tiến trình hòa bình ở Myanmar đã có một số bước tiến và sẽ mở ra một lối đi mới, sau chuyến thăm nước này lần thứ hai của ông vào tuần trước.

Thái Lan bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề Myanmar
Thái Lan bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai hôm qua (26/4) đã bổ nhiệm bà Pornpimol Kanchanalak làm đặc phái viên của nước này về vấn đề Myanmar.

Thái Lan bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề Myanmar

Thái Lan bổ nhiệm đặc phái viên về vấn đề Myanmar

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai hôm qua (26/4) đã bổ nhiệm bà Pornpimol Kanchanalak làm đặc phái viên của nước này về vấn đề Myanmar.

Đặc phái viên của ASEAN về vấn đề Myanmar có chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar
Đặc phái viên của ASEAN về vấn đề Myanmar có chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar.

Đặc phái viên của ASEAN về vấn đề Myanmar có chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar

Đặc phái viên của ASEAN về vấn đề Myanmar có chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar

VOV.VN - Hôm nay (21/3), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn, đặc phái viên ASEAN về vấn đề Myanmar bắt đầu chuyến thăm đầu tiên đến Myanmar.